29/05/2026 20:01 GMT+7

Đà Nẵng chấn chỉnh nạn chèo kéo khách, xả rác ở điểm du lịch

Đà Nẵng chấn chỉnh hàng loạt phản ánh của du khách như bán hàng rong chèo kéo, xả rác, dựng lều trái phép và mất vệ sinh tại bãi biển.

Đà Nẵng - Ảnh 1.

Lều trại mọc tự phát tạo cảnh nhếch nhác quanh bán đảo Sơn Trà - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Chiều 29-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết các ngành chức năng đã vào cuộc xử lý, chấn chỉnh nhiều vấn đề phát sinh tại các điểm du lịch theo phản ánh của người dân và du khách.

Theo sở này, thời gian qua đơn vị tiếp nhận nhiều ý kiến liên quan tình trạng bán hàng rong chèo kéo khách, xả rác tại bãi biển, dựng lều cắm trại trái phép ở khu vực Sơn Trà và đề nghị tăng cường kiểm soát vệ sinh, an toàn tại bãi biển Mỹ Khê.

Liên quan tình trạng dựng lều, cắm trại trái phép tại các bãi biển thuộc phường Sơn Trà, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng đã chỉ đạo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ khu vực tuyến biển và bán đảo Sơn Trà để xử lý theo quy định.

Theo ghi nhận từ các lực lượng chức năng, thời gian qua UBND phường Sơn Trà, Đồn Biên phòng Sơn Trà cùng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã tổ chức tuần tra, nhắc nhở và xử lý nhiều trường hợp cắm trại, đốt lửa trái phép tại khu vực dự án và bãi cát ven biển, trong đó có vụ dựng lều tại khu vực bãi cát thuộc khu du lịch Bãi Trẹm Savico.

Trong dịp lễ 30-4 và 1-5, các lực lượng tiếp tục kiểm tra, tháo dỡ nhiều hạng mục, công trình dựng trái phép phục vụ hoạt động buôn bán tự phát tại khu vực Bãi Rạng, Bãi Đa trên bán đảo Sơn Trà.

Một số trường hợp bị nhắc nhở do không niêm yết giá, trải bạt ăn uống gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Đối với phản ánh về tình trạng xả rác và để lại vật sắc nhọn trên bãi biển Mỹ Khê, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết đã yêu cầu tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh môi trường dọc các tuyến biển và bán đảo Sơn Trà.

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng được giao đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, du khách thông qua hệ thống loa phát thanh, bảng nội quy, fanpage và các kênh thông tin hiện có; đồng thời phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nội quy trong mùa cao điểm du lịch.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tại bãi biển cũng được yêu cầu ký cam kết bảo đảm vệ sinh môi trường, trang bị thùng rác và chịu trách nhiệm thu gom rác trong phạm vi kinh doanh.

Liên quan phản ánh về cụm chữ 'Da Nang Beach' tại khu vực phường An Hải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết đây là mô hình nghệ thuật được lựa chọn từ cuộc thi Thiết kế mô hình nghệ thuật tại bãi biển Đà Nẵng năm 2024.

Tác phẩm mang tên 'Cánh buồm Đà Nẵng' lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh buồm gắn với văn hóa biển của thành phố. Công trình được lắp đặt từ đầu năm 2026 nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh và quảng bá hình ảnh du lịch biển Đà Nẵng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến phản ánh của người dân, đồng thời tham vấn thêm cộng đồng và các đơn vị liên quan khi triển khai các công trình, sản phẩm phục vụ công cộng trong thời gian tới.

Sở VH-TT&DL Đà Nẵng nói gì về loạt vấn đề mà du khách phản ánh ở các điểm du lịch? - Ảnh 3.Đà Nẵng bêu tên người xả rác trên loa phường: Đổ trộm rác để đỡ đóng tiền vệ sinh môi trường?

Liên quan tới câu chuyện Đà Nẵng công khai tên người xả rác bừa bãi lên loa phường, nhiều người dân và cộng đồng du lịch ở thành phố cho biết chính quyền cần làm quyết liệt hơn vì môi trường du lịch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất