
Du khách tham quan phố cổ Hội An dịp 2-9 - Ảnh: B.D.
Theo bảng xếp hạng vừa được Agoda công bố, Tokyo (Nhật Bản) đứng đầu danh sách các thành phố châu Á có tỉ lệ khách quốc tế quay trở lại cao nhất.
Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Bangkok (Thái Lan), Bali (Indonesia), Seoul (Hàn Quốc) và Osaka (Nhật Bản).
Đà Nẵng đứng thứ 6, tăng hai bậc so với bảng xếp hạng năm trước.
Thành phố biển của Việt Nam đứng trên một số điểm đến nổi tiếng trong khu vực như Kuala Lumpur (Malaysia), Fukuoda (Nhật Bản), Đài Bắc (Đài Loan) và Johor Bahru (Malaysia).
Không chỉ vào top 10 châu Á, Đà Nẵng còn đứng đầu Việt Nam về tỉ lệ du khách quốc tế quay trở lại trong nửa đầu năm 2026.
Theo Agoda, sau Đà Nẵng lần lượt là TP.HCM, Nha Trang, Hà Nội và Phú Quốc.
Agoda nhận định hạ tầng giao thông, khả năng tiếp cận thuận tiện cùng hệ thống dịch vụ, vui chơi giải trí đa dạng là những yếu tố góp phần tạo sức hút cho Đà Nẵng.

Hội An vẫn duy trì được lượng khách tham quan nhiều năm qua - Ảnh: B.D.
Bên cạnh các bãi biển và khu nghỉ dưỡng, thành phố còn có hệ thống điểm đến gắn với thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và di sản. Sự đa dạng này tạo điều kiện để du khách có thêm những trải nghiệm khác nhau trong các chuyến đi tiếp theo.
Ở cấp quốc gia, Việt Nam đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng các điểm đến châu Á có tỉ lệ khách quốc tế quay trở lại cao nhất trong nửa đầu năm 2026, sau Nhật Bản và Thái Lan. Malaysia và Indonesia lần lượt đứng ở vị trí thứ 4 và 5.
Theo Agoda, tỉ lệ khách quay trở lại là một trong những chỉ dấu cho thấy mức độ hấp dẫn và khả năng duy trì sức hút của một điểm đến đối với du khách quốc tế.
Việc Đà Nẵng đứng thứ 6 trong nhóm các thành phố châu Á và dẫn đầu Việt Nam về tỉ lệ khách quay trở lại diễn ra trong bối cảnh thành phố tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách quốc tế.
Dữ liệu của Agoda trong thời gian gần đây cũng cho thấy Đà Nẵng thường xuyên nằm trong nhóm các điểm đến được du khách quan tâm tại Việt Nam.
Với kết quả này, Đà Nẵng tiếp tục giữ vị trí nổi bật trong bản đồ du lịch khu vực, không chỉ ở khả năng thu hút khách lần đầu mà còn ở khả năng tạo động lực để du khách quay trở lại.
Thống kê TP Đà Nẵng cho biết tính chung 8 tháng đầu năm 2026, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống của TP Đà Nẵng đạt 46.932 tỉ đồng, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước.
Lượng khách do các cơ sở lưu trú phục vụ đạt hơn 14,2 triệu lượt, tăng 24,9%.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận