
Trung tâm hỏa táng Bình Định An Viên tại khu vực phía đông tỉnh Gia Lai - Ảnh: Bình Định An Viên
Ngày 15-6, tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII, các đại biểu đã biểu quyết thông qua chính sách hỗ trợ người sử dụng dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh.
Theo chính sách vừa ban hành, tỉnh Gia Lai sẽ hỗ trợ chi phí hỏa táng, chi phí vận chuyển với mức 6 triệu đồng/thi hài từ 10 tuổi trở lên và 4,5 triệu đồng/thi hài dưới 10 tuổi.
Đối tượng thụ hưởng là người đại diện hộ gia đình hoặc cá nhân đứng tên ký hợp đồng sử dụng dịch vụ hỏa táng cho người chết có nơi thường trú trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Đối với người chết không xác định được tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp, nơi cư trú hoặc không có thân nhân tổ chức mai táng, nghị quyết giao chủ tịch UBND cấp xã hoặc người được chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền trực tiếp ký hợp đồng sử dụng dịch vụ hỏa táng cho người chết trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, trước đây, giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Bình Định (cũ) đã từng áp dụng chính sách hỗ trợ người sử dụng dịch vụ hỏa táng trên địa bàn.
Trong thời gian trên, tỉnh ghi nhận 4.489 ca hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Định An Viên, trung bình 3 ca/ngày. Trong đó, ngân sách tỉnh đã chi trả, hỗ trợ cho 2.485 trường hợp sử dụng dịch vụ hỏa táng với kinh phí gần 18,5 tỉ đồng.
Chính sách này khuyến khích được người dân tham gia sử dụng dịch vụ hỏa táng ngày càng tăng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi quỹ đất dành cho nhu cầu mai táng ngày càng hạn hẹp, một số nghĩa trang trên địa bàn có dấu hiệu quả tải, không đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân.
Dù vậy, tỉ lệ sử dụng hình thức hỏa táng tại các đô thị trong tỉnh vẫn còn rất thấp, trung bình toàn tỉnh dưới 10%.
UBND tỉnh Gia Lai đánh giá hỏa táng người chết là một hình thức văn minh, hiện đại đã được các nước trên thế giới và một số tỉnh, thành phố trong nước áp dụng từ lâu. Để việc sử dụng hình thức hỏa táng trở nên phổ biến, cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận