25/12/2021 06:01 GMT+7

COVID-19 thế giới ngày 25-12: Số ca mắc mới tăng 18% trên toàn cầu tuần này

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Số ca COVID-19 mới tăng 18% trên toàn cầu trong tuần này khi đại dịch đang lây lan nhanh chóng ở hầu hết các khu vực, trong đó châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, theo Hãng tin AFP.

COVID-19 thế giới ngày 25-12: Số ca mắc mới tăng 18% trên toàn cầu tuần này - Ảnh 1.

Hành khách tại sân bay quốc tế Orlando, Mỹ ngày 23-12 - Ảnh: SHUTTERSTOCK

Số ca mắc mới theo ngày trung bình trong tuần qua tăng 18% lên hơn 749.000 ca. Đây là tuần tăng thứ 10 liên tiếp.

Tuy nhiên, theo AFP, các ca bệnh được ghi nhận trên toàn cầu chỉ phản ánh một phần nhỏ số người thực nhiễm.

Cho đến nay, Mỹ vẫn là nước ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao nhất, với trung bình 184.834 ca/ngày trong tuần này - tăng 51% so với tuần trước. Kế đến là Anh với trung bình 96.010 ca/ngày, tăng 54% và Pháp với trung bình 61.274 ca, tăng 21%.

Xét theo khu vực, châu Âu hiện đang ghi nhận hầu hết các ca mắc mới, với hơn 3 triệu ca trong tuần qua, chiếm khoảng 58% tổng số ca mắc mới trên toàn cầu.

Một điểm sáng trong tuần này là số người chết vì COVID-19 trên toàn cầu đã giảm 2% xuống trung bình 6.939 người/ngày.

COVID-19 thế giới ngày 25-12: Số ca mắc mới tăng 18% trên toàn cầu tuần này - Ảnh 2.

Bản đồ số ca mắc Omicron trên thế giới tính tới ngày 24-12. Trong đó, những vùng xám là không có dữ liệu, và tăng dần lên 10.000 ca ở vùng màu tím đậm - Ảnh: GUARDIAN

Hơn 4.000 chuyến bay toàn cầu bị hoãn, hủy dịp lễ Giáng sinh

Theo Hãng tin Reuters, dữ liệu từ Công ty theo dõi các chuyến bay FlightAware cho thấy có hơn 4.000 chuyến bay đã bị hoãn, hủy trong dịp lễ Giáng sinh cuối tuần này trong bối cảnh số ca mắc mới toàn cầu tăng cao vì biến thể Omicron.

Ngày 24-12, các hãng hàng không toàn cầu đã hủy ít nhất 2.314 chuyến bay. FlightAware cũng cho thấy 1.404 chuyến bay khác bị hoãn trong ngày 25-12, cùng với 340 chuyến vào ngày 26-12.

Trong đó, các chuyến bay thương mại ra vào Mỹ chiếm khoảng 1/4 các chuyến bị hủy trong cuối tuần này.

COVID-19 thế giới ngày 25-12: Số ca mắc mới tăng 18% trên toàn cầu tuần này - Ảnh 3.

Xét nghiệm COVID-19 trước khi tổ chức tiệc Giáng sinh của ông Angel Antonio, 46 tuổi, sống tại Tây Ban Nha - Ảnh: REUTERS

Nam Phi dừng truy vết và cách ly người tiếp xúc F0

Ngày 24-12, Bộ Y tế Nam Phi thông báo dừng truy vết và cách ly người tiếp xúc với các ca dương tính với COVID-19 (F0), chuyển sang chiến lược giảm thiểu ảnh hưởng khi nhấn mạnh việc tự theo dõi sức khỏe và các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang và giãn cách.

Theo AFP, các ngoại lệ chỉ áp dụng với trường hợp tụ tập đông người trong không gian kín như nhà tù hay trường học, và các ổ dịch nhiều ca bệnh.

Những người tiếp xúc gần với F0 hiện được khuyến nghị tự theo dõi sức khỏe và chỉ xét nghiệm khi có triệu chứng COVID-19. Họ cũng được yêu cầu tránh những nơi đông người, đảm bảo đeo khẩu trang và giãn cách từ 5-7 ngày kể từ khi tiếp xúc F0.

Nếu họ có triệu chứng và xét nghiệm dương tính, họ sẽ phải cách ly 10 ngày. Sau đó, họ có thể quay trở lại làm việc bình thường mà không cần xét nghiệm nếu đã bình phục.

Bộ cho biết quyết định nói trên được đưa ra trong bối cảnh hầu hết người dân Nam Phi đã có miễn dịch do mắc bệnh hoặc từ vắc xin.

Cho tới nay, Nam Phi - với 59 triệu dân - là nước bị dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nhất châu Phi, với gần 3,4 triệu ca bệnh, trong đó có hơn 90.000 ca tử vong.

Tình hình dịch bệnh một số nước

Ngày 24-12, Anh ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục với 122.186 ca trong 24 giờ, hơn khoảng 2.000 ca so với ngày trước đó (23-12).

Cùng ngày, Pháp ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục từ đầu dịch, với 94.124 ca trong 24 giờ. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng do biến thể Omicron và dịp lễ Giáng sinh, khi trường học đóng cửa và gia đình tụ tập với nhau mừng lễ.

Tháng 2-2022, Chile sẽ tiêm liều thứ tư vắc xin COVID-19 cho người dân, bắt đầu từ những nhóm có nguy cơ cao.

Morocco tạm dừng các chuyến bay thương mại quốc tế cho đến hết tháng 1-2022 để ngăn chặn sự lây lan của Omicron.

Cho đến nay, toàn cầu đã có gần 280 triệu ca bệnh, trong đó có hơn 5,3 triệu người chết vì COVID-19 tính từ đầu dịch.

COVID-19 thế giới 24-12: Mỹ cấp phép thuốc Merck, Anh nói Omicron nhẹ hơn Delta COVID-19 thế giới 24-12: Mỹ cấp phép thuốc Merck, Anh nói Omicron nhẹ hơn Delta

TTO - Thuốc kháng virus trị COVID-19 Molnupiravir của Hãng Merck được FDA cấp phép chỉ 1 ngày sau khi cơ quan này làm điều tương tự với thuốc Paxlovid của Pfizer. Dù hiệu quả cao hơn, không phải ai cũng nên dùng thuốc của Pfizer, theo FDA.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên