23/07/2020 15:38 GMT+7

Cứ 100.000 người Mỹ có 43 người chết vì COVID-19

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Nếu xu hướng dịch COVID-19 không thay đổi, cuối năm nay nước Mỹ sẽ chứng kiến những tổn thương và mất mát lớn hơn bất cứ cuộc chiến tranh nào trên Trái đất.

Cứ 100.000 người Mỹ có 43 người chết vì COVID-19 - Ảnh 1.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ đang tăng nhanh trở lại sau khi hàng loạt bang hủy bỏ lệnh phong tỏa - Ảnh: AFP

Theo Đài CNBC, bác sĩ Scott Gottlieb, cựu lãnh đạo Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), vừa cảnh báo rằng nước Mỹ sẽ mất khoảng 300.000 sinh mạng vì COVID-19 tính đến cuối năm 2020 nếu tình hình dịch không chuyển biến tốt hơn.

"Hiện tại chúng ta có gần 1.000 cái chết mỗi ngày. Nếu không thay đổi được xu hướng này, anh cứ tính nhẩm và sẽ thấy cái kết chúng ta phải đối mặt vào cuối năm", bác sĩ Gottlieb bình luận.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Mỹ hiện có gần 4 triệu ca nhiễm và ít nhất 142.000 người chết vì COVID-19 - nhiều hơn bất cứ quốc gia nào tính theo tổng số. Tính theo tỉ lệ dân số, trung bình cứ 100.000 người Mỹ thì có 43,4 người chết - tỉ lệ tử vong đứng thứ 10 thế giới.

Số ca tử vong mỗi ngày ở Mỹ hiện thấp hơn hồi đầu dịch - ước chừng hơn 2.000 ca trong một số ngày của tháng 4. Tuy nhiên, thống kê dịch bệnh luôn có độ trễ nên nhiều khả năng kỷ lục xấu sẽ còn xuất hiện.

Sau khi số ca nhiễm và nhập viện tăng mạnh trở lại vài tuần gần đây, số người chết đã bắt đầu tăng ở một số tiểu bang. Ngày 21-7 ghi nhận số ca tử vong chạm mức 1.000 lần đầu tiên kể từ ngày 29-5.

Bác sĩ Gottlieb nhận xét tỉ lệ tử vong ở Mỹ có thể giảm một phần nhờ y bác sĩ đã có kinh nghiệm trong điều trị COVID-19, một số bác sĩ tuyến đầu thậm chí tự tin rằng số bệnh nhân qua đời đã giảm một nửa.

Tuy nhiên, ông Gottlieb cho rằng điều nguy hiểm là Mỹ có quá nhiều bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện. "Cho dù chúng ta cứu được nhiều mạng sống hơn, nhưng nếu chúng ta phải cho nhập viện quá nhiều bệnh nhân thì cuối cùng số tử vong vẫn sẽ rất lớn", ông giải thích.

Theo Cơ quan Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), tỉ lệ tử vong tính trên tổng số ca nhiễm ghi nhận ở Mỹ là khoảng 3,6% tính đến ngày 22-7, nhưng do số người nhiễm COVID-19 trên thực tế có thể nhiều hơn từ 6 - 24 lần so với thống kê nên tỉ lệ chết có thể thấp hơn.

Ngày 21-7, Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên chịu nhìn nhận rằng dịch COVID-19 ở Mỹ "sẽ còn xấu đi trước khi có cải thiện", và cũng lần đầu tiên ông kêu gọi người dân đeo khẩu trang để hạn chế virus corona lây lan.

Một mô hình dự báo được Nhà Trắng sử dụng ước tính hơn 220.000 người Mỹ sẽ chết đến ngày 1-11, nhưng nếu quy định mang khẩu trang được áp dụng trên toàn quốc, con số chỉ nhỉnh hơn 183.000.

Tổng thống Donald Trump: "Hãy đeo khẩu trang" Tổng thống Donald Trump: 'Hãy đeo khẩu trang'

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột thay đổi những dự đoán đầy màu hồng của chính mình về virus corona, thay vào đó thừa nhận đại dịch sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi tốt hơn.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên