23/10/2022 13:10 GMT+7

Có gì ở hội chợ sách lớn nhất thế giới?

PHƯƠNG NGUYỄN (từ Frankfurt)
PHƯƠNG NGUYỄN (từ Frankfurt)

TTO - Sau hai năm đại dịch COVID-19, một trong các sự kiện văn hóa nổi bật toàn cầu - hội chợ sách quốc tế lớn nhất thế giới Frankfurt (Đức) được mở lại với sự mong đợi đặc biệt.

Có gì ở hội chợ sách lớn nhất thế giới? - Ảnh 1.

Quầy trưng bày sách của Nhà xuất bản Kim Đồng tại Hội chợ sách Frankfurt năm 2022 - Ảnh: KIM ĐỒNG

Năm nay, ở hội sách có lịch sử hình thành và phát triển gần 500 năm, dịch thuật được chọn là chủ đề nổi bật của năm. 

Các dịch giả và quản lý cấp cao của các công ty dịch thuật và các nhà xuất bản (NXB) tham gia các cuộc thảo luận xoay quanh chủ đề như dịch thuật cho người mù, dịch giả với tư cách chuyên gia văn học, nghề dịch thuật văn học...

Xu hướng sách nói và podcast

Những biến động của thế giới hai năm qua đã góp phần thay đổi thói quen của người đọc. Sách nói và podcast tiếp tục là xu hướng phát triển đầy hứa hẹn. Chiếm vị trí trung tâm, khu vực sách nói Frankfurt Audio (lần đầu được tạo ra năm 2019), là một điểm hẹn quan trọng đối với ngành xuất bản sách nói quốc tế.

Ngoài phần trưng bày là một loạt các hội thảo, đối thoại trực tiếp xoay quanh các chủ đề về thị trường bán lẻ sách nói và cách thức tiếp cận khách hàng trong bối cảnh đa dạng nền tảng thương mại điện tử. 

Tham gia thuyết trình là các diễn giả nổi tiếng đến từ Spotify, Beat Technology, Zebralution, Bookwire, Pozotron, Audioteka, AkooBooks Audio Ltd và Blackstone Publishing Audio.

Nir Zicherman - phó chủ tịch và trưởng bộ phận của Sách nói Spotify - lần đầu tiên chia sẻ về sự thành công của Spotify trong chiến dịch phát triển sách nói. 

Ông cho biết những ngày đầu thử nghiệm, Spotify chỉ mới cung cấp trải nghiệm sách nói cho những người hâm mộ âm nhạc và podcast. Tuy nhiên, giờ đây họ đã nghiêm túc với hướng đi này bằng những tính năng tương tác trực tiếp giữa sách nói với người dùng, khiến việc thưởng thức sách nói gần gũi, hấp dẫn hơn.

Sách thiếu nhi Việt Nam góp mặt

Lễ hội sách cho trẻ mở ra cả một thế giới sôi động đa phương tiện truyền thông và giao lưu trực tiếp với các tác giả có sách bán chạy. Việt Nam có một sự khởi động khiêm tốn tại lễ hội khi NXB Kim Đồng là đại diện tham dự trực tiếp duy nhất.

Chị Phan Thanh Lan - đại diện NXB Kim Đồng tại hội chợ - cho biết: "Sau hai tháng gấp rút chuẩn bị, đây là lần đầu tiên NXB đã tự liên hệ với hội chợ để tổ chức một quầy trưng bày riêng. Lần này chúng tôi mang tới hơn 80 đầu sách song ngữ giới thiệu với các bạn bè quốc tế".

Sự có mặt tại hội sách cũng đã tạo cơ hội cho NXB bán bản quyền sách cho nhiều đối tác nước ngoài khác nhau. 

Theo chị Thanh Lan, một số tác phẩm do các tác giả trong nước sáng tác từ nội dung tới tranh minh họa được bạn bè quốc tế quan tâm và đặt vấn đề mua bản quyền: cuốn tranh truyện "Diary of a cricket" (Dế mèn phiêu lưu ký) đã bán bản quyền cho năm quốc gia, "This is Tết" (Đây là Tết, thuộc Bộ sách Tết gồm ba cuốn) đã bán bản quyền cho ba quốc gia, "Put the Phone down now!" (Bỏ điện thoại xuống nào!) - cuốn sách mới nhất đã có một vài đối tác tại hội chợ đặt vấn đề mua bản quyền...

Nhìn vào gian hàng của Việt Nam, có thể thấy ngoài những bộ sách "bất hủ" như bộ tranh truyện lịch sử Việt Nam và các bộ tranh truyện cổ tích cho trẻ em thì NXB Kim Đồng đã có thêm nhiều tác phẩm mang nội dung khá tương đồng nhiều nét với nhiều quốc gia, lại vừa hấp dẫn, hiện đại trong cách thức trình bày phù hợp với thị hiếu. 

Có thể về quy mô vẫn còn hạn chế, nhưng chất lượng có sự chuyển mình mạnh mẽ từ nội dung tới hình thức ở các ấn bản cho thấy một nỗ lực cải tiến lớn của ngành sách Việt.

95 quốc gia đến với hội sách

Cùng với các hoạt động trực tiếp diễn ra tại Trung tâm hội chợ thương mại Frankfurt từ ngày 19 đến 23-10, xuyên suốt tháng 10, hơn 2.000 chương trình, sự kiện liên quan hội chợ này được tổ chức tới tận 22h30 hằng ngày ở 20 địa điểm khác nhau tại thành phố Frankfurt, Đức.

Mặc dù giảm 44% số lượng các đơn vị tham dự so với các năm trước COVID-19, quy mô của hội sách lần thứ 74 này vẫn đáng ngưỡng mộ với hơn 4.000 công ty xuất bản và các đơn vị liên kết đến từ hơn 95 quốc gia.

Là khách mời danh dự của năm nay, Tây Ban Nha đến hội sách với thông điệp "Lan tỏa sáng tạo". 200 cá nhân và tổ chức cùng hiện diện để tôn vinh văn hóa của xứ sở bò tót.

Vai trò của nữ giới với văn học nghệ thuật được đề cao thông qua sự hiện diện của một loạt tác giả nữ như nhà thơ Elena Medel, nhà văn Elizabeth Duval, nhà báo Rosa Montero, nhà văn Cristina Morales, nhà khoa học Irene Vallejo và nhà văn - nhà báo Sara Mesa...

Văn học Nga, nghĩ từ những hội chợ sách Moskva Văn học Nga, nghĩ từ những hội chợ sách Moskva

TTO - Nếu muốn nắm bắt phần nào không khí văn học của một đất nước, hẳn không thể bỏ qua những hội chợ sách của đất nước đó. Nước Nga không là ngoại lệ.

PHƯƠNG NGUYỄN (từ Frankfurt)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên