14/11/2020 07:04 GMT+7

COVID-19 'tấn công' mật vụ Mỹ

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Dịch bệnh COVID-19 đang bùng lên trong Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, lực lượng bảo vệ ông Trump, ông Biden và Nhà Trắng, khi có tới hơn 130 người hoặc đã nhiễm virus hoặc có nguy cơ phơi nhiễm.

COVID-19 tấn công mật vụ Mỹ - Ảnh 1.

Các nhân viên đặc vụ Mỹ đứng làm nhiệm vụ trong lúc Tổng thống Donald Trump phát biểu tại thành phố Lake Charles, bang Louisiana ngày 11-10-2019 - Ảnh (tư liệu): GETTY IMAGES

Theo báo Washington Post, hơn 130 đặc vụ đã bị nhiễm virus corona hoặc đang trong thời gian cách ly theo dõi vì có tiếp xúc với người bệnh.

Ổ dịch bùng phát trong lực lượng này sau rất nhiều lần họ phải tháp tùng ông Trump trong các sự kiện vận động tranh cử vừa qua, tại các sự kiện đó hầu hết mọi người không đeo khẩu trang.

Dịch cũng bùng lên sau nhiều sự kiện ông Trump tổ chức tại Nhà Trắng trong ba tuần qua, trong đó có buổi tiệc đêm bầu cử 3-11, hầu hết những người tham dự cũng đã không đeo khẩu trang.

Trước đó một số quan chức trong chính quyền Mỹ đã dương tính với virus corona, trong đó có chánh văn phòng Mark Meadows của ông Trump.

Báo New York Times cho biết có ít nhất 30 nhân viên đặc vụ Mỹ đã dương tính với virus corona trong những tuần gần đây. Khoảng 60 người khác vẫn đang được cách ly theo dõi.

Tuy nhiên đây chỉ là diễn biến mới nhất trong nhiều đợt bùng dịch đã được ghi nhận tại Cơ quan mật vụ Mỹ kể từ khi COVID-19 xuất hiện.

Nhiều nhân viên của cơ quan này đã buộc phải tự cách ly sau một sự kiện vận động tranh cử của ông Trump tại Tulsa, bang Oklahoma trong tháng 6.

Việc tương tự cũng đã tái diễn sau một bài phát biểu của ông Trump trước các cảnh sát ở Tampa, bang Florida. Nhiều mật vụ đã dương tính với virus corona tại sự kiện này.

Cơ quan này cũng ghi nhận một ổ dịch bùng lên tại học viện huấn luyện của họ ở bang Maryland.

Cơ quan Mật vụ Mỹ có khoảng 7.000 nhân viên, trong đó gồm những nhân viên mặc đồng phục chuyên bảo vệ tại các sự kiện của Nhà Trắng và tổng thống; và các cận vệ mặc thường phục chuyên bảo vệ tổng thống, phó tổng thống, tổng thống đắc cử và những người khác.

Khi được hỏi về vấn đề dịch bệnh COVID-19, người phát ngôn của Cơ quan Mật vụ Mỹ, bà Julie McMurray, cho biết sẽ không công bố thông tin chi tiết về các ca nhiễm corona vì "các lý do riêng tư và an ninh".

Mật vụ Mỹ tăng cường bảo vệ ông Joe Biden Mật vụ Mỹ tăng cường bảo vệ ông Joe Biden

TTO - Tờ Washington Post đưa tin các mật vụ Mỹ đang được tăng cường ở Delaware để bảo vệ ông Joe Biden khi ông chuẩn bị có "tuyên bố quan trọng", có thể là mừng chiến thắng, tại đây trong ngày 6-11.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên