15/03/2020 11:56 GMT+7

‘Cơm bưng, nước rót’ trong khu cách ly chung cư Hòa Bình

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - “Sáng qua mẹ con tôi được phục vụ bánh mì Hà Nội, sáng nay ăn phở tái nóng hổi, thơm ngon lắm”, bà Phan Thanh Thúy - 59 tuổi, ngụ tại tầng 6, chung cư Hòa Bình, quận 10, TP.HCM - vui vẻ nói.

‘Cơm bưng, nước rót’ trong khu cách ly chung cư Hòa Bình - Ảnh 1.

Khu phố đang chia các phần cơm để lực lượng chức năng mang vào khu vực cách ly cho người dân - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chung cư Hòa Bình gồm 9 tầng với trên 1.000 cư dân đang sinh sống là nơi được xác định có ca nhiễm COVID-19 thứ 48 vào ngày 13-3. Sau hai ngày kể từ khi đón nhận thông tin này, cuộc sống cư dân đang dần đi vào ổn định.

Cơm bưng, nước rót

Hai mẹ con bà Thúy sống trong chung cư ở tầng 6 chung cư. Bà Thúy bảo phút ban đầu nghe thông tin về ca nhiễm trong khu vực mình sinh sống, mẹ con bà có đôi chút lo lắng nhưng giờ đây quen rồi. 

Ngoài sự trấn an của ban quản lý, bà cảm thấy hài lòng khi chính quyền địa phương phục vụ cư dân rất tốt. Dù không được ra ngoài nhưng mọi nhu yếu phẩm sinh hoạt hằng ngày đều được lo đến nơi đến chốn.

‘Cơm bưng, nước rót’ trong khu cách ly chung cư Hòa Bình - Ảnh 2.

Bát phở nóng sốt bà Thúy được phát sáng 15-3 - Ảnh do nhân vật cung cấp

Theo bà Thúy, kể từ khi cách ly "nội bất xuất, ngoại bất nhập", các hộ chỉ việc ở yên trong nhà, cung cấp số lượng người trong gia đình để địa phương cung cấp ngày 3 bữa ăn sáng, trưa, chiều theo các giờ tương ứng 7h30, 11h, 17h.

"Sáng qua mẹ con tôi được phục vụ bánh mì Hà Nội, sáng nay ăn phở tái nóng hổi, thơm ngon lắm. Trưa qua ăn cơm chay, chiều qua ăn cơm với thịt kho đậu hũ. Qua nay khẩu phần ăn rất ngon", bà Thúy kể.

‘Cơm bưng, nước rót’ trong khu cách ly chung cư Hòa Bình - Ảnh 3.

Nhân viên y tế đến để lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ngoài ra, bắt đầu từ sáng hôm nay để thay đổi khẩu phần ăn theo nhu cầu, sở thích của từng người siêu thị Co.opmart cho người đi phát thực đơn để mỗi hộ gia đình có thể đăng ký mua thêm. Thực đơn đa dạng đủ món như gà kho gừng, mắm chưng, trứng chiên đậu hũ, thịt kho tương, sườn ram, bánh giò, xôi gấc…

Đến giờ sẽ có người mang đến và cư dân có nhu cầu trả phần chi phí tùy thuộc vào thực đơn đặt. "Tôi thấy các món ăn do chính quyền địa phương chuyển đến khá phù hợp nên không cần đăng ký thêm nữa", bà Thúy nói.

Một cư dân khác cho biết chung cư có tất cả 4 lô gồm A1, A2, B1, B2. Người nhiễm COVID-19 ở lô A1, và nơi này kể từ lúc phát hiện luôn được cách ly đặc biệt. 

Riêng các lô còn lại cư dân có thể đi lại bình thường trong khuôn viên chung cư, nhưng không được ra ngoài.

‘Cơm bưng, nước rót’ trong khu cách ly chung cư Hòa Bình - Ảnh 4.

Các thành viên trụ sở khi phố 8 chia nước rửa tay ra các chai cho người dân chung cơ Hoà Bình - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ngoài phục vụ cơm nước hằng ngày, ban quản lý chung cư còn phát khẩu trang, nước rửa tay, các cẩm nang khuyến cáo phòng dịch cho từng hộ gia đình. 

"Dù trong dịch bệnh nhưng cư dân ai ai đều rất ý thức. Mỗi lúc lấy đồ ăn, nước uống hay các nhu yếu phẩm ai nấy đều xếp hàng đợi đến lượt để nhận, không hề có sự chen lấn, tranh giành gì cả", cư dân này nói.

Không phải ai cũng xét nghiệm

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, ngay sau khi biết thông tin về người bệnh số 34 ở Bình Thuận, bệnh nhân Đ.T.A (31 tuổi, sống tại chung cư này) đã chủ động khai báo cho Trung tâm Y tế quận 10. 

Ngay sau khi tiếp nhận, hệ thống phòng dịch của thành phố đã thưc hiện các biện pháp cách ly, điều tra dịch tễ mở rộng, khai thác thông tin đi lại, tiếp xúc của bệnh nhân từ ngày 3-3 nhằm kịp thời giám sát hạn chế lây lan.

‘Cơm bưng, nước rót’ trong khu cách ly chung cư Hòa Bình - Ảnh 5.

Người dân lô A1 ngó ra ngoài để chờ người thân đến - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ngay khi có kết quả xác định nhiễm COVID-19, bệnh nhân đã được chuyển đến khu cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi để điều trị. 

Trong số hơn 1.000 cư dân của chung cư, cơ quan chức năng lấy mẫu của 20 cư dân tại tầng 1, 32 cư dân lầu 2-3 (lô A, nơi bệnh nhân sinh sống), 11 nhân viên bảo vệ, tạp vụ và 1 nhân viên y tế để xét nghiệm.

Những trường hợp này sau đó tự cách ly tại căn hộ, đeo khẩu trang thường xuyên, vệ sinh khử khuẩn căn hộ, tự theo dõi sức khỏe và báo cáo với cơ sở y tế địa phương khi có dấu hiệu của bệnh viêm đường hô hấp (sốt, ho, khó thở). Đến thời điểm hiện tại, các trường hợp xét nghiệm đã có kết quả âm tính lần 1.

‘Cơm bưng, nước rót’ trong khu cách ly chung cư Hòa Bình - Ảnh 6.

Dân cư các lô A2, B1, B2 được đi lại sinh hoạt bình thường- Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Trong thời điểm này, các tầng lầu, thang máy, tay vịn cầu thang bộ, mặt sàn các sảnh, khu vực công cộng trong chung cư được tổ chức khử khuẩn theo đúng quy định. 

"Các cư dân còn lại ở các khu khác nếu không trực tiếp tiếp xúc với người bệnh sẽ được cách ly theo dõi tại căn hộ. Chỉ khi có các biểu hiện bất thường như ho, sốt… cư dân phải nhanh chóng báo cơ quan y tế để được kiểm tra xử lý", bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM - nói.

Giải tỏa cách ly 3 khu trong chung cư Hòa Bình

Đây là thông tin vừa được bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM - cho biết. Theo bác sĩ Dũng, các khu được giải tỏa cách ly cho người dân sinh hoạt bình thường gồm lô A2, B1, B2 của chung cư Hòa Bình. Riêng lô A1, là nơi có người bệnh nhiễm COVID-19 vẫn đang được cách ly theo dõi tiếp.

Thăm dò ý kiến

Dịch COVID-19, bạn đang tự phòng vệ theo hướng dẫn từ đâu?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên