10/12/2020 12:50 GMT+7

Cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến kháng cáo: đề nghị không ở tù

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Ngày 10-12, Tòa án Quân sự trung ương mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hiến - cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các bị cáo khác liên quan sai phạm tại các khu đất quốc phòng trên đường Tôn Đức Thắng, TP.HCM.

Cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến kháng cáo: đề nghị không ở tù - Ảnh 1.

Cựu thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến tại tòa - Ảnh: CTV

Chỉ có 6 trong 8 bị cáo có mặt tại phiên tòa, bị cáo Bùi Như Thiềm và Bùi Văn Nga xin vắng mặt vì lý do sức khỏe và có đơn xin xét xử vắng mặt. Hội đồng xét xử công bố nội dung đơn kháng cáo của các bị cáo sau phiên xử sơ thẩm. 

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến kháng cáo đề nghị giảm nhẹ hình phạt, áp dụng cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc") kháng cáo toàn bộ bản án, kêu oan.

Các bị cáo Bùi Như Thiềm, Đoàn Mạnh Thảo, Bùi Văn Nga đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo. Bị cáo Trần Trọng Tuấn (cựu phó giám đốc Công ty Hải Thành) kháng cáo kêu oan, đề nghị xem xét lại hành vi không phạm tội “các quy định về quản lý đất đai”.

Tại phần xét hỏi, cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến tái khẳng định mình kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, không kháng cáo về tội danh. 

Lý do xin giảm nhẹ hình phạt vì xét xử sơ thẩm chưa đánh giá hết bối cảnh, nguyên nhân, tính chất, mức độ, vai trò… Ông Hiến cho biết có bổ sung thêm một số giấy tờ trước phiên phúc thẩm để xin giảm nhẹ hình phạt.

Về tình tiết giảm nhẹ, ông Hiến cho rằng phiên tòa trước đây đánh giá chưa hết công lao của ông. Bản thân ông có 23 huân huy chương, trong đó có Huân chương Độc lập hạng 2, Giải thưởng Hồ Chí Minh về công trình khoa học nhưng tòa sơ thẩm chưa xem xét hết. Ông trưởng thành trong chiến đấu, trải qua các chiến dịch năm 1972 ở chiến trường Quảng Trị ác liệt, gia đình ông có công với cách mạnh, anh trai là liệt sĩ hi sinh năm 1972...

Cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến kháng cáo: đề nghị không ở tù - Ảnh 2.

Đinh Ngọc Hệ kêu oan, cho rằng hành vi kết tội không đúng - Ảnh: CTV

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ cũng kháng cáo toàn bộ bản án và kêu oan. Bị cáo Hệ cho rằng các hành vi kết tội không đúng vì tất cả chứng cứ cơ quan tố tụng lấy từ lời khai của các bị can, bị cáo khác. Đồng thời ông Hệ cũng cho rằng mình không nhờ Vũ Thị Hoan (là con chị gái, gọi Hệ bằng cậu) đứng tên làm giám đốc Công ty Yên Khánh, không có lợi ích trong bảo lãnh chứng thư cho công ty Yên Khánh.

Tuy nhiên khi xét hỏi, Vũ Thị Hoan khẳng định với hội đồng xét xử rằng ông Hệ nhờ Hoan đứng tên làm giám đốc công ty Yên Khánh, toàn bộ giấy tờ, hợp đồng của công ty do Hoan ký là do ông Hệ chỉ đạo thực hiện.

Trước đó vào tháng 5-2020, Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân xét xử sơ thẩm , tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiến - cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng - 4 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc"), cựu phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng, chủ tịch HĐQT - tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Quốc phòng bị tuyên phạt 20 năm tù và phạt bổ sung 80 triệu đồng với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản",

Do trước đó, Đinh Ngọc Hệ đã bị tòa án quân sự trung ương xử phạt 12 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Vì vậy, bị cáo Đinh Ngọc Hệ phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 30 năm tù tính từ ngày tạm giam 3-12-2017.

Trong phiên xử sơ thẩm, Tòa án Quân sự Quân chủng hải quân cũng tuyên phạt Vũ Thị Hoan (cựu giám đốc Công ty Yên Khánh và Yên Khánh Hải Thành) 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; phạt bị cáo Phạm Văn Diệt (cựu tổng giám đốc điều hành Công ty Đức Bình) 15 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Phạm Văn Diệt bị phạt bổ sung 60 triệu đồng, Vũ Thị Hoan bị phạt bổ sung 20 triệu đồng.

Với tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai", bị cáo Bùi Như Thiềm (cựu trưởng phòng kinh tế Quân chủng hải quân) bị phạt năm 9 tù; Bùi Văn Nga (cựu giám đốc Công ty Hải Thành - Quân chủng hải quân) bị phạt 8 năm tù; Đoàn Mạnh Thảo (trưởng phòng tài chính Quân chủng hải quân) bị phạt 7 năm tù; Trần Trọng Tuấn (cựu phó giám đốc Công ty Hải Thành) bị phạt 4 năm tù.

Hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định hành vi cho thuê đất quốc phòng của các bị cáo nêu trên đã vi phạm quy định pháp luật, khiến Quân chủng Hải quân mất quyền quản lý ba khu đất số 2, số 7-9 và số 9-11 đường Tôn Đức Thắng, TP.HCM. Giá trị quyền sử dụng của ba khu đất là hơn 939 tỉ đồng.

Cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến lãnh 4 năm tù, Út Cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến lãnh 4 năm tù, Út 'trọc' 20 năm tù

TTO - Chiều 21-5, Tòa án quân sự Quân chủng hải quân đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiến (cựu tư lệnh Quân chủng hải quân, thứ trưởng Bộ Quốc phòng) 4 năm tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên