23/04/2020 10:52 GMT+7

Cứu thuyền viên người nước ngoài, phải cách ly đội cứu nạn

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Sau khi cứu nạn, bàn giao thuyền viên người Philippines cho cơ quan y tế vào rạng sáng 23-4, tàu cứu hộ SAR 272 đã được phun khử trùng. Đội cứu nạn được tạm thời cách ly, theo dõi sức khỏe để phòng ngừa dịch COVID-19.

Cứu thuyền viên người nước ngoài, phải cách ly đội cứu nạn - Ảnh 1.

Thuyền viên Karl Dominc E. Purntespina được đưa về Vũng Tàu chuyển đi cấp cứu lúc 0h10 ngày 23-4 - Ảnh: VIetnam MRCC

Trước đó ngày 22-4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam thuộc Cục Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu Federal Cardinal quốc tịch Panama đang trên đường từ Singapore đi Thiên Tân, Trung Quốc thì có thuyền viên Karl Dominc E. Purntespina, 24 tuổi, quốc tịch Philippines bị đau ngực, mất cảm giác dẫn đến bất tỉnh.

Thời điểm đó, tàu Federal Cardinal đang ở cách mũi Vũng Tàu khoảng 135 hải lý về phía Đông Nam, thuyền trưởng đề nghị có phương án chuyển thuyền viên bị bệnh về Vũng Tàu cấp cứu.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam liền kết nối với Trung tâm y tế hướng dẫn sơ cứu cho thuyền viên bị bệnh, đồng thời yêu cầu tàu Federal Cardinal cung cấp hành trình của tàu trong thời gian gần đây, danh sách thuyền viên và tình trạng sức khỏe của thuyền viên trên tàu.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương triển khai các biện pháp phối hợp cấp cứu nạn nhân, tuân thủ các yêu cầu của phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã ban hành, báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Bà Rịa-Vũng Tàu.

Sau đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 272 đi cứu nạn. Cùng đi theo tàu có bác sĩ của Trung tâm kiểm dịch, bác sĩ của Bệnh viện Lê Lợi và bác sĩ của Bệnh viện Pháp - Việt cùng các trang thiết bị y tế phòng dịch.

Khi tiếp cận tàu Federal Cardinal, các nhân viên cứu nạn cùng bác sĩ triển khai cấp cứu, tiếp nhận nạn nhân và đến 0h10 ngày 23-4, đưa nạn nhân về đến cầu cảng Trung tâm tại Vũng Tàu bàn giao cho các cơ quan chức năng liên quan đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ lực lượng y tế, xét nghiệm nhanh COVID-19 đối với nạn nhân bước đầu cho kết quả âm tính.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam phun khử trùng tàu SAR 272, tạm thời cách ly đội cứu nạn.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên