
Khi sáp nhập tỉnh thành, xã phường, trường hợp nào các loại giấy tờ phải thực hiện cấp đổi lại?

Những tỉnh nào nên sáp nhập với TP.HCM, đầu tàu kinh tế của cả nước, để vừa đảm bảo các tiêu chí theo luật, vừa đủ để mở rộng không gian phát triển, phát huy tối đa tiềm năng kinh tế từng địa phương?

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết phê chuẩn nhân sự HĐND của các tỉnh Hà Nam, Vĩnh Long, Cà Mau và TP Đà Nẵng.

Cùng với đề xuất mở rộng cán bộ hưởng chính sách tinh gọn bộ máy, Bộ Nội vụ đề nghị chính sách hỗ trợ thêm của địa phương tối đa là 30% mức của trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 571 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Chiều 12-3, Liên đoàn Lao động TP.HCM trao quyết định thành lập, sắp xếp các đơn vị trực thuộc, giải thể, hợp nhất và lập mới một số phòng ban.

Khi sáp nhập tỉnh thành, sáp nhập xã, người dân có phải đổi các giấy tờ như căn cước, sổ đỏ mới hay không?

Ông Nguyễn Văn Phúc đề xuất nên nghiên cứu sáp nhập đơn vị cấp tỉnh theo quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội của đất nước đã được phê duyệt.

717 công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường có đơn xin nghỉ, 283 trường hợp khác có nguyện vọng xin nghỉ công tác nếu có kinh phí.

Phương án sau khi sắp xếp sẽ giảm khoảng 50% số đơn vị hành chính cấp tỉnh, và giảm 60 - 70% đơn vị hành chính cấp cơ sở so với hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay tới đây dự kiến sáp nhập 60-70% trong hơn 10.000 đơn vị hành chính cấp xã.

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng tuyển dụng, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý từ ngày 7-3 tới khi hoàn thành thực hiện đề án bỏ cấp huyện, sáp nhập một số tỉnh, tổ chức lại cấp xã.

Sau khi không tổ chức công an huyện, ngành công an quy định chỉ có cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan an ninh điều tra cấp bộ và cấp tỉnh.

Đại tá Trần Hồng Minh - phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, được điều động giữ chức vụ phó giám đốc Công an TP.HCM.

Qua các phân tích, số lượng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tối đa là 35, có thể sáp nhập còn 32 - 33 đơn vị hành chính cấp tỉnh.

TTCT - Việt Nam đã từng có (nhiều) thời kỳ tỉnh dài, huyện rộng, xã to, và mỗi lần thay đổi đều đi kèm với những đòi hỏi của thực tế quản trị nhà nước.

Chuyên gia đề xuất mô hình chính quyền cấp cơ sở của TP.HCM nên giữ lại bộ khung UBND huyện (quận), TP Thủ Đức và tổ chức lại các UBND xã (phường).

Bộ Chính trị cơ bản đồng ý chủ trương điều chỉnh phạm vi, đối tượng áp dụng nghị định 178/2024 để xử lý một số bất cập về chính sách, chế độ với cán bộ, công chức khi tinh gọn bộ máy.

Việc sáp nhập phải hài hòa giữa các địa phương, hướng tới việc cùng nâng đỡ cùng phát triển, để các địa phương tự lực tự cường.

Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh, thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét tạm dừng giải quyết các thủ tục hành chính phát sinh sau ngày 1-3 với các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tại địa phương.