17/05/2025 19:00 GMT+7

Đà Nẵng tính phương án đưa các sở ra khỏi Trung tâm hành chính

Trong phương án bố trí trụ sở làm việc mới sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng dự tính đưa các sở đến nhiều vị trí thay vì tập trung tại một tòa nhà như 11 năm nay.

Đà Nẵng tính phương án đưa các sở ra khỏi Trung tâm hành chính - Ảnh 1.

Toàn cảnh Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng (tòa nhà cao tầng bên trái) - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 17-5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký phương án bố trí trụ sở sau khi sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Đáng chú ý, trụ sở một số sở ngành sẽ được bố trí lại tại một số địa điểm thay vì tập trung ở Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng (24 Trần Phú, quận Hải Châu) như hiện nay.

Theo đó, phương án bố trí làm việc sau khi sáp nhập Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ bố trí nhiều sở ra ngoài Trung tâm hành chính TP và tận dụng trụ sở các quận (sau khi bỏ cấp quận) làm nơi bố trí cho các sở. Cụ thể:

Trụ sở Trung tâm hành chính quận Sơn Trà hiện nay (số 02 Đông Giang) bố trí nơi làm việc cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị sự nghiệp của 2 sở này.

Trụ sở Trung tâm hành chính quận Cẩm Lệ (số 40 Ông Ích Đường) bố trí nơi làm việc cho Thanh tra thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng sẽ bao gồm trụ sở hiện nay và trụ sở Ban Quản lý an toàn thực phẩm hiện nay.

Trụ sở UBND phường Khuê Mỹ dự kiến sử dụng làm trụ sở Ban Quản lý an toàn thực phẩm.

Trụ sở Ban Tiếp công dân sẽ có hai phương án là sử dụng trụ sở hiện nay tại đường Hoàng Diệu và sử dụng trụ sở UBND phường Thuận Phước (đường Đống Đa).

Trụ sở Sở Tư pháp dự kiến sử dụng trụ sở UBND phường Xuân Hà, quận Thanh Khê hiện nay.

Trụ sở Sở Y tế dự kiến sử dụng trụ sở Trung tâm quản lý và khai thác nhà hiện nay (đường Trần Quý Cáp). Số 42 Trần Phú hiện còn trống sẽ được dùng làm trụ sở Trung tâm quản lý và khai thác nhà.

Trụ sở Quận ủy Cẩm Lệ hiện nay (133 Ông Ích Đường) dự kiến sử dụng làm trụ sở Sở Công Thương.

Trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố hiện nay (106 Hoàng Văn Thụ) dự kiến bố trí trụ sở Sở Ngoại vụ

Đà Nẵng tính phương án đưa các sở ra khỏi Trung tâm hành chính - Ảnh 2.

Lối vào Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng trên đường Lý Tự Trọng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Kết thúc hơn 11 năm làm việc tập trung tại một địa điểm

Trung tâm hành chính Đà Nẵng được xây dựng năm 2008 và đưa vào khai thác năm 2014 có 34 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Đây từng là tòa nhà cao nhất Đà Nẵng giai đoạn 2014 - 2017. Vì hình dáng đặc biệt, nơi này thường được gọi với biệt danh "tòa nhà trái bắp".

Tòa nhà là nơi làm việc của UBND TP Đà Nẵng và các sở ban ngành của TP.

Đà Nẵng tính phương án đưa các sở ra khỏi Trung tâm hành chính thành phố - Ảnh 2.Giá vé xem pháo hoa Đà Nẵng cao ngất ngưởng, dịch vụ giữ chỗ sân thượng đã chộn rộn

Dù còn nửa tháng mới khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, nhưng nhiều vị trí đẹp bán vé xem pháo hoa đã chộn rộn. Có vị trí được bán lên tới 6 triệu đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên