03/12/2023 15:00 GMT+7

Cuộc sơ tán lần hai của người dân Gaza

Sau đợt di tản lớn hồi tháng 10 từ miền bắc xuống miền nam Dải Gaza, giờ đây người dân trong khu vực này lại một lần phải sơ tán đến những vùng cho phép.

Vừa mới di tản từ miền bắc đến miền nam Dải Gaza, mọi người lại phải di tản một lần nữa trước khi Israel tấn công vào miền nam Dải Gaza - Ảnh: AFP

Vừa mới di tản từ miền bắc đến miền nam Dải Gaza, mọi người lại phải di tản một lần nữa trước khi Israel tấn công vào miền nam Dải Gaza - Ảnh: AFP

Hôm 1-12, quân đội Israel đã công bố bản đồ những khu vực cho phép di tản mới và yêu cầu người dân sơ tán từ ngày 2-12, trước khi Tel Aviv mở cuộc tấn công mới.

Theo báo New York Times, khoảng 1,8 triệu người dân ở Dải Gaza, tức khoảng 80% dân số khu vực này, đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi cuộc xung đột Israel - Hamas nổ ra hôm 7-10.

Tuy nhiên con số này dự kiến sẽ còn tăng lên sau khi Israel ban hành lệnh sơ tán mới hôm 2-12.

Vừa mới di tản từ miền bắc xuống miền nam Dải Gaza, người dân không khỏi mệt mỏi khi lại phải tiếp tục sơ tán đến những khu vực khác trong miền nam Dải Gaza.

Trong khi đó, các nhân viên viện trợ nhân đạo cho biết Dải Gaza sẽ không an toàn, trừ khi chiến tranh kết thúc.

Hiện có ít nhất 14 nơi tạm trú của chính phủ và Liên Hiệp Quốc quản lý trong khu vực được phép sơ tán mới mà phía Israel vừa công bố hôm 2-12. Những trại tạm trú này đã có hơn 68.000 người đăng ký tính đến ngày 28-11.

“Mọi người đang phải ngủ trên đường phố và vỉa hè mà không có bất cứ thứ gì để bảo vệ”, anh Youself Hammash, người đã rời bỏ nhà cửa ở miền bắc sơ tán đến miền nam Dải Gaza cùng với hơn 40 người thân, hiện là cộng tác viên của Hội đồng tị nạn Na Uy, cho biết.

“Tình hình trước đây vốn đã không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà bây giờ họ lại muốn chúng tôi phải di tản lần nữa”, anh Hammash nói thêm.

Khoảng 1,4 triệu người Palestine đã tìm được nơi trú ẩn tạm thời trong trường học, trung tâm y tế hoặc trong các nhà thờ Hồi giáo ở Dải Gaza.

Bên cạnh đó khoảng nửa triệu người còn lại được cho là đang phải ngủ trên đường phố, hoặc chen chúc cùng hàng chục người khác trong những căn hộ nhỏ.

Bản đồ những khu vực được phép sơ tán mới do IDF công bố hôm 1-12 - Ảnh: TIMES OF ISRAEL

Bản đồ những khu vực được phép sơ tán mới do IDF công bố hôm 1-12 - Ảnh: TIMES OF ISRAEL

Phần lớn người dân đã rời miền bắc, di tản xuống miền nam dải Gaza khi Israel không kích dữ dội vào khu vực này, phá hủy gần như toàn bộ miền bắc Dải Gaza và biến nơi này thành "vùng đất chết".

Theo New York Times, vẫn còn khoảng hàng chục nghìn người ở lại khu vực miền bắc Gaza, trong đó có rất nhiều người phải ở lại vì lý do bất khả kháng như người bệnh nặng hoặc người khuyết tật.

Trong khi miền bắc bị phá hủy nặng nề, các tổ chức nhân đạo cũng cảnh báo những khu vực trú ẩn ở miền nam Dải Gaza cũng không hẳn an toàn trước những đợt giao tranh khốc liệt.

Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, hầu hết các trại tị nạn đều đang chứa gấp bốn lần sức chứa tối thiểu và không thể chứa thêm người nào nữa.

“Bạn phải xếp hàng suốt hai giờ đồng hồ mới được sử dụng phòng tắm. Được tắm rửa giống như một giấc mơ vậy”, anh Hammash kể.

Israel ưu tiên tiêu diệt nhanh các thủ lĩnh Hamas trong chiến dịch mới ở GazaIsrael ưu tiên tiêu diệt nhanh các thủ lĩnh Hamas trong chiến dịch mới ở Gaza

Israel bắt giữ các binh sĩ Hamas để moi thông tin tình báo, đồng thời buộc các thủ lĩnh Hamas phải lộ diện, từ đó tiêu diệt các lãnh đạo Hamas và làm sụp đổ tổ chức này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên