
Cảnh tượng người xin ăn ở phố cổ Hội An từng gây bức xúc cho dư luận - Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình "Không có người lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng" trên địa bàn năm 2026.
Vận động không cho tiền, hiện vật trực tiếp cho người xin ăn
Theo đó, thành phố đặt mục tiêu giảm 90 - 100% tình trạng xin ăn biến tướng tại các khu vực này so với thời điểm rà soát đầu kỳ năm 2026.
Thành phố cũng đặt mục tiêu 100% trường hợp được phát hiện phải được tiếp cận, phân loại và xử lý theo quy định.
Với những người thực sự gặp khó khăn, việc xử lý không chỉ dừng ở đưa khỏi đường phố, mà còn hướng đến kết nối các chính sách và dịch vụ hỗ trợ phù hợp.
Một nội dung đáng chú ý trong kế hoạch là vận động người dân, du khách không cho tiền, hiện vật trực tiếp cho người xin ăn. Thành phố khuyến khích việc hỗ trợ thông qua các chương trình an sinh xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện hợp pháp.
Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn thuộc phạm vi quản lý sẽ được tuyên truyền, vận động và ký cam kết không để xảy ra tình trạng lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng tại cơ sở.
Các khu vực công cộng cũng được vận động phối hợp phát hiện và thông báo kịp thời các trường hợp.
Giải pháp hạn chế tái diễn
Khi phát hiện trường hợp xin ăn, lực lượng chức năng sẽ tiếp nhận, xác minh và phân loại. Người có nơi cư trú được phối hợp với gia đình, địa phương đưa về quản lý, chăm sóc.
Người chưa xác định được nhân thân, nơi cư trú hoặc không có người nhận chăm sóc sẽ được xác minh, tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định.
Với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và người bị lợi dụng, ép buộc, thành phố yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ, hỗ trợ phù hợp.
Các hành vi tổ chức, môi giới, chăn dắt, ép buộc, lợi dụng người yếu thế để xin ăn sẽ được xác minh, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.
Để hạn chế tình trạng tái diễn, Đà Nẵng yêu cầu kết nối các chính sách về trợ giúp xã hội, giảm nghèo, y tế, giáo dục, học nghề, việc làm, sinh kế và trợ giúp pháp lý với những trường hợp cần hỗ trợ.
Từ tháng 9 đến hết 12-2026, các hoạt động tuyên truyền, ký cam kết, phòng ngừa, tuần tra, kiểm tra, tiếp nhận, xử lý và hỗ trợ sẽ được triển khai đồng bộ, tăng cường tại các khu vực, thời điểm trọng điểm và phục vụ các sự kiện của thành phố.
Trước ngày 10-12, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đánh giá kết quả thực hiện và gửi báo cáo về UBND TP qua Sở Y tế. Trước ngày 15-12, Sở Y tế tổng hợp, báo cáo UBND TP và đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.
Đà Nẵng bền bỉ xử lý xin ăn để bảo vệ hình ảnh văn minh, thân thiện
Để bảo vệ hình ảnh du lịch, từ hơn 20 năm trước, Đà Nẵng đã triển khai chương trình hướng đến mục tiêu không có người lang thang, xin ăn. Người được phát hiện được tiếp cận, xác minh hoàn cảnh rồi phân loại để đưa về gia đình hoặc tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội nếu không có nơi nương tựa.
Qua thời gian, việc xử lý cũng mở rộng sang các hình thức xin ăn biến tướng, bán hàng rong kết hợp xin ăn và những trường hợp có dấu hiệu chăn dắt, lợi dụng người yếu thế.
Thành phố đồng thời kết hợp hỗ trợ an sinh, y tế, giáo dục, học nghề, việc làm và sinh kế để giúp những người khó khăn có điều kiện ổn định cuộc sống.
Kế hoạch năm 2026 tiếp tục cách tiếp cận này, với yêu cầu xử lý tình trạng xin ăn gắn với hỗ trợ và quản lý sau khi đưa người khỏi đường phố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận