
Sau khi Huế ban hành quy định tổ chức lễ tang không quá 72 giờ kể từ khi người mất đến khi đưa tang, nhiều người dân đã bày tỏ quan điểm ủng hộ nhưng cũng không ít người còn e dè - Ảnh minh họa AI
Phần lớn người trẻ đều ủng hộ quy định này và cho rằng đây là điều phù hợp với nếp sống văn minh đô thị khi trước đó nhiều lễ tang ở Huế được tổ chức cả tuần trời.
Tuy nhiên cũng không ít người lớn tuổi cho rằng quy định này chưa phù hợp với văn hóa, phong tục của người Huế từ bao đời nay.
Lễ tang nên tinh gọn, tiết kiệm, tấm lòng hiếu kính mới là quan trọng
Sau khi TP Huế ban hành quy định về việc tổ chức lễ tang áp dụng trên địa bàn thành phố không quá 72 giờ kể từ khi người mất đến khi đưa tang đã tạo một làn sóng tranh luận. Phần lớn người dân, đặc biệt là người trẻ, đều ủng hộ quy định này.
Anh Nguyễn Trọng (nhân viên văn phòng ở TP Huế) cho rằng quy định này là một bước đột phá, thay đổi tập tục tổ chức tang lễ kéo dài nhiều ngày ở Huế lâu nay.
Theo anh Trọng, người Huế thường tổ chức tang lễ kéo dài cả tuần lễ, thường vì do "xem ngày tốt" hay chờ đợi con cháu ở nước ngoài trở về chịu tang.
"Có những tang lễ kéo dài hơn 7 ngày, thậm chí cả nửa tháng. Tang lễ kéo dài không chỉ gây lãng phí cho gia chủ mà cuộc sống của nhiều người khác như hàng xóm, láng giềng cũng ảnh hưởng theo.
Theo tôi, quan trọng vẫn là tấm lòng hiếu kính của người còn sống hướng về người đã khuất và tang lễ cũng nên tổ chức thật trang nghiêm nhưng tiết kiệm", anh Trọng nói.
Còn với anh Văn Hữu (trú TP Huế), các quy định mới về tổ chức tang lễ vừa ban hành ở Huế rất phù hợp với nếp sống văn minh đô thị hiện đại, đặc biệt là việc cấm rải vàng mã khi đưa tang hay lễ tang không được sử dụng âm thanh lớn gây ảnh hưởng đến đời sống đô thị.
Tuy nhiên về quy định lễ tang không tổ chức quá 72 giờ kể từ khi người mất cho đến khi đưa tang, dù ủng hộ nhưng anh Hữu cho rằng điều này có hơi quá cứng nhắc.
"Quy định này nên có sự du di về mặt thời gian, có thể tính từ khi gia đình phát tang hoặc có thể quy định không tổ chức tang lễ quá từ 3-5 ngày", anh Hữu nói.
Người lớn tuổi vẫn e dè tập tục
Dù phần đông người ủng hộ quy định tổ chức tang lễ nhưng vẫn còn không ít người dân xứ Huế mà chủ yếu là người lớn tuổi còn e dè quy định này.
Theo một nhà nghiên cứu văn hóa Huế, quy định tổ chức lễ tang này còn hơi cứng nhắc về mặt câu từ hành chính. Theo ông, thay vì quy định yêu cầu phải thực hiện thì nên chăng đây chỉ là quy định khuyến khích người dân thực hiện theo.
Nhà nghiên cứu này cho rằng với vùng đất mang nặng yếu tố văn hóa đặc thù như ở Huế, việc người dân thường tổ chức tang lễ dài ngày (từ 5-7 ngày) phần lớn là do yếu tố "xem ngày".
"Việc chọn ngày tốt, giờ tốt để chôn cất người thân với người Huế nó ảnh hưởng đến tâm lý cả một đời người. Một phần nữa người Huế đi xa quê rất nhiều, đặc biệt là ở nước ngoài. Ở trong nước thì có thể về nhanh chứ ở nước ngoài mà muốn về chịu tang trong 72 giờ thì rất khó", nhà nghiên cứu này nói.
Theo ông, một điểm mà quy định này khó được thực hiện đồng bộ đó là chưa có quy định rõ về chế tài cụ thể với trường hợp không thực hiện theo.
Trao đổi với Báo Điện tử Tuổi Trẻ, một lãnh đạo UBND TP Huế cho biết hiện nay quy định về tổ chức lễ tang không quá 72 giờ ở Huế chỉ mới phổ biến trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Với người dân, chính quyền vận động, khuyến khích làm theo chứ không có quy định cụ thể về chế tài.
Vị lãnh đạo này cũng chia sẻ rằng trước mắt sẽ chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, vận động người dân thực hiện theo, đặc biệt là việc khuyến khích người dân hỏa táng (miễn phí 100% chi phí) nhằm kiến tạo một môi trường văn minh đô thị, phù hợp với văn hóa cũng như đời sống hiện đại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận