13/08/2020 14:26 GMT+7

Đà Nẵng cách ly 2 chung cư liên quan 6 bệnh nhân COVID-19

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Chung cư A3 Vũng Thùng và chung cư B1 số 119 Vân Đồn, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng bắt đầu được cách ly từ trưa 13-8 vì ghi nhận 6 ca bệnh COVID-19.

Đà Nẵng cách ly 2 chung cư liên quan 6 bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 1.

Nhiều khu vực tại Đà Nẵng bị cách ly vì COVID-19 - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 13-8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với chung cư A3 Vũng Thùng và chung cư B1 số 119 Vân Đồn, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.

Việc cách ly 2 chung cư trên bắt đầu từ 10h ngày 13-8 đến 10h ngày 27-8 và có thể gia hạn thêm.

Ông Cao Đình Hải, chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông, cho biết trước mắt chính quyền sẽ hỗ trợ mỗi hộ khó khăn một phần lương thực gồm 10kg gạo, 1 thùng mì gói, dầu ăn, nước mắm, trứng, rau củ. Trong những ngày tới, nếu người dân có nhu cầu phường sẽ hỗ trợ đặt hàng và chuyển vào cho người dân.

Được biết, 2 chung cư nói trên đã ghi nhận 6 bệnh nhân mắc COVID-19. Hiện bên trong khu vực cách ly có 90 hộ dân và gần 400 nhân khẩu. UBND phường Nại Hiên Đông đã thi hành lệnh cách ly, cử lực lượng lập chốt cứng và lập lều canh chốt tại chỗ.

Hỗ trợ người hoàn thành cách ly rời Đà Nẵng về địa phương Hỗ trợ người hoàn thành cách ly rời Đà Nẵng về địa phương

TTO - Nhiều người đã hoàn thành cách ly y tế muốn rời Đà Nẵng về nhà nhưng tìm phương tiện khó khăn, sáng 13-8, ông Lê Văn Trung, giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng cho hay sở cùng các đơn vị tìm cách bố trí xe đưa họ về.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên