01/04/2021 11:52 GMT+7

Tàu chiến Canada bị tàu Trung Quốc đeo bám trong hải trình tới Việt Nam

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Hãng thông tấn Canadian Press của Canada dẫn lời một số quan chức quốc phòng giấu tên cho biết tàu chiến Trung Quốc đã theo sát khinh hạm HMCS Calgary như hình với bóng trong hải trình tới Việt Nam. Tàu Canada cập cảng Cam Ranh ngày 31-3.

Tàu chiến Canada bị tàu Trung Quốc đeo bám trong hải trình tới Việt Nam - Ảnh 1.

Tàu HMCS Calgary neo đậu tại cảng quốc tế Cam Ranh ngày 31-3 - Ảnh: Đại sứ quán Canada

Theo Canadian Press, khinh hạm HMCS Calgary của Canada đã bị một tàu chiến Trung Quốc bám đuôi khi đi qua vùng biển quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Canada Daniel Le Bouthillier xác nhận tàu Calgary đã di chuyển "gần" quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Vị này cũng nhấn mạnh đi qua Biển Đông là tuyến đường phù hợp nhất đối với tàu Calgary. Con tàu khởi hành từ Brunei ngày 29-3 và cập cảng Cam Ranh của Việt Nam ngày 31-3.

Động thái của Canada thu hút sự chú ý trong bối cảnh Trung Quốc huy động hàng trăm tàu cá neo đậu trái phép tại Đá Ba Đầu và nhiều thực thể khác ở quần đảo Trường Sa. Đại sứ quán Canada tại Việt Nam ngày 31-3 xác nhận khinh hạm Calgary đã cập cảng Cam Ranh để "tiếp vận hậu cần".

Hạm trưởng của tàu, ông Mark O'Donohue, đã bày tỏ sự cảm kích vì Việt Nam đã cho phép tàu chiến Canada cập cảng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn.

Canadian Press nhận định động thái lần này có thể làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa Ottawa và Bắc Kinh, vốn đã trượt dốc từ sau vụ bắt giữ giám đốc tài chính toàn cầu Huawei, bà Mạnh Vãn Chu.

Về mặt chính thức, Canada phủ nhận nước này muốn chuyển tải thông điệp bằng việc di chuyển qua các vùng biển Trung Quốc tự xem là của mình. Tuy nhiên theo Canadian Press, những chuyến đi này thường được thảo luận ở cấp cao nhất trong Chính phủ Canada trước khi tiến hành.

Hồi năm ngoái, Canada đã đưa tàu chiến HMCS Ottawa đi qua eo biển Đài Loan nhằm "thể hiện sự ủng hộ của Canada đối với các đối tác và đồng minh thân cận nhất, an ninh khu vực và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ".

Khinh hạm HMCS Calgary thuộc lớp Halifax, được biên chế cho hải quân Canada vào năm 1995. Con tàu dài 134m, lượng choán nước đầy tải gần 5.000 tấn, được vũ trang khá mạnh với 24 ngư lôi, 16 tên lửa phòng không và 8 tên lửa chống hạm Harpoon. Đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa cho trực thăng CH-148 Cyclone.

Tàu chiến Pháp thăm Việt Nam, ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông Tàu chiến Pháp thăm Việt Nam, ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông

TTO - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam ngày 11-3 xác nhận tàu hộ vệ Prairial của Hải quân Pháp đã cập cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa trong chuyến thăm 4 ngày tới Việt Nam. Phía Pháp cũng nhắn nhủ thông điệp ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên