
Đà Nẵng khuyến khích người dân hỏa táng khi có người thân qua đời. Trong ảnh là Trung tâm Hỏa táng An Phước Viên Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Ngày 24-7, HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết đã nhận tờ trình dự thảo nghị quyết của UBND thành phố Đà Nẵng liên quan đến việc hỗ trợ chi phí hỏa táng.
Theo tờ trình, sau hơn 5 năm triển khai chính sách hỗ trợ hỏa táng, thành phố đã hỗ trợ cho 5.318 trường hợp trong giai đoạn 2017 - 2024, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về hình thức mai táng văn minh.
Tuy nhiên tỉ lệ hỏa táng hiện mới đạt khoảng 10%, thấp hơn nhiều so với định hướng phát triển đô thị.
Đáng chú ý, theo quy hoạch nghĩa trang thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045, quỹ đất nghĩa trang chỉ còn khả năng mở rộng khoảng 105ha, chủ yếu phục vụ nhu cầu mai táng, cải táng và di dời mộ phần để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Sau năm 2030, quỹ đất nghĩa trang được dự báo sẽ cơ bản không còn khả năng mở rộng.
Theo Nghị quyết số 15 của Thành ủy Đà Nẵng ban hành ngày 8-6-2026, thành phố đặt mục tiêu nâng tỉ lệ hỏa táng lên tối thiểu 30% vào năm 2030 và từ 50% trở lên vào năm 2035.
Vì vậy việc ban hành nghị quyết mới được cho là cần thiết để tạo cơ sở pháp lý triển khai các chính sách hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế.
Dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ chi phí hỏa táng, hỗ trợ mua áo quan hoặc quan tài, và hỗ trợ mua hũ đựng tro cốt sau hỏa táng.
Theo tính toán, kinh phí thực hiện chính sách khoảng 11,4 tỉ đồng mỗi năm, triển khai từ năm 2026.
Đơn giản hóa thủ tục hỏa táng trên nền trực tuyến
Đáng chú ý, sẽ bổ sung hai thủ tục mới gồm thủ tục hỗ trợ chi phí mua áo quan hoặc quan tài và hũ đựng tro cốt sau hỏa táng; thủ tục hỗ trợ chi phí hỏa táng cho cơ sở hỏa táng.
Các thủ tục được xây dựng theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, tăng cường tiếp nhận trực tuyến, khai thác dữ liệu điện tử và phân cấp cho UBND cấp xã cùng Ban Nghĩa trang thành phố thực hiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận