26/01/2026 14:08 GMT+7

Cựu chủ tịch Vicem bị đưa ra xét xử vì xây tòa tháp ngàn tỉ rồi bỏ hoang, gây thất thoát 381 tỉ

Ông Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem), cùng nhiều cựu lãnh đạo doanh nghiệp này bị tòa án đưa ra xét xử cáo buộc có nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện dự án xây tòa tháp ngàn tỉ rồi bỏ hoang suốt 10 năm.

Cựu chủ tịch Vicem bị đưa ra xét xử vì xây tòa tháp ngàn tỉ rồi bỏ hoang, gây thất thoát 381 tỉ - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch Vicem tại phiên tòa ngày 26-1 - Ảnh: GIANG LONG

Ngày 26-1, Cựu chủ tịch Vicem Lê Văn Chung bị cảnh sát tư pháp dẫn giải đến phiên xét xử được mở tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội. Ông Chung bị xét xử về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cùng tội danh trên, nhóm cựu lãnh đạo Vicem bị đưa ra xét xử gồm: Tạ Quang Bửu (cựu Phó tổng giám đốc), Trần Bình Trọng, Nguyễn Lâm Cường (đều là cựu Phó tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam)...

Các ông Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc Vicem), Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng thẩm định dự án Vicem), Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc ban quản lý dự án) bị truy tố về 2 tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong số 13 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 7 người đang bị tạm giam, 6 người được tại ngoại. Có tổng số 30 luật sư đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.

Tại phiên tòa sáng nay, hội đồng xét xử cho biết đã quyết định đình chỉ xét xử vụ án về phần hình sự đối với bà Nguyễn Bích Thủy (cựu thành viên hội đồng thành viên Vicem), do bị cáo đã chết trước phiên xét xử được mở. Các vấn đề dân sự và xử lý vật chứng liên quan tới bà Thủy vẫn được tòa án đưa ra xét xử trong vụ án này.

Vicem xây tòa tháp ngàn tỉ rồi bỏ hoang

Theo cáo trạng, năm 2006 ông Lê Văn Chung ký văn bản đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng cho phép Vicem đầu tư dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Tổng công ty Xi măng Việt Nam”, có tổng mức đầu tư hơn 488 tỉ đồng.

Quy mô xây dựng tòa tháp gồm 25 tầng nổi và 2 tầng hầm để làm văn phòng làm việc, văn phòng cho thuê. Hai năm sau, UBND TP Hà Nội có quyết định chấp thuận giao chủ đầu tư nghiên cứu lập dự án tại khu đô thị mới Cầu Giấy.

Sau đó tổng mức đầu tư dự án được nâng lên, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn dự kiến là 1.482 tỉ đồng.

Vicem - Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 26-1 - Ảnh: GIANG LONG

Quá trình triển khai thực hiện, khi chưa có hồ sơ dự án của Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) phát hành, nhưng ông Chung và Nguyễn Ngọc Anh vẫn chỉ đạo thông qua các cuộc họp tại Vicem triển khai, cáo trạng nêu.

Ông Dư Ngọc Long tiếp tục ký các tờ trình đề nghị thẩm định dự án với tổng mức đầu tư lần lượt là hơn 1.900 tỉ đồng và hơn 2.700 tỉ đồng. Ông Chung đã ký các quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư này.

Kết quả điều tra xác định, cả 2 lần ban hành quyết định phê duyệt đầu tư dự án, hội đồng thành viên Vicem đều căn cứ theo số liệu do VNCC lập khống và tổng mức đầu tư cao hơn tổng mức nêu trong giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên nhóm cựu lãnh đạo Vicem không thực hiện điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Viện kiểm sát cáo buộc, quá trình đầu tư xây dựng dự án, các ông Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng nhóm cựu lãnh đạo Vicem đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án.

Những người này đã cố ý không thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, lập dự án đầu tư không đúng thực tế dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai do không có hiệu quả.

Vicem - Ảnh 3.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 26-1 - Ảnh: GIANG LONG

Từ các sai phạm của dàn cựu lãnh đạo Vicem, dẫn tới việc dự án khởi công năm 2011 đến tháng 8-2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc nhưng sau đó dừng thi công, để hoang hóa đến nay.

Tổng chi phí Vicem đã đầu tư vào dự án 1.245 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381 tỉ đồng, cáo trạng nêu.

Các ông Chung, Ngọc Anh cùng nhóm cựu lãnh đạo Vicem bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước số tiền hơn 381 tỉ đồng.

Thông đồng ăn chia

Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện gói thầu số 19 (thi công tường vây và cọc khoan nhồi), cựu tổng giám đốc Vicem và cấp dưới còn thông đồng với nhà thầu để trục lợi cá nhân.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc) và Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc ban quản lý dự án) đã thỏa thuận với Đỗ Đình Thu (Tổng giám đốc Công ty ECON) trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho Vicem.

Vicem - Ảnh 4.

Hội đồng xét xử phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Sau cú "bắt tay" thông đồng ăn chia, Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long chỉ đạo cấp dưới chuyển tài liệu hồ sơ mời thầu cho ECON làm hồ sơ dự thầu. Từ đó lãnh đạo ECON tiếp nhận tài liệu để lập khống hồ sơ dự thầu về năng lực tài chính, nhân lực thi công dự án... để được trúng thầu.

Lãnh đạo Công ty ECON trích lại 5% giá trị thanh toán gói thầu. Để ECON trúng thầu, hồ sơ mời thầu bị “tuồn trước”, năng lực tài chính và nhân sự bị lập khống.

Sau mỗi lần Vicem thanh toán, Đỗ Đình Thu đã chuyển lại cho Dư Ngọc Long 5% giá trị gói thầu tổng số tiền hơn 3,2 tỉ đồng.

Hành vi “thông đồng” của cựu tổng giám đốc Vicem cùng cấp dưới với nhà thầu đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 15,6 tỉ đồng, cáo trạng nêu.

Cựu chủ tịch Vicem bị đưa ra xét xử vì xây tòa tháp cả ngàn tỉ rồi bỏ hoang, gây thất thoát 381 tỉ - Ảnh 5.Dàn cựu lãnh đạo Vicem gây thất thoát hơn 381 tỉ trong vụ xây 'tòa tháp' ngàn tỉ rồi bỏ hoang

Dàn cựu lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) bị truy tố với cáo buộc có nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện dự án xây tòa tháp ngàn tỉ là trung tâm điều hành và giao dịch, gây thất thoát hơn 381 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất