Thứ 2, ngày 18 tháng 1 năm 2021
Thủ tướng Pakistan muốn thiến hóa học kẻ hiếp dâm thay vì treo cổ
TTO - Thủ tướng Pakistan Imran Khan ngày 14-9 nói ông muốn những kẻ hiếp dâm phải bị hành hình công khai hoặc thiến hóa học, trong bối cảnh dư luận nước này xôn xao về vụ cưỡng hiếp một bà mẹ hai con gần đây.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan - Ảnh: AFP
Khi được phóng viên hỏi, ông Khan cho rằng thủ phạm của vụ việc nên bị treo cổ công khai. Tuy nhiên, Thủ tướng Khan cho biết ông đang xem xét phương án thiến hóa học để thay thế cho việc hành hình công khai.
Ông Khan nêu lý do là vì hành hình công khai có thể ảnh hưởng đến quy chế ưu đãi thương mại - phụ thuộc vào việc tuân thủ các công ước quốc tế, chẳng hạn như nhân quyền - của Liên minh châu Âu dành cho Pakistan từ năm 2014.
Thủ tướng Pakistan đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh giới chức Pakistan bắt giữ được một trong hai thủ phạm của vụ cưỡng hiếp, theo báo New York Post. Cảnh sát đã bắt được một trong hai kẻ này hôm 14-9.
Kẻ bị bắt đã thừa nhận hành vi phạm tội và kết quả xét nghiệm cũng cho kết quả DNA trùng khớp. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục truy tìm thủ phạm thứ hai.
Tuần trước, một bà mẹ hai con lái xe dọc một con đường lớn gần thành phố Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab của Pakistan, đã bị hai kẻ lạ mặt lôi ra khỏi xe, dùng súng đe dọa và cưỡng hiếp. Reuters cho biết vụ cưỡng hiếp xảy ra tại một trong những con đường an toàn nhất của đất nước là nguyên nhân làm dấy lên sự phẫn nộ của công chúng.
Vụ việc xảy ra lúc 1h30 sáng khi xe của người phụ nữ này hết xăng. Bà đã gọi người nhà và gọi cho cảnh sát để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, trước khi cảnh sát đến thì có hai kẻ lạ mặt đã tiếp cận chiếc xe, phá cửa kính, kéo cả bà mẹ cùng hai đứa con ra ngoài và thực hiện hành vi đồi bại với bà.
Vụ tấn công đã gây chấn động Pakistan, thổi bùng các cuộc biểu tình trên cả nước kêu gọi các quan chức từ chức cũng như treo cổ công khai những kẻ cưỡng hiếp.
Trước đó, tháng 2-2020, các nhà lập pháp Pakistan đã giới thiệu luật cho phép treo cổ công khai những kẻ bị buộc tội lạm dụng tình dục và giết trẻ em nhưng luật này không được thông qua.
-
TTO - Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII) đã thông qua danh sách đề cử 'trường hợp đặc biệt' và chức danh 'tứ trụ', hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn 1,5 ngày so với dự kiến.
-
TTO - Các nhóm biểu tình cánh hữu, trong đó một số người mang súng trường, tập trung bên ngoài tòa nhà nghị viện một số bang trên khắp nước Mỹ trong ngày 17-1. Đến nay chưa có vụ đụng độ nào xảy ra.
-
TTO - Thái tử Samsung Lee Jae Yong bị Tòa án cấp cao Seoul tuyên 30 tháng tù vì tội hối lộ để giành sự ủng hộ trong việc kế vị và đảm bảo quyền kiểm soát tập đoàn trong phiên xét xử lại vụ án hối lộ liên quan cựu tổng thống Park Geun Hye.
-
TTO - Do mái ngói không phù hợp và cao hơn 2m so với quy định, UBND tỉnh Hà Giang đã đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng là yêu cầu nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama tạm dừng hoạt động cho đến khi cải tạo xong theo đúng phương án được phê duyệt.
-
TTO - Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho rằng bà Pelosi có lỗi vì không đảm bảo an ninh, để người biểu tình tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6-1. Trong khi trợ lý của bà Pelosi nói ông Graham nên 'nhìn vào gương'.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận