21/10/2022 19:47 GMT+7

Cựu thủ tướng Pakistan bị cấm làm các chức vụ nhà nước vì 'mua bán trái phép quà tặng'

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 21-10, một tòa án của Ủy ban bầu cử Pakistan kết luận cựu thủ tướng Pakistan phạm tội mua bán trái phép quà tặng từ các chức sắc, nguyên thủ nước ngoài và sẽ bị cấm đảm nhiệm các chức vụ nhà nước.

Cựu thủ tướng Pakistan bị cấm làm các chức vụ nhà nước vì mua bán trái phép quà tặng - Ảnh 1.

Cựu thủ tướng Pakistan Imran Khan (đeo kính đen) chuẩn bị ra tòa ở Islamabad, Pakistan ngày 22-9-2022 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ông Imran Khan (70 tuổi) bị buộc tội lạm dụng chức vụ thủ tướng trong giai đoạn 2018-2022 để mua bán quà tặng thuộc sở hữu nhà nước mà mình nhận được trong các chuyến công du nước ngoài. 

Giá trị những món quà ông mua, bán trái phép lên đến hơn 140 triệu rupee Pakistan (tương đương 635.000 USD). 

Phát biểu trong cuộc họp báo sau phiên tòa, Bộ trưởng Luật của Pakistan Azam Nazir Tarar cho biết: "Ông Khan bị cấm vì liên quan đến các hành vi tham nhũng".

Ông Khan phủ nhận các cáo buộc.

Theo luật Pakistan, một nhà lập pháp bị kết tội tham nhũng hoặc lạm dụng chức vụ có thể bị cấm đảm nhiệm các chức vụ nhà nước đến 5 năm.

Luật sư Faisal Chaudhry, một trong số các luật sư bào chữa cho ông Khan, cho rằng tòa án của Ủy ban bầu cử không có thẩm quyền cấm thân chủ của mình, và họ sẽ phản đối bản án này lên tòa án cấp cao.

"Đây là lệnh cấm bất hợp pháp và vi hiến", luật sư Chaudhry nói.

Những người ủng hộ ông Khan đã xuống đường biểu tình phản đối bản án ở nhiều thành phố khác nhau, nhưng không có báo cáo nào về bạo lực.

Cựu thủ tướng Pakistan bị cấm làm các chức vụ nhà nước vì mua bán trái phép quà tặng - Ảnh 2.

Người ủng hộ đảng chính trị Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) của cựu thủ tướng Imran Khan xuống đường biểu tình ở Islamabad ngày 21-10, sau khi Ủy ban bầu cử Pakistan kết luận ông phạm tội bán trái phép quà tặng của nhà nước - Ảnh: REUTERS

Đầu năm nay, ông Khan mất chức thủ tướng sau khi không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. 

Theo các quan chức liên quan, các món quà ông Khan bị cáo buộc bán trái phép gồm nhiều đồng hồ xa xỉ do một hoàng gia trao tặng. Ngoài ra, ông Khan cũng không kê khai nguồn gốc số tiền mà ông dùng để mua lại những quà tặng đắt tiền của các lãnh đạo nước ngoài theo quy định.

"Ông Imran Khan không chỉ nói dối Ủy ban bầu cử khi không khai báo chính xác tài sản và nguồn thu nhập của mình mà còn nói dối người dân Pakistan. Việc bán đồng hồ (là quà tặng) là vô đạo đức và là một sự xấu hổ về ngoại giao", Bộ trưởng Tarar nói.

Thủ tướng Pakistan mất chức vì điều hành kinh tế kém Thủ tướng Pakistan mất chức vì điều hành kinh tế kém

TTO - Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội vào ngày 10-4, khiến ông bị bãi nhiệm khỏi chức vụ thủ tướng.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên