02/04/2021 07:42 GMT+7

Công bố tập trận ở Biển Đông, báo Trung Quốc nhắc Mỹ: 'Bắc Kinh giờ mạnh hơn nhiều'

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Trung Quốc tổ chức tập trận quân sự ở Biển Đông vào đúng ngày xảy ra vụ tiêm kích Trung Quốc va chạm với máy bay trinh sát Mỹ khiến phi công Trung Quốc thiệt mạng 20 năm trước. Cuộc tập trận kéo dài tới cuối tháng 4.

Công bố tập trận ở Biển Đông, báo Trung Quốc nhắc Mỹ: Bắc Kinh giờ mạnh hơn nhiều - Ảnh 1.

Các tiêm kích ở Chiến khu Bắc bộ của quân đội Trung Quốc trong một cuộc kiểm tra ngày 26-2-2021 - Ảnh: Global Times/China Military

Ngày 1-4, quân đội Trung Quốc đã bắt đầu loạt tập trận ở Biển Đông. Cuộc tập trận quân sự này được tổ chức tại khu vực có bán kính 5km thuộc Biển Đông ở phía tây bán đảo Lôi Châu tới cuối tháng 4, theo tờ Thời báo Hoàn Cầu.

Thông báo của Cục Hải sự Trung Quốc cấm tàu thuyền đi vào khu vực tập trận này. Tờ Thời báo Hoàn Cầu nhấn mạnh cuộc tập trận quân sự này bắt đầu vào đúng sự kiện đánh dấu 20 năm kể từ vụ tiêm kích Trung Quốc va chạm với máy bay trinh sát của Mỹ.

"Giới phân tích nói rằng Trung Quốc đã mạnh hơn nhiều so với thời điểm vụ tai nạn xảy ra, vì Trung Quốc giờ đây triển khai nhiều vũ khí và thiết bị tiên tiến. Họ lưu ý điều đó trong bối cảnh Mỹ tiếp tục tăng cường các hoạt động do thám gần Trung Quốc và nguy cơ xảy ra một vụ tai nạn tương tự đang tăng lên" - Thời báo Hoàn Cầu viết.

Ngày 1-4-2001, một tiêm kích đánh chặn J-8II của Trung Quốc (do phi công Wang Wei điều khiển) đã va chạm với máy bay trinh sát EP-3 của Mỹ. Vụ va chạm khiến phi công Trung Quốc thiệt mạng, trong khi toàn bộ phi hành đoàn Mỹ bị bắt khi hạ cánh xuống đảo Hải Nam.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời một chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết cuộc tập trận kéo dài cả tháng 4 trên có thể là cuộc tập trận thường kỳ, vì được tổ chức ở cùng khu vực mà quân đội Trung Quốc đã tổ chức tập trận kéo dài một tháng hồi tháng 3.

Vị này nói rằng "mọi cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc đều dẫn tới tình trạng sẵn sàng chiến đấu tốt hơn" và "các cuộc tập trận ở Biển Đông cũng gửi cảnh báo Mỹ".

Trung Quốc ca ngợi phi công thiệt mạng sau va chạm với máy bay do thám Mỹ 20 năm trước Trung Quốc ca ngợi phi công thiệt mạng sau va chạm với máy bay do thám Mỹ 20 năm trước

TTO - Đúng ngày 1-4 cách đây 20 năm, một tiêm kích đánh chặn J-8 của Trung Quốc va chạm với máy bay do thám EP-3 của Mỹ. Vụ va chạm khiến phi công Trung Quốc thiệt mạng, toàn bộ phi hành đoàn Mỹ bị bắt khi hạ cánh xuống đảo Hải Nam.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên