05/09/2017 10:35 GMT+7

Công luận Hàn Quốc muốn phát triển vũ khí hạt nhân

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Truyền thông Hàn Quốc bày tỏ quan điểm muốn nước này phát triển kho vũ khí hạt nhân riêng của họ thay vì trông chờ vào sự hỗ trợ không chắc chắn của Mỹ.

Công luận Hàn Quốc muốn phát triển vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

Người dân xem bản tin nói về vụ thử bom H của Triều Tiên tại nhà ga ở Seoul - Ảnh: REUTERS

Hàn Quốc hiện có khoảng 30.000 lính Mỹ đồn trú và quốc gia này cũng nhận được sự bảo vệ hạt nhân từ đồng minh Mỹ. Tuy nhiên để đổi lại, theo một thỏa thuận ký kết năm 1974 với Washington, Hàn Quốc không được phép tự phát triển các loại vũ khí hạt nhân.

Bài xã luận đăng tên báo Dong-a Ilbo, tờ báo lớn thứ 2 ở Hàn Quốc, nêu quan điểm: "Trong bối cảnh các loại vũ khí hạt nhân đang phóng trên đầu chúng ta, chúng ta không thể lúc nào cũng phải lệ thuộc vào sự bảo vệ hạt nhân của Mỹ".

Sau cuộc chiến tranh Triều Tiên những năm 1950-1953 Mỹ từng điều động các loại vũ khí nguyên tử tới Hàn Quốc. Tuy nhiên tới năm 1991, khi hai miền Triều Tiên cùng ra tuyên bố sẽ đưa bán đảo Triều Tiên thành khu vực phi hạt nhân, Mỹ đã rút các loại vũ khí này về nước.

Bài xã luận trên báo Dong-a Ilbo cho rằng, tuyên bố chung trong quá khứ giờ không thể tiếp tục áp dụng nữa. Bài báo viết: "Không có lý gì mà chúng ta cứ phải trung thành với tuyên bố chung khi nó chỉ có nghĩa là phi hạt nhân hóa với Hàn Quốc mà không phải là phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên".

Theo kết quả thăm dò dư luận tiến hành tháng 9-2016, gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ chính phủ khởi động một chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Những người thăm dò điều tra thuộc độ tuổi từ 60 trở lên phần lớn đều ủng hộ ý tưởng này.

Jeon Yun-gu, một thiếu niên 16 tuổi chỉ còn vài năm nữa sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ mạnh mẽ với việc Hàn Quốc tự phát triển vũ khí hạt nhân.

Cậu nói: "Chúng ta nên từ bỏ việc đối thoại và hãy đáp trả Triều Tiên bằng một lập trường cứng rắn. Chúng ta nên phản ứng họ theo cách tương tự, họ có vũ khí hạt nhân, vậy thì chúng ta cũng nên phát triển vũ khí hạt nhân của mình. Tôi nghĩ chúng ta nên tấn công".

Tuy nhiên cũng có những quan điểm cho rằng bước hành động trước tiên chưa phải là tự phát triển vũ khí hạt nhân, mà chỉ nên đưa các loại vũ khí hạt nhân của Mỹ trở lại Hàn Quốc, bất kể việc tổng thống Mỹ Donald Trump từng chỉ trích tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là người "thỏa hiệp vô nguyên tắc".

Theo đó, ông Park Byung-kwang, giám đốc trung tâm đông bắc Á tại Viện nghiên cứu an ninh quốc gia tại Seoul, một tổ chức có liên đới với cơ quan tình báo Hàn Quốc, cho rằng: "Trong bối cảnh nguy cơ hạt nhân từ Triều Tiên ngày càng tồi tệ hơn, chúng ta nên đưa các loại vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ trở lại Hàn Quốc".

Cũng theo chuyên gia này, Hàn Quốc không có lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác với Mỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng đang dấn sâu thêm, bất chấp "cá tính có một không hai" của ông Trump.

Ông Park phân tích thêm: "Sẽ rất khó khăn để Hàn Quốc có thể phát triển các loại vũ khí hạt nhân riêng vì còn vướng vào nhiều hiệp định quốc tế. Mặc dù các lệnh trừng phạt không phải lúc nào cũng có có hiệu quả với Triều Tiên, nhưng nền kinh tế Hàn Quốc thì hoàn toàn gắn kết với phần còn lại của thế giới, điều này khiến Hàn Quốc dễ bị tổn thương hơn".̦

Hàn Quốc tập trận với tên lửa đạn đạo mô phỏng tình huống tấn công Triều Tiên - Nguồn: GUARDIAN WIRES/YOUTUBE

Sau vụ thử bom H, Triều Tiên hiện là "nguy cơ toàn cầu"

Đó là quan điểm của ông Yukiya Amano, tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), cơ quan giữ chức năng kiểm soát và phát triển việc sử dụng năng lượng nguyên tử đúng hướng của LHQ.

Phát biểu trên đài CNN, ông Yukiya Amano nói: "Tôi nghĩ nguy cơ Triều Tiên giờ đã là nguy cơ toàn cầu. Trước đây người ta cho đó là một nguy cơ tầm khu vực, nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. Lúc này họ đã là một nguy cơ toàn cầu và nguy cơ đó bao gồm 2 yếu tố là vũ khí hạt nhân và tên lửa".

Dù vậy IAEA vẫn chưa thể xác định vụ nổ lớn gây ra cơn địa chấn vừa rồi có phải là kết quả của một cuộc thử bom H như Triều Tiên tuyên bố không.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên