12/12/2023 18:42 GMT+7

Đà Nẵng lấy phiếu tín nhiệm: ít chức danh có phiếu tín nhiệm thấp

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 26 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm ở Đà Nẵng, có ít trường hợp người có phiếu tín nhiệm thấp. Nhiều trường hợp không có phiếu tín nhiệm thấp.

Đà Nẵng không có trường hợp người có tín nhiệm thấp đến mức cần các bước xử lý tiếp theo quy định - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đà Nẵng không có trường hợp người có tín nhiệm thấp đến mức cần các bước xử lý tiếp theo quy định - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Cuối giờ chiều 12-12, HĐND TP Đà Nẵng đã tổ chức công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu.

Có 50 đại biểu có mặt tại phiên họp trên tổng số 51 đại biểu HĐND tham gia bỏ phiếu kín đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND bầu. 

Kết quả, số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là 49 phiếu, đạt tỷ lệ 98%; số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là 8 phiếu, chiếm tỷ lệ 16%. 

Có 10 người đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao từ 80% trở lên; 14 người đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao từ 50% đến dưới 80%.

Theo kết quả này, hầu hết các chức danh có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất thuộc các chức danh của HĐND TP Đà Nẵng.

Trong đó 4 người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng và 2 phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng và một trưởng ban HĐND TP Đà Nẵng.

Có 5 trường hợp đạt phiếu tín nhiệm cao ở quanh mức 50% tỷ lệ phiếu, đều thuộc các chức danh của UBND TP Đà Nẵng.

Cụ thể ông Nguyễn Đăng Hoàng, giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (20 phiếu tín nhiệm cao, 22 phiếu tín nhiệm và 8 phiếu tín nhiệm thấp), ông Lê Quang Nam, phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (24 phiếu tín nhiệm cao, 19 phiếu tín nhiệm và 7 phiếu tín nhiệm thấp), 

Ông Phạm Tấn Xử, giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (có 25 phiếu tín nhiệm cao, 22 phiếu tín nhiệm và 3 phiếu tín nhiệm thấp), bà Trần Thị Thanh Tâm, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (25 phiếu tín nhiệm cao, 18 phiếu tín nhiệm và 7 phiếu tín nhiệm thấp), 

Ông Lê Đức Viên, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (26 phiếu tín nhiệm cao, 24 phiếu tín nhiệm và 0 phiếu tín nhiệm thấp).

Theo kết quả bỏ phiếu, rất nhiều vị trí không có phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, cho biết mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND thành phố. 

Đồng thời giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, thực thi chức trách, nhiệm vụ. 

Đây cũng là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ và xử lý hệ quả đối với người lấy phiếu tín nhiệm theo quy định của pháp luật.

Ông Triết cho biết với kết quả này, không có trường hợp người có tín nhiệm thấp đến mức cần các bước xử lý tiếp theo quy định trong Nghị quyết của Quốc hội.

Mục tiêu kép tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội

Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng lần này diễn ra trong bối cảnh kinh tế thành phố đối mặt nhiều khó khăn khi tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) chỉ 2,58%.

Chương trình kỳ họp có tới 156 tài liệu liên quan. Các đại biểu đã thể hiện quyết tâm giải quyết thách thức được xác định trong chủ đề năm 2024 đã được xác định là năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Tăng trưởng chỉ 2,58%, Đà Nẵng có giải pháp gì để phục hồi kinh tế?Tăng trưởng chỉ 2,58%, Đà Nẵng có giải pháp gì để phục hồi kinh tế?

Kinh tế tăng trưởng ở mức thấp, kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng kiến nghị xử lý dứt điểm các dự án kéo dài, nhất là dự án đã triển khai suốt 20 năm đến nay vẫn chưa xong.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên