
Người dân theo dõi bản tin về phiên tòa tuyên án vụ án nổi loạn của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 19-2 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP, tuần trước, Tòa án Trung tâm Seoul đã tuyên bố cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol phạm tội "cầm đầu một cuộc nổi loạn nhằm làm tê liệt Quốc hội" và tuyên phạt ông mức án tù chung thân.
Ban đầu ông Yoon cho rằng phán quyết này "khó có thể chấp nhận", song chưa lập tức xác nhận có kháng cáo hay không.
Đến ngày 24-2, đội ngũ pháp lý của ông chính thức thông báo sẽ kháng cáo bản án.
"Chúng tôi tin phải làm rõ những vấn đề của phán quyết này - không chỉ trong khuôn khổ pháp lý, mà còn trước sự phán xét của lịch sử" - nhóm luật sư tuyên bố.
Họ chỉ trích bản cáo trạng của bên công tố là "quá mức", cho rằng bản án được đưa ra trong một "bối cảnh chính trị" đặc biệt nhạy cảm.
Trong phiên tòa, thẩm phán Ji Gwi Yeon nhận định ông Yoon đã điều động binh sĩ tới tòa nhà Quốc hội nhằm "bịt miệng" các đối thủ chính trị - những người cản trở chương trình nghị sự của ông.
"Tòa án xác định ý định của ông Yoon là làm tê liệt Quốc hội trong một khoảng thời gian đáng kể" - thẩm phán nêu rõ.
Theo nhận định của hội đồng xét xử, với sự hậu thuẫn của một số tướng lĩnh cấp cao, ông Yoon đã triển khai quân đội kiểm soát tòa nhà Quốc hội và thậm chí tìm cách bắt giữ các nhân vật chỉ trích mình.
Thẩm phán cho rằng ông đã "trở nên ám ảnh" với niềm tin phe đối lập có thể vô hiệu hóa quyền lực tổng thống.
Ngoài ra, tối 3-12-2024, ông Yoon xuất hiện trên truyền hình quốc gia và bất ngờ tuyên bố áp đặt thiết quân luật, viện dẫn những mối đe dọa từ ảnh hưởng của Triều Tiên và các "thế lực chống nhà nước".
Tuy nhiên, chỉ khoảng 6 tiếng sau, thiết quân luật bị dỡ bỏ khi các nghị sĩ nhanh chóng tập trung tại Quốc hội và thông qua nghị quyết phản đối.
Cuộc khủng hoảng nhanh chóng châm ngòi cho làn sóng biểu tình trên toàn quốc, khiến thị trường chứng khoán chao đảo và làm các đồng minh quân sự chủ chốt như Mỹ bất ngờ.
Tháng 4-2025, ông Yoon Suk Yeol bị phế truất. Trong cuộc bầu cử sớm diễn ra vào tháng 6-2025, ông Lee Jae Myung được bầu làm tổng thống mới.
Tuần trước, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã gửi lời xin lỗi về "những khó khăn" mà sắc lệnh thiết quân luật gây ra, song vẫn khẳng định đây là quyết định được đưa ra "hoàn toàn vì lợi ích quốc gia".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận