04/07/2018 19:56 GMT+7

Con trai thủ lĩnh IS bị tiêu diệt

HOÀNG DUY LONG
HOÀNG DUY LONG

TTO - Kênh tuyên truyền của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) chính thức phát đi thông tin trên. Dấu hiệu cho ngày tàn của tổ chức khủng bố khét tiếng này?

Con trai thủ lĩnh IS bị tiêu diệt - Ảnh 1.

Hình ảnh một người trẻ tuổi cầm súng trường được kênh Amaq đăng tải kèm thông tin Hudhayfah al-Badri đã thiệt mạng - Ảnh chụp màn hình

Hudhayfah al-Badri - con trai của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, đã bị tiêu diệt khi tham gia một vụ tấn công của các phần tử thánh chiến tại tỉnh Homs ở miền Trung Syria.

Trong một tuyên bố được Amaq - kênh tuyên truyền của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) phát đi ngày 3-7, lực lượng IS xác nhận al-Badri đã thiệt mạng trong một "chiến dịch chống lại cộng đồng Nussayriyyah và người Nga tại nhà máy nhiệt điện ở Homs".

Nussayriyyah là từ được IS sử dụng để chỉ cộng đồng người Alawite theo Hồi giáo Shiite mà Tổng thống Syria Bashar al-Assad xuất thân.

Kênh Amaq đăng tải thông tin trên qua ngõ Telegram kèm theo hình ảnh một người trẻ tuổi cầm súng trường mà người ta không thể xác nhận liệu đó có phải là Hudhayfah al-Badri hay không.

Theo hãng tin AFP, thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi được cho là có 4 người con với người vợ đầu và 1 con trai với người vợ thứ hai. Danh tính và tuổi tác của những người con này không rõ ràng.

Con trai thủ lĩnh IS bị tiêu diệt - Ảnh 2.

Tên Abu Bakr al-Baghdadi trong lần xuất hiện công khai tuyên bố thành lập "Nhà nước Hồi giáo" tại Syria và Iraq vào năm 2014 - Ảnh: AFP

Hồi đầu tháng 5 vừa qua, giới chức tình báo Iraq cho biết tên al-Baghdadi, từng được tuyên bố đã chết, vẫn còn sống và hiện đang ẩn náu gần biên giới Syria - Iraq.

Hắn dường như liên tục di chuyển với một nhóm nhỏ phiến quân để tránh bị phát hiện. Mỹ đã treo thưởng 25 triệu USD cho việc bắt được al-Baghdadi.

Vào tháng 9-2017, trong một tuyên bố được cho là mới nhất, thủ lĩnh al-Baghdadi đã kêu gọi các tay súng thuộc tổ chức của hắn tại Syria và Iraq "kháng cự" lại kẻ thù.

Tên al-Baghdadi từng công khai tuyên bố thành lập "Nhà nước Hồi giáo" tại Syria và Iraq vào năm 2014, sau đó chiếm 1/3 lãnh thổ Iraq trong các cuộc tấn công quy mô lớn.

Tuy nhiên, các chiến dịch quân sự của quân đội Chính phủ Syria được Nga yểm trợ và liên quân do Mỹ dẫn đầu đã giải phóng phần lớn các vùng lãnh thổ từ tay IS, khiến chúng phải co cụm tại một số cứ điểm nhỏ trên sa mạc thuộc tỉnh Homs và tại phần phía đông. Hiện IS chỉ còn kiểm soát không quá 3% lãnh thổ Syria.

Tháng 12 năm ngoái, Chính phủ Iraq tuyên bố giành chiến thắng trước IS song vẫn duy trì các chiến dịch thường xuyên nhằm vào các phiến quân dọc biên giới với Syria.

Con trai thủ lĩnh IS bị tiêu diệt - Ảnh 3.

Binh sĩ Nga (trái) vẫy cờ cùng một phụ nữ Syria trong buổi lễ mừng mở lại tuyến đường nối tỉnh Homs và Hama ở TP Rastan, Syria, vào ngày 6-6-2018 - Ảnh: REUTERS

Iraq tiếp tục truy quét tàn quân IS

Hôm nay 4-7, các lực lượng an ninh Iraq đã mở một chiến dịch lớn truy quét tàn quân của IS sau khi các tay súng bắt cóc và sát hại nhiều người dân.

Bộ Chỉ huy các chiến dịch chung (JOC) cho biết trong chiến dịch mang tên "Báo thù cho những người tử vì đạo" này, lực lượng hỗn hợp gồm binh sĩ quân đội, lực lượng đặc nhiệm, cảnh sát và dân quân người Kurd sẽ truy lùng các nhóm IS ở miền Trung Iraq, cụ thể là hai tỉnh Diyala và Salahudin.

Chiến dịch được triển khai sau khi các tay súng IS bắt cóc 8 nhân viên an ninh Iraq, sau đó sát hại và vứt thi thể họ dọc một đường cao tốc phía Bắc thủ đô Baghdad.

Trước khi phạm tội ác, những kẻ bắt cóc đã quay video các nạn nhân, dọa hành quyết họ nếu chính phủ không phóng thích các nữ tù nhân thánh chiến.

Trong ngày đầu tiên của chiến dịch, các quân nhân, được máy bay chiến đấu và trực thăng hỗ trợ, đã triển khai trên diện rộng tại các khu vực trên, phá hủy 9 sào huyệt của IS và một ôtô, tiêu diệt một phần tử và bắt giữ 9 đối tượng tình nghi.

Ngoài ra, các lực lượng an ninh cũng phát hiện một trung tâm y tế của IS và một cơ sở huấn luyện các chiến binh, cùng 8 đai chất nổ cho các đối tượng tấn công liều chết, vô hiệu hóa 21 quả mìn gài bên đường.

Con trai thủ lĩnh IS bị tiêu diệt - Ảnh 4.

Các phần tử khủng bố sắp bị chính quyền Baghdad cho hành quyết vào ngày 29-6 vừa qua nhằm đáp trả việc IS hành quyết 8 thành viên an ninh Iraq - Ảnh: REUTERS

Chiến dịch này đánh dấu lần đầu tiên lực lượng liên bang Iraq và dân quân người Kurd hợp tác với nhau kể từ sau các cuộc xung đột sau cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của người Kurd hồi năm 2017.

Từ cuối năm ngoái, quân đội chính phủ Iraq đã giành thắng lợi trước IS sau cuộc chiến chống khủng bố kéo dài 3 năm.

Tuy nhiên, các tay súng của IS vẫn hoạt động dọc theo biên giới giữa Iraq với Syria và liên tục thực hiện các vụ phục kích, sát hại và đánh bom khủng bố trên toàn lãnh thổ.

Trong những tuần gần đây, IS đã thực hiện nhiều vụ tấn công kiểu này, đặc biệt là trên tuyến đường nối thủ đô Baghdad và khu vực phía Bắc Iraq.

Thủ lĩnh khủng bố IS còn sống nhưng bị thương rất nặng Thủ lĩnh khủng bố IS còn sống nhưng bị thương rất nặng

TTO - Số phận của thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đến nay vẫn còn là bí ẩn, trong khi đó Mỹ đưa ra cảnh báo IS đang tìm cách tổ chức lại ở một số khu vực khác.

HOÀNG DUY LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên