26/12/2023 22:28 GMT+7

Cựu thủ tướng Thái Lan lưu vong Yingluck được tòa phán trắng án

Ngày 26-12, cựu thủ tướng Thái Lan hiện đang lưu vong Yingluck Shinawatra được Tòa án tối cao Thái Lan tuyên bố trắng án cho cáo buộc lạm dụng chức vụ.

Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tại Hong Kong vào năm 2019 - Ảnh: GETTY IMAGES

Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tại Hong Kong vào năm 2019 - Ảnh: GETTY IMAGES

Ngày 26-12, cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra được Tòa án tối cao Thái Lan tuyên bố trắng án cho một cáo buộc lạm dụng chức vụ.

Tòa án tối cao Thái Lan tuyên bố trắng án cho cựu thủ tướng Yingluck

Bà Yingluck, em gái cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, từng chịu lệnh bắt giữ sau cáo buộc sai phạm trong việc bổ nhiệm tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan vào năm 2011.

Phán quyết ngày 26-12 cho rằng bà Yingluck không có ý định gây thiệt hại và đây là vụ thuyên chuyển bình thường. Tòa án cũng hồi lệnh bắt giữ đối với bà. Lệnh bắt giữ này vốn được ban hành khi bà Yingluck không ra hầu tòa vào tháng 11-2022.

Theo đó, Tòa án tối cao Thái Lan không tìm thấy bằng chứng cho âm mưu phạm tội nhằm bổ nhiệm người thân trong lệnh do bà Yingluck ký vào năm 2011.

Vụ việc liên quan tới quyết định thay thế tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia thời điểm đó là ông Thawil Pliensri bằng ông Wichean Potephosree - khi ấy là giám đốc cảnh sát quốc gia.

Bà Yingluck sau đó bổ nhiệm phó cảnh sát trưởng quốc gia lúc đó là ông Priewpan Damapong thay thế ông Wichean.

Ông Priewpan là anh trai của bà Potjaman Damapong - vợ cũ của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Sau khi kiến nghị thành công lên Tòa án hành chính nhằm hủy bỏ lệnh của bà Yingluck, ông Thawil được tái bổ nhiệm. Tòa án này vào tháng 2-2014 phán quyết việc thuyên chuyển này là "lạm dụng quyền lực".

Vụ việc là lý do để Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết loại bà Yingluck khỏi chức thủ tướng vào tháng 5-2014, trong đó tuyên bố bà này đã can thiệp vào các công tác bổ nhiệm của chính phủ để mang lại lợi ích cho người thân.

Tháng 7-2020, Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan nói có cơ sở cho thấy bà Yingluck đã không trung thực khi thực hiện nhiệm vụ và đề nghị tổng chưởng lý Thái Lan khi ấy khởi kiện bà ra Ban hình sự dành cho người nắm giữ các chức vụ chính trị của Tòa án tối cao Thái Lan.

Như đã nêu, vào tháng 11-2022, bà Yingluck đã không trình diện tòa trong phiên xét xử đầu tiên của vụ kiện. Một lệnh bắt giữ bà đã được ban hành ngay sau đó.

Bà Yingluck đã lưu vong từ tháng 8-2017 - thời điểm bà không trình diện tòa để nhận phán quyết cho cáo buộc thiếu trách nhiệm trong một chương trình hỗ trợ gạo và gây thiệt hại ít nhất 500 tỉ baht (gần 14,5 triệu USD). Bà Yingluck bị kết án vắng mặt 5 năm tù.

Ngày 22-8-2023, ông Srettha Thavisin, một người thân tín của bà Yingluck, được bầu làm thủ tướng Thái Lan, theo báo Bangkok Post.

Cùng ngày 22-8, cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin trở về nước sau 15 năm sống lưu vong. Cựu lãnh đạo Thái Lan sau đó đã được Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn chấp nhận đề nghị ân xá hoàng gia, giảm án từ 8 năm còn 1 năm.

Ông Thaksin đã được đưa từ nhà tù tạm giam Bangkok đến một bệnh viện cảnh sát vì lý do sức khỏe, và vẫn ở bệnh viện từ đó đến nay.

Sở Cải huấn Thái Lan bị nghi ra quy định có lợi cho ông ThaksinSở Cải huấn Thái Lan bị nghi ra quy định có lợi cho ông Thaksin

Trong khi cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra dù bị kết án tù nhưng vẫn đang trong bệnh viện, Sở Cải huấn Thái Lan ra quy định cho phép tù nhân thỏa mãn một số điều kiện được giam giữ bên ngoài nhà tù.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên