Tag: sử dụng

Tiền giả mệnh giá 500.000 đồng xuất hiện nhiều ở Phú Yên

TTO - Các đối tượng nghi sử dụng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng đi mua hàng ở Phú Yên, với giá trị thấp hơn để được thối lại bằng tiền thật.

Hơn 4.000 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật được buôn bán, sử dụng tại Việt Nam

TTO - Thông tư mới của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) quy định có 1.679 hoạt chất với 4.071 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật được buôn bán, sử dụng tại Việt Nam kể từ đầu tháng 2-2022.

Hà Nội giao công an nghiên cứu quy định mới về cấp, sử dụng giấy đi đường

TTO - UBND thành phố Hà Nội giao công an tăng cường kiểm soát việc đi lại của người dân theo đúng quy định về giãn cách xã hội và nghiên cứu, tham mưu thành phố quy định rõ đối với từng loại hình được cấp, sử dụng giấy đi đường.

Hơn 40 thanh niên tụ tập chơi ma túy trong khách sạn

TTO - Chiều 14-7, Phòng cảnh sát ma túy Công an tỉnh Bình Định cho biết vừa phát hiện 41 thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong 3 phòng tại 1 khách sạn ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn.

Đang dịch, 89 thanh niên vẫn thuê resort để chơi ma túy

TTO - Ngày 7-7, thượng tá Lê Việt Cường, phó trưởng phòng phụ trách Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tỉnh Bình Định, cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang 89 thanh niên thuê 9 phòng tại Vunam Eco Resort (xã Cát Hải, huyện Phù Cát) để dùng ma túy.

Vệ sĩ khẩu trang biến đổi thế nào sau 12 giờ sử dụng?

Bảo vệ hữu hiệu con người trước COVID-19, tuy nhiên vệ sĩ khẩu trang sẽ "trở mặt nhanh hơn người yêu cũ" sau 12 giờ sử dụng.

Công an TP.HCM thu hơn 200kg pháo, khởi tố 6 bị can trong dịp Tết

TTO - Công an TP.HCM thu giữ hơn 200kg pháo các loại, khởi tố 6 bị can để điều tra hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ trong dịp Tết.

Dân thành phố hơn 10 năm mua nước đóng thùng về ăn uống

TTO - Hàng ngày hơn chục hộ dân ngụ hẻm 111 Võ Văn Kiệt, khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, Cần Thơ phải giặt đồ bằng nước nhiễm phèn, còn ăn uống phải nhờ vào nước đóng thùng.

​Toà án Ý: sử dụng điện thoại gây ung thư

TTO - Một toà án ở thành phố Ivrea miền bắc nước Ý mới đây phán quyết ủng hộ một nguyên đơn cho rằng việc nghe điện thoại quá nhiều khiến anh ta bị ung thư não.

​Tần suất sử dụng điện thoại: đàn ông 21 giây, phụ nữ 57 giây, tin được không?

TTO - Một cuộc khảo sát do Kaspersky Lab đại diện được trường ĐH Würzburg và Nottingham-Trent thực hiện cho thấy lúc rảnh rỗi một mình, con người có thời gian đợi chỉ 44 giây trước khi chạm vào smartphone.