11/09/2022 12:31 GMT+7

Đà phản công 'đang thuận lợi', tổng thống Ukraine không muốn đàm phán với Nga

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định các cuộc đàm phán với Nga vào thời điểm hiện tại trở thành điều 'bất khả thi' giữa lúc 'bối cảnh và thời cơ đã khác'.

Đà phản công đang thuận lợi, tổng thống Ukraine không muốn đàm phán với Nga - Ảnh 1.

Một đơn vị quân đội Ukraine chụp ảnh với cổng chào Vasylenkove, một khu định cư tại tỉnh Kharkov, ngày 10-9 - Ảnh: REUTERS

"Chúng tôi muốn kết thúc chiến tranh nhưng bối cảnh và thời cơ hiện nay đã khác", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh đàm phán với Nga ở thời điểm hiện tại là "không khả thi", trong bài phát biểu tại Hội nghị Yalta bàn về chiến lược châu Âu ở thủ đô Kiev ngày 10-9. 

Bối cảnh mới, theo giải thích của nhà lãnh đạo Ukraine, là việc xã hội Ukraine không còn mặn mà đàm phán với Nga và không tin Matxcơva sẽ thực hiện những gì đã hứa hẹn, theo Đài CNN.

"Không có gì đảm bảo người Nga sẽ làm những gì họ đã hứa. Tôi nghĩ họ sẽ không làm gì, không ai tin họ", ông Zelensky nêu quan điểm.

Để các cuộc đàm phán được nối lại, theo tổng thống Ukraine, Nga phải thể hiện thiện chí chính trị trước và trả lại các vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga đang kiểm soát.

"Người Nga không sẵn sàng thừa nhận họ đã chiếm đóng quốc gia chúng tôi. Điều này có nghĩa là sẽ không có đối thoại thực chất", Đài CNN dẫn lời ông Zelensky nói. 

Hiện Nga chưa lên tiếng về các phát ngôn của Tổng thống Zelensky. Những bình luận trên của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh cuộc phản công của Ukraine được cho là "đang trên đà thuận lợi", với việc nước này đã giành lại quyền kiểm soát hơn 2.000km2 và ít nhất hai thành phố chiến lược ở khu vực đông bắc.

Một quan chức Ukraine cũng cho biết quân đội nước này đang áp sát thành phố Lysychansk của Lugansk, nơi cách thành phố Sievierodonetsk (cũng của Lugansk) chỉ một con sông.

Sievierodonetsk được xem như thủ phủ hành chính trên thực tế của tỉnh Lugansk và rơi vào tay Nga vào tháng 6 rồi. Sau khi thành phố này thất thủ, quân đội Nga đã vượt sông và kiểm soát Lysychansk vào tháng 7.

"Quân đội Ukraine đang tiến quân ở miền đông Ukraine, giải phóng nhiều thành phố và làng mạc hơn. Lòng dũng cảm của các binh sĩ cùng với sự hỗ trợ quân sự của phương Tây đang mang lại kết quả đáng kinh ngạc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko nhấn mạnh.

Trong khi đó, Nga thừa nhận đã chủ động rút quân khỏi một số nơi, bao gồm cả phía đông thành phố Kharkov, để củng cố lại lực lượng. Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận mới liên quan chiến dịch phản công của Ukraine.

Theo giới quan sát, quân đội Nga dường như đã bị bất ngờ trước đà tiến quân của Ukraine dẫn tới những thay đổi chóng vánh. Chẳng hạn, hôm 9-9, truyền thông Nga đưa tin các lực lượng tăng viện đang tiến về thành phố Kharkov.

Tuy nhiên chỉ một ngày sau đó, Nga tuyên bố chiến dịch rút lui trong 3 ngày, đưa các lực lượng ở Kharkov đến các khu vực mà Nga và lực lượng thân Nga đang kiểm soát vững chắc ở Donbass.

Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ ngày 24-2. Sau giai đoạn đầu khó khăn do vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Ukraine, Nga rút quân khỏi miền bắc Ukraine và tập trung vào khu vực miền nam, vùng Donbass.

Các chiến dịch quân sự sau đó giúp Nga kiểm soát phần lớn vùng Donbass và dải đất nối liền lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea sáp nhập năm 2014.

Tình báo Anh: Tình báo Anh: 'Ukraine phản công, có thể đã khiến Nga bất ngờ'

TTO - Theo báo The Guardian, trong thông tin cập nhật mới nhất về chiến sự Ukraine công bố ngày 10-9, Bộ Quốc phòng Anh đánh giá cuộc phản công gần đây của Ukraine có thể đã khiến lực lượng Nga bất ngờ.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên