04/12/2013 08:24 GMT+7

Cử tri bức xúc trước những việc từng phản ảnh

K.NAM - T.TÚ - T.HẰNG - S.LÂM
K.NAM - T.TÚ - T.HẰNG - S.LÂM

TT - Ngày 3-12, kỳ họp HĐND tỉnh Kiên Giang và HĐND tỉnh Đồng Tháp đã khai mạc. Phần trình bày tổng hợp ý kiến của cử tri cho thấy nhiều vấn đề cử tri đã kiến nghị, phản ảnh tại các kỳ họp trước đây đến nay vẫn chưa được phản hồi, giải quyết.

DhA8KvcG.jpgPhóng to
Cử tri Vĩnh Long đề nghị địa phương kiến nghị Bộ Giao thông vận tải tiếp tục đầu tư sửa chữa quốc lộ 53, đoạn qua huyện Long Hồ. Đoạn đường này vừa được nâng cấp nhưng do thủy triều lên nhiều ngày khiến mặt đường hư hỏng nặng - Ảnh: Thúy Hằng

Trong đó, “nóng” nhất vẫn là chuyện đường sá đi lại xuống cấp, thi công đường chậm trễ, kéo dài và thời điểm mua lúa tạm trữ không phù hợp...

Kiên Giang: cử tri đề nghị điều chỉnh thời điểm mua lúa tạm trữ

Sáng 3-12, trình bày tại phiên khai mạc HĐND tỉnh Kiên Giang, ông Đào Nghĩa Nghiêm - phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh - cho biết qua tiếp xúc cử tri, các đại biểu đã ghi nhận 32 nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến đời sống người dân.

Cụ thể, cử tri tại nhiều địa phương tiếp tục đề nghị tỉnh có các giải pháp đồng bộ nhằm bình ổn giá vật tư nông nghiệp để nông dân sản xuất có lãi 30% theo chủ trương của Chính phủ. Đồng thời phải điều chỉnh thời điểm triển khai mua lúa tạm trữ phù hợp theo từng vùng, tránh tình trạng vào vụ thu hoạch rộ người dân bán hết lúa rồi Nhà nước mới bắt đầu mua tạm trữ.

Ngoài ra, cử tri còn phản ảnh về các vấn đề như: tình trạng ngư dân sử dụng chất nổ đánh bắt hải sản tại một số vùng biển cạn gây cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, tàn phá sinh cảnh đáy biển; thái độ phục vụ chưa tốt của bộ phận cấp phát thuốc bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang; nạn ô nhiễm kéo dài nhiều năm tại cảng cá Tắc Cậu (huyện Châu Thành), nạn thanh thiếu niên tụ tập “hít keo”...

Phản hồi các kiến nghị, phản ảnh của cử tri, ông Mai Văn Huỳnh - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - trình bày báo cáo giải trình cho biết tỉnh đã kiến nghị các bộ, ngành trung ương về thời điểm mua tạm trữ lúa, gạo nên xác định cho từng địa phương và giao cho địa phương quyết định, đồng thời phân bổ chỉ tiêu số lượng mua tạm trữ theo sản lượng thu hoạch của từng địa phương nhằm góp phần tiêu thụ hết lúa hàng hóa trong dân. Hiện tỉnh đang chờ các bộ, ngành trung ương phản hồi về kiến nghị này.

Về việc tàu thuyền ngư dân các tỉnh khác đến khai thác hải sản hủy diệt trên vùng biển thuộc các xã Nam Du, An Sơn (huyện Kiên Hải), xã Thổ Châu và Hòn Thơm (huyện Phú Quốc), ông Huỳnh cho biết từ đầu năm đến nay cơ quan chức năng đã kiểm tra, xử lý 72 vụ tàu cá sử dụng xung điện để khai thác thủy sản với số tiền phạt 338 triệu đồng, đồng thời tịch thu, tiêu hủy 72 bộ kích điện là tang vật vi phạm. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường tuần tra, kịp thời xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Về tình trạng thanh thiếu niên tụ tập hít keo dán sắt, ông Huỳnh cho hay công an tỉnh đã báo cáo, đề xuất Bộ Công an nhưng đến nay vẫn chưa có hướng dẫn xử lý. Trong khi chờ hướng dẫn, UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương khảo sát, quản lý đối với số thanh thiếu niên nghiện hít keo, chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, nhà trường, gia đình có biện pháp giáo dục và cả răn đe...

Đồng Tháp: “ông giao thông” tiếp tục bị kêu ca

Theo tổng hợp ý kiến cử tri, có 752 ý kiến của cử tri phản ảnh đến kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, “ông giao thông” tiếp tục bị cử tri kêu ca vì quốc lộ 30 thi công chậm trễ, một số tuyến đường xuống cấp, tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra... Ngoài ra, vấn đề nông nghiệp, nông thôn tiếp tục là vấn đề nóng được nhiều cử tri quan tâm như nông dân trồng lúa chưa được hưởng lời trên 30% theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, nạn làm giả phân bón, thuốc trừ sâu vẫn còn xảy ra khiến nông dân bị thiệt hại nặng nề...

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ nghe 27 báo cáo và thảo luận thông qua 13 tờ trình về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội và những chỉ tiêu đề ra trong năm 2014. Ông Lê Vĩnh Tân - bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh - cho biết trong năm 2013 tỉnh hoàn thành 20/24 chỉ tiêu đề ra (còn bốn chỉ tiêu không đạt là: cơ cấu kinh tế, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, tỉ lệ rác thải công nghiệp được thu gom và xử lý).

Vĩnh Long: cử tri lại kêu chuyện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Sáng nay (4-12), kỳ họp HĐND tỉnh Vĩnh Long khai mạc. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực môi trường, y tế và giao thông. Về lĩnh vực y tế, cử tri một lần nữa phản ảnh việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân diện bảo hiểm y tế cấp thuốc quá ít, danh mục thuốc không đủ khiến người bệnh phải mua bên ngoài... Cử tri Vĩnh Long đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội và các bệnh viện cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn thủ tục khám chữa bệnh, thủ tục chuyển viện...

Ngoài ra, cử tri đề nghị các ngành chức năng tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông vận tải tiếp tục đầu tư quốc lộ 53, đoạn qua huyện Long Hồ; đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành cầu, đường trên quốc lộ 54. Đồng thời đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh xem xét, mở đường dân sinh cho khu vực chợ Phước Yên - Trường đại học Cửu Long - Trường trung cấp nghề Vĩnh Long và lắp biển báo hướng dẫn giao thông để đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 1 (đoạn qua Khu công nghiệp Hòa Phú)...

Long An: giá nông sản thấp, ô nhiễm kéo dài

Những kiến nghị, phản ảnh liên quan đến hệ thống giao thông và tình hình khó khăn trong sản xuất nông nghiệp do giá nông sản thấp chiếm phần lớn nội dung trong báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại kỳ họp HĐND tỉnh Long An khai mạc ngày hôm nay (4-12). Ngoài ra, cử tri Long An còn bức xúc trước các điểm ô nhiễm môi trường kéo dài, gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh như ô nhiễm phát tán từ Nhà máy thuốc lá Long An, phân trại K3 (thuộc Bộ Công an) sản xuất tái chế vỏ xe.

Về giao thông, cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công tại các công trình đã trì trệ từ lâu như tuyến đường Thạnh Đức - Bình Đức, đoạn đường cống Ba Cụm (Bến Lức), đường Hùng Vương nối dài (TP Tân An), tuyến lộ kênh Tân Thành - Lò Gạch (Tân Hưng)... Nhiều tuyến đường tỉnh đã hư hỏng quá nặng, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân cũng được cử tri đề nghị nâng cấp, sửa chữa...

Xử lý tham nhũng bằng kiểm điểm, rút kinh nghiệm còn nhiều

Nội dung này được thể hiện qua số liệu báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng năm 2013 của UBND tỉnh Kiên Giang trình bày tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Theo đó, tính đến cuối tháng 11-2013, Thanh tra tỉnh đã kết thúc 52/77 cuộc thanh tra, phát hiện những vi phạm chủ yếu trên lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư và xây dựng. Số tiền sai phạm là 47,581 tỉ đồng, trong đó riêng hai đoàn thanh tra đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Tân Hiệp đã phát hiện sai phạm với số tiền 26,913 tỉ đồng.

Về xử lý, cơ quan chức năng đã kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 56 tập thể, 102 cá nhân; kiểm điểm có hình thức kỷ luật một tập thể ban chấp hành huyện ủy, 43 cá nhân. Chỉ có hai vụ việc có dấu hiệu hình sự được chuyển sang cơ quan điều tra làm rõ.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Chương trình tạm trữ lúa gạo: Nhiều địa phương “tố” thiếu công bằngMỗi năm, mất 40.000 tỉ đồng vì tai nạn giao thôngCân nhắc việc bắt buộc toàn dân mua bảo hiểm y tế Nông dân “kêu” thiếu vốn, giá nông sản thấp

K.NAM - T.TÚ - T.HẰNG - S.LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên