
Đồn Biên phòng Xuân Đài hỗ trợ sửa chữa, dựng lại nhà cho người dân Đắk Lắk sau bão số 13 - Ảnh: TRUNG TÂN
Càng khó khăn, càng thấy rõ tình người Việt Nam. Khi dòng nước vừa dâng cao, từng đoàn xe thiện nguyện đã nổ máy, chở mì gói, nước sạch, áo phao và thuốc men. Những gian bếp từ Bắc chí Nam đỏ lửa, nấu cơm nóng gửi vào vùng lũ. Những bàn tay nắm lấy nhau để vượt qua những ngày khó.
Đi cùng những cảm xúc ấm lòng ấy, chúng ta cần nhìn lại để làm tốt hơn: cứu trợ phải đúng chỗ - trúng (thứ người dân cần) - kịp thời - an toàn. Khi nước rút, một cuộc tái thiết mới bắt đầu: bùn ngập sâu tận đầu gối, đồ đạc ngâm lâu đến hỏng, chăn màn bốc mùi, sách vở nhũn ra, ruộng đồng tiêu điều, gia cầm chết hàng loạt, trẻ em chưa thể trở lại trường…
Một thùng mì cần cho ngày lũ nhưng sau lũ đôi ủng, chiếc xẻng, bình xịt khử khuẩn, gạo, dầu ăn, thuốc men, quần áo sạch và học bổng cho học sinh mới là thứ giúp người dân đứng vững trở lại. Cứu trợ sau lũ lại bắt đầu.
Giúp đúng cách cũng là một công đức. Ngoài ra, cho đúng cái người dân cần, không chỉ cái mình có. Người ta hay hỏi: đi thiện nguyện nên mang gì? Câu trả lời là: mang thứ người dân đang thiếu nhất.
Trong lũ thì nước sạch, thuốc đau bụng, thuốc cảm, mì, cháo, đồ ăn liền, áo phao chuẩn, xuồng máy. Sau lũ có thể là xẻng, chổi đót, găng tay cao su, ủng, bồ cào, thuốc sát trùng, men vi sinh khử mùi, máy bơm nước, quạt hong đồ, sách vở, đồng phục, học bổng. Và cả một thứ vô hình mà rất cần: sự động viên để họ không gục ngã.
Không ai mong bão lũ. Nhưng chúng ta có thể chọn cách đối diện bằng tình thương và bằng khoa học; bằng lòng hảo tâm nhưng cũng bằng việc tổ chức tốt; bằng cảm xúc nhưng cũng bằng chuyên môn.
Thiện nguyện rất cần chuyên nghiệp. Mọi hệ thống cứu hộ trên thế giới đều hướng tới điều đó. Giúp người để họ đứng dậy, không chỉ để họ đỡ đói. Chúng ta không đi làm từ thiện để ai đó mang ơn hoặc khoe mẽ, "phông bạt", mà là giúp để họ có thể tự đứng lên, tiếp tục sống. Một người dân có thể tự lo được cho gia đình mình sau lũ chính là thành công lớn nhất của cứu trợ.
Một điều quan trọng là việc tổ chức tốt việc cứu trợ, chìa khóa để lòng tốt lan xa. Thiết nghĩ cứu trợ bền vững cần năm điều. Một là chuẩn bị sẵn trước mùa lũ: kho dự trữ vùng rốn lũ, áo phao, xuồng hơi, thuốc men.
Hai là huấn luyện cộng đồng: bơi, sơ cứu, thoát hiểm, phòng đuối nước cho trẻ. Ba là điều phối thống nhất: thông tin từ chính quyền - đoàn thể - nhóm thiện nguyện. Bốn, ứng dụng công nghệ: bản đồ ngập - điểm cô lập - nhu cầu theo thời gian thực. Và năm là hỗ trợ sinh kế sau lũ: giống, vật tư, vốn nhỏ, sửa nhà, chữa lành tinh thần cho trẻ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận