26/12/2021 06:20 GMT+7

COVID-19 thế giới ngày 26-12: Mỹ tiếp tục hủy hơn 900 chuyến bay trong dịp Giáng sinh

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Các hãng hàng không tại Mỹ đã hủy hàng loạt chuyến bay sang ngày thứ 2 liên tiếp trong dịp lễ Giáng sinh vì biến thể Omicron của COVID-19. Nguyên nhân là vì nhiều phi công và thành viên phi hành đoàn buộc phải cách ly.

COVID-19 thế giới ngày 26-12: Mỹ tiếp tục hủy hơn 900 chuyến bay trong dịp Giáng sinh - Ảnh 1.

Các hãng hàng không Mỹ đã hủy hơn 900 chuyến bay vào ngày 25-12 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, các hãng hàng không Mỹ đã hủy hơn 900 chuyến bay vào ngày 25-12. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp hàng loạt chuyến bay bị hủy do số ca COVID-19 tăng cao tại quốc gia này.

Diễn biến dịch bệnh phức tạp đã khiến một số phi công và thành viên phi hành đoàn khác phải cách ly, ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch của hàng nghìn du khách vào cuối tuần lễ Giáng sinh.

Theo trang theo dõi hàng không FlightAware.com, tổng cộng có 937 chuyến bay vào sáng 25-12 đã bị hủy bỏ, cao hơn so với 690 chuyến bị hủy vào đêm 24-12. Gần 1.500 chuyến bay bị hoãn.

Hãng hàng không United Airlines của Mỹ đã hủy 230 chuyến bay trong khi American Airlines ngừng 90 chuyến bay.

Dịp lễ Giáng sinh thường là cao điểm cho hoạt động bằng đường hàng không không chỉ ở Mỹ, mà còn tại nhiều khu vực trên thế giới.

Theo Hãng tin AFP, tính đến ngày 25-12, FlightAware.com ghi nhận 5.900 chuyến bay trên toàn thế giới đã bị hủy trong dịp Giáng sinh vì dịch bệnh, cùng hàng ngàn chuyến khác bị hoãn.

COVID-19 thế giới ngày 26-12: Mỹ tiếp tục hủy hơn 900 chuyến bay trong dịp Giáng sinh - Ảnh 2.

Pháp đã ghi nhận mức cao kỷ lục với 104.611 ca nhiễm trong ngày 25-12 - Ảnh: REUTERS

Pháp đã ghi nhận mức kỷ lục với 104.611 ca nhiễm trong ngày 25-12. Đây là lần đầu tiên số ca COVID-19 tại Pháp vượt ngưỡng 100.000 kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Các cơ quan y tế Pháp cho biết số bệnh nhân COVID-19 phải chăm sóc đặc biệt đã tăng 28 lên 3.282 trường hợp.

Tại Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi thông báo quốc gia của ông sẽ bắt đầu chương trình tiêm mũi vắc xin thứ 3 cho các nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu từ tháng 1-2022.

Số ca COVID-19 đang gia tăng trên toàn Ấn Độ vì biến thể Omicron.

Ngày 25-12, Bộ Y tế Kenya thông báo sẽ bắt đầu tiêm mũi thứ 3 cho các cá nhân đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19 được 6 tháng.

Tính đến ngày 24-12, chỉ hơn 14% người trưởng thành ở Kenya được tiêm chủng đầy đủ.

Tại Trung Quốc, thành phố Tây An cũng ghi nhận số ca COVID-19 tăng lên trong ngày 24-12.

Dữ liệu chính thức công bố vào ngày 25-12 ghi nhận thành phố 13 triệu dân này đã phát hiện 75 trường hợp lây nhiễm trong nước có triệu chứng trong ngày 24-12.

Đây là số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất trong năm nay của Tây An, sau khi giảm xuống trước đó một ngày.

Bộ Y tế Ý thông báo kỷ lục thứ ba liên tiếp về số ca nhiễm COVID-19 vào ngày 25-12, với số ca nhiễm mới đạt 54.762 so với 50.599 một ngày trước đó.

Anh tiếp tục ghi nhận số ca COVID-19 kỷ lục trong ngày 25-12 với 122.186 trường hợp. Giới chuyên gia ước tính cứ 20 người ở thủ đô London nước này lại có 1 người có khả năng đã mắc COVID-19.

Israel đã đặt hàng 100.000 liệu trình thuốc trị COVID 19 của Hãng dược Pfizer để điều trị cho người bệnh từ 12 tuổi trở lên có nguy cơ mắc bệnh nặng.

Kênh 12 TV của nước này cho biết Thủ tướng Naftali Bennett đã đạt được thỏa thuận mới trong một cuộc điện đàm với giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla.

COVID-19 thế giới ngày 25-12: Số ca mắc mới tăng 18% trên toàn cầu tuần này COVID-19 thế giới ngày 25-12: Số ca mắc mới tăng 18% trên toàn cầu tuần này

TTO - Số ca COVID-19 mới tăng 18% trên toàn cầu trong tuần này khi đại dịch đang lây lan nhanh chóng ở hầu hết các khu vực, trong đó châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, theo Hãng tin AFP.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên