
Gấu ngựa, loài động vật nằm trong Sách đỏ thế giới, được chụp tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray - Ảnh: XUÂN THỦY
Ngày 17-9, ông Đào Xuân Thủy - Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray - cho biết đơn vị đang vận hành hệ thống khoảng 300 bẫy ảnh và phát hiện nhiều động vật quý hiếm, trong đó có nhiều loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Theo ông Thủy, nếu trước đây, việc xác định sự hiện diện của các loài động vật hoang dã chủ yếu dựa vào khảo sát trực tiếp, tìm dấu chân hoặc dấu vết để lại, thì nay nhờ công nghệ bẫy ảnh, hình ảnh cụ thể về từng cá thể đã được lưu giữ.
Những loài chỉ còn rất ít ngoài tự nhiên như bò tót, gấu ngựa, voọc bạc, beo lửa, voọc chà vá chân đen, chân nâu, chân xám, gà lôi vằn, gà lôi hồng tía, gà tiền mặt đỏ… đều đã xuất hiện trong các khung hình quý giá.
Ông Đào Xuân Thủy khẳng định hệ thống bẫy ảnh không chỉ giúp các nhà khoa học và lực lượng bảo tồn theo dõi được sự phân bố, tình trạng sức khỏe của các loài mà còn là công cụ quan trọng để giám sát, ngăn chặn hành vi săn bắt, xâm hại trái phép đến rừng và động vật.
"Trước kia, việc chứng minh sự tồn tại của một số loài gần như không thể, do chúng thường ẩn náu rất kỹ. Nay nhờ camera, chúng tôi không chỉ khẳng định được sự hiện diện mà còn có tư liệu sinh động để nghiên cứu, nâng cao hiệu quả bảo tồn", ông Thủy nói.
Vườn quốc gia Chư Mom Ray có diện tích hơn 56.200 ha, là nơi cư trú của khoảng 1.000 loài động vật, trong đó 112 loài nằm trong danh mục nguy cấp, quý, hiếm cần ưu tiên bảo vệ; cùng gần 1.900 loài thực vật, với 192 loài đặc hữu và quý hiếm.
Hằng năm, cán bộ của vườn tiến hành bốn đợt kiểm tra, thu thập dữ liệu từ các thiết bị bẫy ảnh, qua đó đánh giá hiện trạng quần thể và điều chỉnh giải pháp bảo tồn phù hợp.
Một trong những ghi nhận đáng chú ý mới đây là hình ảnh gấu ngựa, loài động vật rất hiếm, gần như tuyệt chủng ngoài tự nhiên.
Gấu ngựa (còn gọi là gấu đen châu Á) nằm trong Sách đỏ thế giới, thuộc nhóm dễ bị tổn thương.
Ngoài ra, bẫy ảnh cũng ghi lại đàn bò tót bốn cá thể trong tình trạng khỏe mạnh, minh chứng cho sự tồn tại của loài động vật lớn này tại Chư Mom Ray.
Không chỉ dừng ở ý nghĩa khoa học, những hình ảnh thu được còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ đa dạng sinh học.
Đặc biệt, từ năm 2004, Chư Mom Ray đã được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) công nhận là Vườn di sản ASEAN, một "kho báu" thiên nhiên có giá trị toàn cầu.
Theo Ban quản lý Vườn quốc gia, thông tin từ bẫy ảnh không chỉ phản ánh thế giới hoang dã, mà còn ghi lại cả hình ảnh con người ra vào rừng. Đây là dữ liệu quan trọng để đơn vị nhận diện sớm những nguy cơ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, từ đó triển khai biện pháp ngăn chặn kịp thời.
"Chúng tôi hy vọng với sự hỗ trợ của công nghệ, cùng sự chung tay của cộng đồng, Vườn quốc gia Chư Mom Ray sẽ tiếp tục là nơi trú ngụ an toàn của những loài động vật quý hiếm, góp phần gìn giữ đa dạng sinh học cho thế hệ mai sau", ông Thủy chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận