14/04/2025 14:39 GMT+7

Còn hơn 1.300 hộ dân thiếu nước sạch, Cà Mau chỉ đạo hỏa tốc

Theo thống kê, Cà Mau có hơn 1.300 hộ dân còn thiếu nước sạch để sinh hoạt, tập trung chủ yếu ở 2 huyện Thới Bình và U Minh. Trước tình trạng này, tỉnh Cà Mau có văn bản hỏa tốc chỉ đạo những việc cần làm ngay.

Còn hơn 1.300 hộ dân thiếu nước sạch, Cà Mau chỉ đạo hỏa tốc - Ảnh 1.

Hiện vẫn còn một số hộ dân ở Cà Mau phải xài nước ao đìa cho sinh hoạt như rửa chén, tắm gội, giặt đồ - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 14-4, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có báo cáo hỏa tốc gửi Thường trực Tỉnh ủy về tình hình thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Phải xài nước ao đìa

Theo báo cáo, toàn tỉnh Cà Mau hiện có khoảng 220.000 hộ vùng nông thôn. Trong số này có khoảng 180.000 hộ sử dụng nước từ các giếng khoan riêng lẻ quy mô hộ gia đình và trữ nước mưa để sinh hoạt.

Hiện tại còn khoảng 40.000 hộ dân (khoảng 18% số hộ vùng nông thôn) sử dụng nước sinh hoạt từ các trạm nước do Nhà nước đầu tư từ nhiều nguồn khác nhau. 

Tuy nhiên, hiện đang có khoảng 55% số công trình nước phục vụ cho 14.000 hộ dân nông thôn sử dụng nước từ công trình tập trung bị xuống cấp, cần phải sửa chữa, nâng cấp, cải tạo.

Nguyên nhân chủ yếu là do các công trình đầu tư, đưa vào sử dụng quá lâu; phần lớn các công trình trước đây khi đầu tư hoàn thành giao cho chính quyền cấp xã quản lý, khai thác, nhưng hầu hết hoạt động không hiệu quả, thu không đủ chi, không cân đối được nguồn để duy tu, sửa chữa thường xuyên…

Đặc điểm Cà Mau không có nước ngọt từ các con sông đổ về nên hơn 1.300 hộ dân chủ yếu ở 2 huyện U Minh và Thới Bình bị thiếu nước ngọt sinh hoạt. 

Nhiều khu vực nông thôn người dân không thể khoan giếng để sử dụng do nước ngầm bị nhiễm phèn, mặn. Người dân đành sử dụng nước ao đìa lắng trong để phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày.

Đề xuất 4 nhóm giải pháp cải thiện tình trạng thiếu nước

Để giải quyết căn cơ, dứt điểm tình hình thiếu nước, cung cấp nguồn nước sinh hoạt bền vững cho người dân ở các khu vực chưa tiếp cận được nước nối mạng, vùng có dân cư thưa thớt, dân cư vùng không khoan khai thác được nước dưới lòng đất, đồng thời từng bước đầu tư cung cấp nước sinh hoạt bền vững cho dân cư vùng nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đề xuất 4 nhóm giải pháp.

Trong đó, đầu tư khoảng 15 tỉ đồng để xây dựng, nâng cấp, mở rộng đường ống tại một số trạm cung cấp nước để cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 860 hộ dân sinh sống theo tuyến (khoảng cách mỗi hộ trung bình từ 60m trở lại) nhưng chưa tiếp cận được nước sinh hoạt trên địa bàn các xã Khánh Lâm, Nguyễn Phích, Khánh An, Khánh Thuận (huyện U Minh).

Với các hộ sinh sống phân tán tại một số khu vực trên địa bàn xã Biển Bạch (huyện Thới Bình) và các xã Khánh Thuận, Khánh An, Khánh Hội…, phương án đề xuất là đầu tư gần 6,8 tỉ đồng để xây dựng 377 bể lót bạt chứa nước mưa (quy mô bể chứa dự kiến 48m3) để 377 hộ dân trong vùng có nước mưa đủ dự trữ cho những tháng mùa khô.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đề xuất tập trung nguồn lực đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn và triển khai thực hiện đề án nâng cao năng lực trữ nước nhằm bảo đảm nước sinh hoạt cho khoảng 14.000 hộ vùng nông thôn.

Còn hơn 1.300 hộ dân thiếu nước sạch, Cà Mau chỉ đạo hỏa tốc - Ảnh 2.Thiếu nước, nhiều hộ dân ở U Minh Hạ phải xài nước ao đìa

Nhiều người dân tại xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau phải sử dụng nước ao đìa cho các sinh hoạt hằng ngày, do khu vực này chưa có hệ thống nước nối mạng, không thể khoan được nước ngầm do bị nhiễm phèn mặn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên