29/10/2023 15:06 GMT+7

Cưa 6 cây xoài của vợ cũ, bồi thường xong 22 triệu vẫn bị tuyên 4 tháng tù giam

Cưa hạ 6 cây xoài trên phần đất đã chia cho vợ cũ, người đàn ông 68 tuổi ở TP Cao Lãnh, Đồng Tháp bị tòa tuyên án 4 tháng tù giam.

Ông Phan Văn Bên mất ăn mất ngủ vì bản án 4 tháng tù giam vừa bị tòa án tuyên phạt - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ông Phan Văn Bên mất ăn mất ngủ vì bản án 4 tháng tù giam vừa bị tòa án tuyên phạt - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Hơn một tháng nay, ông Phan Văn Bên (68 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) mất ăn mất ngủ vì bị TAND TP Cao Lãnh tuyên phạt bốn tháng tù giam tội hủy hoại tài sản.

Lãnh 4 tháng tù vì cưa 6 cây xoài của vợ cũ, dù đã bồi thường xong 22 triệu

Trước đó, ông Bên và vợ ly hôn, diện tích đất 562m2 gồm cây trồng và vật kiến trúc gắn liền với đất tại phường 4, TP Cao Lãnh được tòa án phân chia cho vợ ông sở hữu. Ông Bên không còn quyền trên diện tích đất đã được phân chia cho vợ.

Ngày 31-1-2023, ông Bên tự ý cưa hạ 6 cây xoài tại thửa đất nêu trên. Sau đó vợ cũ làm đơn gửi đến UBND phường 4 yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản với số tiền 22 triệu đồng. Ông Bên đồng ý và bồi thường xong.

Đến ngày 8-3-2023, vợ cũ ông Bên tiếp tục làm đơn yêu cầu xử lý hình sự hành vi hủy hoại tài sản. Sau đó, cơ quan chức năng thẩm định lại giá trị 6 cây xoài là 15 triệu đồng.

Ông Bên cưa hạ 6 cây xoài để san lấp mương nước diện tích 100m² liền kề với phần đất đã chia cho vợ cũ - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ông Bên cưa hạ 6 cây xoài để san lấp mương nước diện tích 100m² liền kề với phần đất đã chia cho vợ cũ - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo bản án của TAND TP Cao Lãnh, quá trình điều tra, bị cáo Bên đã thành khẩn khai nhận hành vi, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt.

"Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quá trình điều tra và tại tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã tự nguyện bồi thường cho bị hại xong. 

Bị cáo có cha được tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhì, bị cáo là người có công với cách mạng, quá trình công tác được Bộ Công Thương tặng bằng khen", trích bản án của tòa.

Tuy nhiên, ngày 22-9, TAND TP Cao Lãnh vẫn tuyên phạt bị cáo Phan Văn Bên 4 tháng tù. Hiện ông Bên đã làm đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Đồng Tháp xin hưởng án treo.

"Tôi rất đau buồn vì những năm tháng hưu trí vô tình vi phạm pháp luật, bị phạt tù, có án tích. Hiện tôi ở một mình, con cái có gia đình riêng, ly hôn vợ tôi còn ở nhà lo hương khói cho cha mẹ, bản thân đã lớn tuổi, chỉ mong tòa tiếp tục xem xét cho tôi hưởng án treo, không phải đi tù", ông Bên nói.

Trang Nemo kháng cáo xin hưởng án treo, người liên quan đề nghị xử thêm tội cố ý gây thương tíchTrang Nemo kháng cáo xin hưởng án treo, người liên quan đề nghị xử thêm tội cố ý gây thương tích

Sau khi lãnh mức án 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, Trang Nemo đã kháng cáo xin được hưởng án treo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên