17/10/2025 16:25 GMT+7

Công bố các vườn quốc gia, viện, trường tiếp nhận động, thực vật nguy cấp, quý hiếm

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố 7 đơn vị được nhận chuyển giao gỗ, lâm sản, động vật, thực vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm và phụ lục CITES.

quý hiếm - Ảnh 1.

Vườn quốc gia Cúc Phương được tiếp nhận gà lôi trắng để cứu hộ, nuôi, tái thả về tự nhiên - Ảnh: Vinwonder

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành quyết định công bố 7 đơn vị của bộ được nhận chuyển giao gỗ, lâm sản, động vật, thực vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, phụ lục CITES là tang vật, vật chứng hoặc do chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho nhà nước.

Các đơn vị được tiếp nhận gồm: Trường đại học Lâm Nghiệp; Viện Điều tra, quy hoạch rừng; Viện Nghiên cứu hải sản; Vườn quốc gia Cúc Phương; Vườn quốc gia Ba Vì; Vườn quốc gia Bạch Mã; Vườn quốc gia Cát Tiên.

Trong đó Trường đại học Lâm Nghiệp (xã Xuân Mai, Hà Nội) tiếp nhận gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ ván, ván mỏng và lâm sản ngoài gỗ để thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học.

Viện Điều tra, quy hoạch rừng (xã Thanh Trì, Hà Nội) tiếp nhận gỗ và mẫu vật động vật, thực vật đã chết cùng sản phẩm của chúng để bảo quản, phục vụ trưng bày, học tập, nghiên cứu.

Viện Nghiên cứu hải sản (phường Ngô Quyền, Hải Phòng) tiếp nhận mẫu vật khô (cá thể còn nguyên vẹn) của các loài rùa biển, thú biển, động vật chân bụng, san hô cứng, cá biển thuộc phụ lục CITES và loài thủy sản khác thuộc phụ lục CITES để trưng bày (mẫu vật bảo tàng).

Vườn quốc gia Cúc Phương (xã Cúc Phương, Ninh Bình) tiếp nhận động vật, thực vật thuộc nhóm nguy cấp quý hiếm như voọc đen má trắng, voọc cát bà, khỉ vàng, cu li lớn, vượn đen tuyền, cầy hương, hổ, báo hoa mai, chồn họng vàng, chó rừng, công, gà lôi trắng, gà lôi lam mào trắng, gà lôi hông tía, gà rừng, đại bàng đầu nâu, trăn đất, kỳ đà vân, lợn rừng, don, nai, nhím đuôi ngắn, lan một lá, trà hoa vàng, khôi tía, hoàng đằng, thạch hộc, tuế sơn trà... để cứu hộ, nuôi, tái thả về tự nhiên đối với động vật và bảo tồn, nhân giống đối với thực vật.

Vườn quốc gia Ba Vì (xã Suối Hai, Hà Nội) tiếp nhận và bảo tồn các loài thực vật sống đặc hữu như bách xanh, đỉnh tùng (phỉ ba mũi) và hoa tiên.

Vườn quốc gia Bạch Mã (xã Phú Lộc, TP Huế) tiếp nhận các nhóm loài thuộc họ kỳ đà, rùa, gà, linh trưởng gấu, móng guốc ngón chẵn, tê tê, thỏ rừng; các mẫu vật, tiêu bản các loài động vật có phân bố tại vườn và gỗ để nhận dạng, nghiên cứu và trưng bày tại bảo tàng của vườn.

Vườn quốc gia Cát Tiên (xã Dak Lua, Đồng Nai) tiếp nhận động vật sống như gấu ngựa, gấu chó, vượn má vàng, cá sấu nước ngọt, công, voọc bạc đông dương, voọc trường sơn, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ, chà vá chân đen, mèo rừng, cầy vòi hương, trăn gấm, kỳ đà hoa, tê tê Java... để cứu hộ, bảo tồn, tái thả về tự nhiên.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Cục Thủy sản và Kiểm ngư và các đơn vị có liên quan tổ chức đánh giá kết quả định kỳ 3 năm một lần hoặc khi cần thiết để trình bộ trưởng xem xét sửa đổi, bổ sung.

Công bố các vườn quốc gia, viện, trường tiếp nhận động, thực vật nguy cấp, quý hiếm - Ảnh 2.Quy định nuôi, buôn bán gà lôi trắng và động vật nguy cấp, quý hiếm

Để nuôi và buôn bán các loài động vật nguy cấp, quý hiếm như gà lôi trắng, người dân cần tuân thủ các quy định về điều kiện cơ sở nuôi, đăng ký cấp mã số cơ sở nuôi,...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất