
Bà H. làm việc tại cơ quan chức năng - Ảnh: Công an phường Tuy Hòa
Ngày 21-8, Công an phường Tuy Hòa cho biết đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk, mời bà C.T.T.H. (33 tuổi, trú phường Tuy Hòa) làm việc, để xác minh việc bà H. sử dụng tài khoản cá nhân kêu gọi ủng hộ gia đình du khách Trung Quốc bị sóng cuốn mất tích và livestream có nội dung ảnh hưởng đến uy tín lực lượng công an.
Theo đó, bà H. thừa nhận việc tự phát kêu gọi đóng góp để hỗ trợ gia đình du khách là chưa đúng quy định. Tuy nhiên, người này khẳng định không trục lợi, toàn bộ số tiền nhận được đều được sao kê và trao cho gia đình du khách, có người thân và người dân chứng kiến.
Ngoài ra ngày 14-8, bà H. đã livestream trên TikTok về việc tìm kiếm du khách và kêu gọi hỗ trợ.
Trong quá trình livestream, bà có phát ngôn sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín lực lượng công an và nhận thức đây là hành vi vi phạm pháp luật.
Hiện Công an phường Tuy Hòa và các đơn vị liên quan đang tiếp tục xác minh, xử lý nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm.
Cơ quan chức năng cho biết Nhà nước khuyến khích hoạt động thiện nguyện, nhưng việc vận động, tiếp nhận và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện phải tuân thủ quy định pháp luật.

Khu vực lều trại, nhà chờ của thân nhân du khách Trung Quốc được căng dây đặt biển cấm livestream, quay phim - Ảnh: MINH CHIẾN
Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, tối 7-8, anh Zhang Lang (quốc tịch Trung Quốc) đi cùng bạn gái (trú xã Phú Hòa 2, Đắk Lắk) đến khu vực biển Tuy Hòa chơi thì không may anh bị sóng lớn cuốn mất tích.
Trong khi lực lượng chức năng và tình nguyện viên nỗ lực tìm kiếm nạn nhân, một số người dân, TikToker, YouTuber lại quay phim, chụp ảnh, livestream cảnh người thân nạn nhân khóc than, cảnh cúng viếng để thu hút sự chú ý.
Một số tài khoản còn đăng nội dung sai lệch về quá trình tìm kiếm, đời tư gia đình nạn nhân, gây nhiễu thông tin, ảnh hưởng an ninh trật tự và khiến dư luận bức xúc khi nỗi đau của gia đình bị biến thành nội dung trên mạng xã hội...
Trước tình trạng này, lực lượng chức năng đã xử lý nhiều trường hợp đăng nội dung mê tín dị đoan, thông tin sai sự thật.
Đơn cử, ngày 17-8, Công an phường Hòa Hiệp làm việc với ông L.D.T. (31 tuổi) về việc đăng tải nhiều video có nội dung mê tín dị đoan, thu hút hàng ngàn lượt tương tác, gây nhiễu thông tin và ảnh hưởng công tác tìm kiếm, cứu nạn. Ông T. thừa nhận vi phạm và gỡ nội dung.
Ngày 12-8, Công an phường Tuy Hòa làm việc với bà V.T.N.O. (31 tuổi) về việc đăng thông tin chưa kiểm chứng, cho rằng bạn gái nạn nhân sử dụng tiền quyên góp để mua điện thoại. Bà O. cũng thừa nhận vi phạm và đã gỡ nội dung, khắc phục hậu quả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận