
Bộ đội Lữ đoàn 574 cõng gạo đưa xuống tiếp ứng cho dân vùng cô lập xã Quế Sơn - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 3-11, thượng tá Hoàng Nam Thành - Phó chính ủy Lữ đoàn 574 Quân khu 5 - cho biết sáng cùng ngày hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn có mặt ở các thôn tại xã Quế Phước để túc trực giúp dân, hỗ trợ địa phương ứng phó đợt mưa lũ mới.
"Chúng tôi vẫn bám trụ ở đây cho tới lúc nào tình hình yên ổn, dân khắc phục xong hậu quả mưa lũ thì mới về đơn vị" - thượng tá Thành nói.
Theo thượng tá Thành, xã Quế Phước nhiều ngày qua chìm trong bùn đất, nhiều nhà dân bị lũ làm hư hại nặng.
Xã có 3.368 hộ dân với 14.000 nhân khẩu thì có tới 3.000 hộ bị ảnh hưởng do mưa lũ.
Nhiều gia đình nhà sập hoàn toàn, tài sản trôi theo dòng lũ, vùi trong bùn đất; nặng nhất là thôn Tứ Nhũ.
Để giúp dân qua những thời khắc khó khăn, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã lệnh cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574 tăng cường giúp dân.
Suốt nhiều ngày qua, dù trong mưa lớn và sạt lở, nhiều nơi bị cô lập, bộ đội Lữ đoàn 574 đã cõng hàng chục tấn gạo, mì tôm, lương khô, thuốc men, nhu yếu phẩm vào tiếp tế cho bà con Quế Phước.
Khi mưa ngớt, Lữ đoàn 574 huy động cán bộ, chiến sĩ thu dọn bùn đất, nạo vét kênh mương, mở thông các tuyến đường liên thôn, khắc phục hạ tầng giao thông.
Bộ đội cũng sửa chữa lại bàn ghế, trang thiết bị tại các trường học và trạm y tế ở xã Quế Phước.

Bộ đội cào bùn giúp một hộ dân tìm lại đồ đạc bị đất vùi - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Đất đá vùi lấp nhà dân ở xã Quế Phước - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Lũ bùn tràn vào một trường học ở xã Quế Phước - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Nhiều nhà dân hư hại nặng sau lũ - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Gạo, mì tôm... được tập kết để giúp dân vùng chia cắt ở Quế Phước - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Bộ đội trung chuyển hàng vào cùng cô lập cho bà con - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Thượng tá Hoàng Nam Thành, Phó chính ủy Lữ đoàn 574 Quân khu 5 (bên phải) tặng quà cứu trợ cho một hộ dân ở xã Quế Phước - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận