06/04/2018 16:59 GMT+7

Cuộc gặp Kim - Trump và chuyện hồi hương hài cốt lính Mỹ

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Sau hơn 6 thập kỷ, hài cốt của hàng ngàn binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên sẽ có cơ hội về cố hương, nhờ động lực từ cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Cuộc gặp Kim - Trump và chuyện hồi hương hài cốt lính Mỹ  - Ảnh 1.

Sĩ quan tình báo Không quân Mỹ Donald Nichols (đi trước) trong ảnh chụp giai đoạn chiến tranh Triều Tiên - Ảnh: Không quân Mỹ

Hãng tin AP ngày 6-4 cho rằng sau Chiến tranh Triều Tiên, gần 7.800 hài cốt của lính Mỹ vẫn nằm lại trên bán đảo Triều Tiên và khoảng 5.300 trong số đó ở bên địa phận của Triều Tiên.

Các nỗ lực tìm kiếm và đưa hài cốt về Mỹ bị trì hoãn hơn một thập kỷ nay vì các cáo buộc nhằm vào việc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, có một số dấu hiệu cho thấy ông Trump có thể thẳng thắn đề cập lại vấn đề này khi gặp ông Kim.

Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, ông Bill Richardson thậm chí tin rằng "Triều Tiên sẽ chủ động hoàn trả vài bộ hài cốt như nghĩa cử hữu hảo trước cuộc gặp", và điều đó sẽ "góp phần đáng kể để giải tỏa căng thẳng".

Còn theo dự đoán của ông Frank Metersky - nhà hoạt động lâu năm trong việc tìm kiếm hài cốt binh sĩ Mỹ bị thương trong chiến tranh Triều Tiên, thì vấn đề này sẽ là chủ đề đàm phán thứ ba trong chương trình nghị sự giữa hai bên.

Ông Metersky nhận định: "Nếu cuộc gặp diễn ra và họ (ông Trump và ông Kim Jong Un) đã thông qua vấn đề về hạt nhân và tên lửa, việc này sẽ là chủ đề thứ 3 được đề cập".

Dưới thời tổng thống Barack Obama, các cuộc đối thoại nhằm tái khởi động việc tìm kiếm vào năm 2011 đã đổ vỡ sau khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ phóng tên lửa bị Mỹ lên án là thử nghiệm trái phép tên lửa đạn đạo. Kể từ đó, không có bất cứ nỗ lực liên chính phủ nào về vấn đề trên.

Quyết định gặp lãnh đạo Kim Jong Un của Tổng thống Trump vấp phải nhiều hoài nghi về việc liệu ông có thể đạt được một thỏa thuận nào với quốc gia này.

Nếu ông Kim Jong Un đồng ý trao trả các bộ hài cốt hoặc cho phép các cuộc tìm kiếm trong tương lai, đây sẽ là một thắng lợi vững chắc của vị Tổng thống Mỹ. Theo AP, có hy vọng rất lớn là Triều Tiên sẽ đồng ý thả ba công dân Mỹ đang bị giữ tại Sở lưu trú vì có hành động "chống phá nhà nước".

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên