25/03/2020 16:53 GMT+7

Cụ ông 71 tuổi 'mê' tái chế rác thải

NGỌC PHƯỢNG - HOÀNG KHẢI
NGỌC PHƯỢNG - HOÀNG KHẢI

TTO - Trong con hẻm Võ Thị Phải (quận 12, TP.HCM), căn nhà của ông Tống Văn Thơm thoạt nhìn chẳng khác một vựa ve chai với hàng ngàn món đồ phế liệu như đầu đĩa, quạt trần, tượng đá, đồ chơi...

Cụ ông 71 tuổi mê tái chế rác thải - Ảnh 1.

Khúc gỗ cẩm lai 2 màu được ông lượm về và tự tạo hình, hiện giờ có người hỏi mua với giá 50 triệu nhưng ông không bán - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Hơn 40 năm gắn bó với công việc vệ sinh môi trường, ông Tống Văn Thơm (71 tuổi, Q.12, TP.HCM) trăn trở khi thấy lượng rác thải ra môi trường quá nhiều. Ông suy nghĩ và quyết định tận dụng những đồ phế liệu còn có thể sửa chữa. 

Ông bắt đầu đem "rác" về tái chế thành những món đồ "độc nhất vô nhị". Giờ đây khối ve chai của ông đã thành gia tài bạc tỉ với hơn 5.000 món đồ lớn nhỏ. Những món đồ tưởng vô tri nhưng chứa đựng biết bao kỷ niệm của người thành phố: bức ảnh cũ, khuôn tượng vỡ hay một khúc gỗ… Nhiều món được trả giá cao, song ông nhất quyết không bán.

Ông Thơm cho biết hồi xưa nghèo không có tiền ông hay sửa chữa lại các vật dụng mà người ta bỏ đi để sử dụng trong gia đình. Chỉ học đến lớp 3, không theo học ai, ông tự tìm hiểu, mày mò, làm riết rồi đam mê với đồ tái chế và gắn bó đến tận bây giờ.

"Mình có thể tái chế được đồ để dùng trong gia đình thì tại sao những món đồ này mình không giữ lại để giúp ích cho môi trường, đồng thời tạo ra nhiều món đồ mới và khác lạ", ông Thơm chia sẻ.

Thời gian đầu khi bắt đầu tái chế, vợ con ông không đồng ý vì đem rác về làm bừa bộn nhà cửa. Nhưng khi hiểu được ý nghĩa việc ông làm, mọi người đều ủng hộ.

Ở tuổi ngoài 70, ông Thơm vẫn không muốn ngừng công việc tái chế. Ban ngày ông làm việc tại Nghiệp đoàn rác dân lập quận 5, về đến nhà ông lại lao vào mày mò những món đồ bị bỏ đi...

Cụ ông 71 tuổi mê tái chế rác thải - Ảnh 2.

Ông Tống Văn Thơm xem các món đồ phế liệu như cả gia tài của mình và vui vì tái chế được chúng thành những món "độc lạ" - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Cụ ông 71 tuổi mê tái chế rác thải - Ảnh 3.

Đồng hồ phát sáng được ông chế lại từ mảnh thủy tinh vỡ và cái đồng hồ cũ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Cụ ông 71 tuổi mê tái chế rác thải - Ảnh 4.

Hơn 40 năm tái chế rác thải, giờ đây ngôi nhà của ông đã có hơn 5.000 món đồ lớn nhỏ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Cụ ông 71 tuổi mê tái chế rác thải - Ảnh 5.

Hiểu được công việc của ông, bà Nguyễn Ngọc Đào (vợ ông) cũng phụ ông chăm sóc nhà cửa, tiếp thêm lửa đam mê cho ông - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Cụ ông 71 tuổi mê tái chế rác thải - Ảnh 6.

Ông Tống Văn Thơm nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của nhiều cơ quan về tái chế rác thải, bảo vệ môi trường; được giải thưởng Thương hiệu xanh, được Tổ chức "Hành động vì môi trường & phát triển" ENDA, chương trình Doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam vinh danh - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Tiết kiệm hàng triệu USD nhờ tái chế rác thải Tiết kiệm hàng triệu USD nhờ tái chế rác thải

TTO - Ô nhiễm không khí khiến VN mất đi 5,18% GDP năm 2013 và ô nhiễm nước có thể gây thiệt hại 3,5% GDP vào năm 2035. Trong khi đó, các mô hình công nghiệp sinh thái đưa rác thành nguyên liệu, giúp các DN tiết kiệm hàng triệu USD.

NGỌC PHƯỢNG - HOÀNG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên