26/01/2026 21:10 GMT+7

Cựu Tổng giám đốc Vicem nhận quà 100-200 triệu đồng 'không ngạc nhiên vì số tiền không lớn'

Ông Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc Vicem, ngồi xe lăn khai báo rằng thỉnh thoảng được nhà thầu tặng quà Tết 100-200 triệu nhưng "không ngạc nhiên" vì khi đó lương tháng của ông cũng cả trăm triệu.

Vicem - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem), ngồi xe lăn trả lời khai báo tại tòa ngày 26-1 - Ảnh: GIANG LONG

Chiều 26-1, tòa án thẩm vấn ông Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem), trong vụ án xây tòa tháp hơn ngàn tỉ tại khu đất vàng trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) rồi bỏ hoang hơn 10 năm gây thiệt hại 381 tỉ đồng.

Mỗi lần nhận quà cả trăm triệu, Tổng giám đốc Vicem nói "không phải lớn"

Ông Nguyễn Ngọc Anh bị cáo buộc phạm hai tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cựu Tổng giám đốc Vicem 73 tuổi, được tại ngoại, ngồi xe lăn đến tòa do mắc nhiều bệnh. Suốt quá trình thẩm vấn ông cầm theo túi thuốc và chai nước, trả lời với giọng yếu, thỉnh thoảng chỉ lắc hoặc gật đầu.

Do ông Ngọc Anh suy giảm thính lực nên hội đồng xét xử cho phép luật sư ngồi cạnh để thuật lại các câu hỏi thẩm vấn.

Ông bị cáo buộc cùng với Chủ tịch Vicem Lê Văn Chung cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án xây tòa tháp ngàn tỉ.

Ông còn đồng ý cho cấp dưới Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc ban quản lý dự án) thống nhất với chủ thầu, trích "lại quả" 5% và chỉ đạo tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu.

Vicem - Ảnh 2.

Ông Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc ban quản lý dự án của Vicem, tại tòa - Ảnh: GIANG LONG

Tại tòa, bị cáo Long khẳng định được Tổng giám đốc Ngọc Anh chấp thuận nên mới thông đồng "ăn chia" với doanh nghiệp mức "lại quả" 5% gói thầu.

Long là người đưa Đỗ Đình Thu (Chủ tịch Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ECON) lên gặp trực tiếp tổng giám đốc để trình bày việc ăn chia và được đồng ý.

Ở chiều ngược lại, cựu Tổng giám đốc Vicem phản bác lời khai trên. "Tôi chỉ nói là tùy hai đứa mày bàn chứ đâu có nghe gì cụ thể chuyện phần trăm", ông Ngọc Anh trình bày tại tòa.

"Không biết thì tại sao bị cáo lại đồng ý?", chủ tọa hỏi vặn. Ông Ngọc Anh tiếp tục phủ nhận chỉ đạo thông đồng ăn chia, khẳng định không đưa ra tỉ lệ bao nhiêu và "không nói đồng ý hay không đồng ý".

Tuy nhiên, ông Ngọc Anh thừa nhận vào các dịp lễ, Tết được Dư Ngọc Long đến phòng làm việc tặng quà, khoảng 6-7 lần. Tổng số tiền ông nhận 800 triệu đồng.

"Tôi không biết tiền từ cái gì hay của nhà thầu nào. Long đưa tiền và chỉ nói là quà Tết, thăm hỏi nhau", cựu Tổng giám đốc Vicem biện minh.

Trước câu trả lời trên, chủ tọa đặt vấn đề "quà Tết gì mà đưa nhiều thế?". Ông Ngọc Anh phân trần nhận quà nhiều lần, mỗi dịp Long đến đưa 100 - 200 triệu đồng nên "không ngạc nhiên".

"Không có việc gì tự nhiên đưa cho nhau vài trăm triệu. Bị cáo không tự hỏi à?", chủ tọa hỏi.

Ngồi trên xe lăn, ông Ngọc Anh khai với giọng lớn hơn: "100 triệu hay 200 triệu đồng với thu nhập của cán bộ Vicem thì không phải lớn, vì thu nhập bình quân tháng của họ khi đó đã 80 - 100 triệu đồng".

Nghĩ tiền "lại quả" là tiền lãi doanh nghiệp trích ra

Theo cáo buộc, các ông Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long đã thỏa thuận với Đỗ Đình Thu trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho Vicem.

Sau cú "bắt tay" thông đồng ăn chia, Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long chỉ đạo cấp dưới chuyển tài liệu hồ sơ mời thầu cho ECON làm hồ sơ dự thầu.

Từ đó lãnh đạo ECON tiếp nhận tài liệu để lập khống hồ sơ dự thầu về năng lực tài chính, nhân lực thi công dự án... để được trúng thầu.

Sau mỗi lần Vicem thanh toán, Đỗ Đình Thu đã chuyển lại cho Dư Ngọc Long 5% giá trị gói thầu, tổng số tiền hơn 3,2 tỉ đồng.

Vicem - Ảnh 3.

Hội đồng xét xử phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Tại tòa, ông Long thừa nhận được "lại quả" hơn 3,2 tỉ đồng, số tiền này ông Long hưởng lợi 1,9 tỉ, còn lại chia cho Tổng giám đốc Ngọc Anh và hai cựu lãnh đạo khác của Vicem.

"Số tiền này chưa đủ mức 5% như thỏa thuận, nhưng do mới nhận được chừng đó thì nảy sinh mâu thuẫn nên bị cáo không nhận nữa", Long trình bày.

Ông khai rằng khi đưa tiền cho lãnh đạo Vicem chỉ nói là quà Tết chứ không nói rõ là tiền doanh nghiệp "lại quả". "Còn lãnh đạo có ngầm hiểu là tiền lại quả của doanh nghiệp không thì bị cáo không biết", Long khai.

Trả lời thẩm vấn, ông Nguyễn Ngọc Anh vẫn khẳng định không chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu. Ông khai thời điểm đó không biết ECON đang có nhiều dự án chưa hoàn thành, khi cơ quan điều tra nói thì mới biết.

Cựu Tổng giám đốc Vicem cho rằng bị cơ quan truy tố cáo buộc phạm hai tội là "quá nặng". Ông phân trần "không có ý định trục lợi mà chỉ nghĩ đó là tiền lãi được doanh nghiệp trích ra, sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước".

Theo cáo buộc, từ các sai phạm của dàn cựu lãnh đạo Vicem, dẫn tới việc dự án xây tòa tháp “Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Tổng công ty Xi măng Việt Nam” khởi công năm 2011 đến tháng 8-2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc nhưng sau đó dừng thi công, để hoang hóa đến nay.

Tổng chi phí Vicem đã đầu tư vào dự án 1.245 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381 tỉ đồng.

Cựu Tổng giám đốc Vicem khai lương tháng 100 triệu nên nhận quà 100-200 triệu 'không ngạc nhiên' - Ảnh 4.Cựu chủ tịch Vicem bị đưa ra xét xử vì xây tòa tháp ngàn tỉ rồi bỏ hoang, gây thất thoát 381 tỉ

Ông Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem), cùng nhiều cựu lãnh đạo doanh nghiệp này bị tòa án đưa ra xét xử cáo buộc có nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện dự án xây tòa tháp ngàn tỉ rồi bỏ hoang suốt 10 năm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất