
Các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành ghép tế bào gốc cho bệnh nhi bị tan máu bẩm sinh - Ảnh: BVTW Huế
Sáng 25-3, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đã tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhi ghép tủy điều trị Thalassemia (tan máu bẩm sinh) thứ 15 với nguồn tế bào gốc lấy từ chị ruột.
Bệnh nhi là Hoàng T.M. (7 tuổi, quê Lào Cai), được chẩn đoán mắc bệnh từ khi mới 8 tháng tuổi. Suốt nhiều năm, em phải truyền máu định kỳ 3-4 tuần/lần và dùng thuốc thải sắt từ năm 3 tuổi. Kết quả chụp MRI cho thấy tình trạng ứ sắt ở gan ở mức trung bình đến nặng.
Sau khi tìm hiểu về các ca ghép thành công tại Huế, gia đình đã đưa em vào điều trị. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi phù hợp HLA hoàn toàn (12/12) với chị gái 11 tuổi. Bệnh viện đã hội chẩn toàn viện, xây dựng phác đồ và tiến hành ghép tế bào gốc.
Trong quá trình điều trị, bệnh nhi gặp một số biến chứng như nhiễm trùng, xuất huyết bàng quang, tái hoạt hóa CMV. Tuy nhiên, nhờ được theo dõi và xử trí kịp thời, hiện sức khỏe em đã ổn định, các dòng tế bào máu phục hồi tốt và đủ điều kiện xuất viện.
Theo các bác sĩ, Thalassemia là bệnh di truyền phổ biến, mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000 - 2.500 trẻ mắc thể nặng. Người bệnh phải truyền máu và thải sắt suốt đời, dễ gặp biến chứng ở tim, gan, nội tiết và chậm phát triển. Ghép tế bào gốc hiện là phương pháp duy nhất có thể điều trị khỏi hoàn toàn.
Là bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, Bệnh viện Trung ương Huế nhiều năm qua đi đầu trong các kỹ thuật ghép tạng, ghép tế bào gốc. Từ năm 2019, đơn vị triển khai ghép cho trẻ em với nhiều bệnh lý khác nhau, trong đó có ghép đồng loại điều trị Thalassemia.
Đáng chú ý, bệnh viện đã thực hiện thành công ghép bất đồng nhóm máu với kỹ thuật giải mẫn cảm - lần đầu tiên tại Việt Nam.

Bệnh nhi 7 tuổi bị tan máu bẩm sinh được ra viện nhờ ghép tế bào gốc từ chị ruột - Ảnh: BV TƯ Huế
Từ tháng 9-2024, bệnh viện chính thức triển khai ghép tế bào gốc điều trị Thalassemia, trở thành đơn vị đầu tiên khu vực miền Trung - Tây Nguyên và là cơ sở thứ hai trong cả nước thực hiện kỹ thuật này. Đến nay đã có 67 ca ghép tế bào gốc trẻ em được thực hiện, trong đó 15 ca dành cho bệnh nhi tan máu bẩm sinh chỉ trong 1,5 năm.
Trước nhu cầu điều trị ngày càng tăng, bệnh viện đã mở rộng hệ thống phòng ghép, đưa vào hoạt động thêm 2 phòng mới, cho phép triển khai đồng thời nhiều ca. Thời gian tới, đơn vị dự kiến thực hiện thường quy kỹ thuật ghép nửa thuận hợp cho những bệnh nhi không có người hiến phù hợp hoàn toàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận