
Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) - Ảnh: GIA HÂN
Sáng 29-10, phát biểu tại phiên thảo luận hội trường, đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) bày tỏ ngạc nhiên khi nghe việc người dân được yêu cầu phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân.
Làm sạch được dữ liệu về đất đai rất cần thiết, nhưng cách làm cần xem lại
Theo ông Đồng, báo chí chính thống phản ánh là một số xã, phường còn ra thông báo nếu người dân không nộp hồ sơ sổ đỏ, căn cước công dân đúng hạn, quyền lợi sẽ không được giải quyết.
"Khi đọc được thông tin này, tôi thấy bức xúc, vì căn cước hay giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất đều là giấy tờ nhà nước cấp cho dân, đều có trên hệ thống của cơ quan nhà nước cả rồi. Vậy mà vẫn phải có người đi đến từng nhà phát phiếu thu thập thông tin", ông Đồng chia sẻ.
Đại biểu đoàn Quảng Trị cho hay, người dân nếu chấp hành, vừa mất thời gian vừa lo ngại về việc lưu trữ, sử dụng các loại giấy tờ cá nhân rất quan trọng đó. Nếu không chấp hành cũng lo ngại bị đánh giá, hoặc bị làm khó dễ khi giải quyết những thủ tục khác.
Trong khi, cơ quan chức năng giải thích lý do cần người dân phải nộp sổ đỏ photo để làm sạch dữ liệu quốc gia về đất đai là vì nhiều người sử dụng đất khi tự ý chuyển mục đích, giao dịch đất đai và tài sản gắn liền với đất bằng giấy tờ viết tay, chưa xác lập quyền thừa kế… dẫn đến một số trường hợp thông tin, dữ liệu chưa đúng và chưa thống nhất.
Ông Đồng nhìn nhận: "Nếu vậy cần tuyên truyền để ai đang thuộc diện này cung cấp thông tin và hướng dẫn họ hoàn tất thủ tục đúng quy định, thay vì yêu cầu toàn bộ các hộ dân phải nộp bản photo sổ đỏ và căn cước".
Theo đại biểu: "Tuyệt đại đa số người dân chỉ có một cái nhà và cũng chỉ có một sổ đỏ, vì thế việc sinh ra thêm thủ tục như thế không có gì đảm bảo là sẽ làm sạch được dữ liệu quốc gia về đất đai".
Phân tích sâu hơn, ông Đồng cho rằng: "Làm sạch được dữ liệu về đất đai rất cần thiết, nhưng cách làm, đặc biệt là cách giải thích với dân cần xem lại".
Cần giải pháp thực hiện tốt nhất để không gây phiền hà

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) - Ảnh: GIA HÂN
Trong khi đó, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho hay ông được biết hiện Bộ Xây dựng đang đề xuất với Chính phủ sửa đổi Nghị định 94 trong việc thực hiện thị trường bất động sản.
Theo đó, người sở hữu bất động sản dù là cá nhân hay tổ chức trong hay ngoài nước sẽ phải cung cấp đầy đủ thông tin, định danh, địa chỉ, diện tích, loại hình, số lượng, thời hạn và tình trạng pháp lý của tài sản.
Dữ liệu sẽ được cập nhật vào hệ thống thông tin quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản vận hành thông suốt từ trung ương đến địa phương, kết nối với dữ liệu dân cư, đất đai, doanh nghiệp, tín dụng, thuế.
Người dân phải photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan quản lý nhà nước về đất đai để tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Theo ông Hòa: "Đây là việc làm hết sức cần thiết để việc quản lý chính sách không sai sót, thuận lợi cho việc tích hợp dữ liệu, giảm thủ tục hành chính, nhưng thể hiện sự bất cập trong quản lý đất đai và nhà ở của người dân, thời gian qua có nhiều sai sót trong quản trị của chính quyền, làm mất thời gian đi lại của người dân".
Từ đó đại biểu đề xuất: "Cần phải có giải pháp thực hiện tốt nhất để không gây phiền hà tiền của và để cho người dân yên tâm".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận