07/01/2021 05:40 GMT+7

Đặc nhiệm SWAT của FBI trang bị hạng nặng, thiết lập trật tự

TÚ ANH
TÚ ANH

TTO - Lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ SWAT của Cơ quan Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã được điều động vào giữ trật tự trong khu vực tòa nhà Quốc hội. Người biểu tình đã giải tán nhanh.

Đội đặc nhiệm SWAT của FBI vào tái lập trật tự trong tòa nhà Quốc hội Mỹ - Clip: YOUTUBE

Các lực lượng an ninh Mỹ đã được tăng cường và có mặt tại khu vực tòa nhà quốc hội vào khoảng 17h chiều 6-1 (tức 5h sáng 7-1, giờ VN). 

Những người biểu tình ủng hộ ông Trump đang vây quanh tòa nhà đã nhanh chóng giải tán.

Thông tin cho biết các lực lượng chức năng tuyên bố thực hiện giới nghiêm từ 18h và bất kỳ ai không có phận sự còn có mặt tại khu vực sẽ bị bắt ngay lập tức.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng kêu gọi hành xử hòa bình và đề nghị người biểu tình về nhà sau khi hàng trăm người biểu tình xông vào trụ sở quốc hội và tìm cách buộc quốc hội phải đảo ngược thất bại bầu cử của ông Trump.

Trong một video đăng trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump tuy vậy một lần nữa nhắc lại cuộc bầu cử bị "đánh cắp", đồng thời kêu gọi người biểu tình "về nhà. Chúng ta cần phải có hòa bình. Chúng ta phải có luật pháp và trật tự".

Đặc nhiệm SWAT của FBI trang bị hạng nặng, thiết lập trật tự - Ảnh 2.

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden gọi vụ hỗn loạn này là một "cuộc nổi dậy" chứ không phải biểu tình, đe dọa tới sự an toàn của các quan chức được bầu chọn, Ông Biden nhấn mạnh thế giới đang chứng kiến vụ việc và bản thân ông thấy sốc và buồn với những gì đang diễn ra. Ông Biden cho biết: "Nền dân chủ của chúng ta đang hứng chịu một vụ tấn công chưa từng có". Ông cũng khẳng định công việc trong 4 năm tới sẽ là khôi phục dân chủ cho nước Mỹ - Ảnh: REUTERS

Đặc nhiệm SWAT của FBI trang bị hạng nặng, thiết lập trật tự - Ảnh 3.

Đã có máu đổ, đã có người biểu tình bị trúng đạn... Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã chỉ thị cho Lực lượng Vệ binh quốc gia và "các cơ quan bảo vệ liên bang" khác trợ giúp đối phó tình hình tại quốc hội. Viết trên mạng xã hội Twitter, Thư ký báo chí Nhà Trắng nêu rõ: "Chúng tôi tái khẳng định lời kêu gọi của Tổng thống Trump chống lại bạo lực và duy trì hòa bình" - Ảnh: REUTERS

Đặc nhiệm SWAT của FBI trang bị hạng nặng, thiết lập trật tự - Ảnh 4.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã kích hoạt triển khai toàn bộ Lực lượng Vệ binh quốc gia thủ đô D.C sau khi người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào trụ sở quốc hội. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cho biết Lực lượng Vệ binh quốc gia D.C đã được điều động để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật liên bang tại D.C. - Ảnh: REUTERS

Đặc nhiệm SWAT của FBI trang bị hạng nặng, thiết lập trật tự - Ảnh 5.

Người biểu tình quá khích xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ. Một sĩ quan cảnh sát được CNN dẫn lời cho biết cảnh sát đã vô hiệu hóa thành công những người biểu tình quá khích và khiến họ phải rời khỏi khu vực thượng viện. Theo sĩ quan cảnh sát này, tình hình tại khu vực tòa nhà thượng viện dường như ổn thỏa - Ảnh: REUTERS

Đặc nhiệm SWAT của FBI trang bị hạng nặng, thiết lập trật tự - Ảnh 6.

Cảnh sát Quốc hội Mỹ (USCP) đã phải sử dụng hơi cay và đạn không sát thương để giải tán người biểu tình, cũng như yêu cầu các nhân viên sơ tán khỏi tòa nhà House Cannon và tòa nhà James Madison trên đồi Capitol. USCP triển khai hành động trên do những người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã vượt qua hàng rào gần trụ sở quốc hội và đột nhập vào tòa nhà - Ảnh: REUTERS

Đặc nhiệm SWAT của FBI trang bị hạng nặng, thiết lập trật tự - Ảnh 7.

Những người biểu tình đã lên tận lầu hai tòa nhà Quốc hội Mỹ, tranh luận với cảnh sát bảo vệ ở gần một cửa vào thượng viện. Theo đài CNN, một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng có liên lạc với một số người biểu tình quá khích tại trụ sở quốc hội cho biết những người này có ý định ở bên trong tòa nhà quốc hội qua đêm. Đây là hành động gây rối có khả năng làm tiếp tục trì hoãn tiến trình hiến pháp vốn đang diễn ra trước khi bị hành động bạo lực cản trở - Ảnh: REUTERS

Video: Cảnh sát rút súng ngăn người biểu tình vào tòa nhà quốc hội

Hỗn loạn chưa từng có ở tòa nhà Quốc hội Mỹ, Vệ binh quốc gia phải ra tay Hỗn loạn chưa từng có ở tòa nhà Quốc hội Mỹ, Vệ binh quốc gia phải ra tay

TTO - Phóng viên Đài Al Jazeera mô tả 'cảnh tượng chưa từng có' đã diễn ra trong tòa nhà Quốc hội Mỹ khi đang diễn ra phiên họp chung kiểm phiếu đại cử tri. Các nghị sĩ Mỹ thậm chí dùng từ 'đảo chính' để mô tả.

TÚ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên