
Chủ lễ thực hiện nghi lễ uống rượu thề - Ảnh: TIẾN NGUYỄN
Theo ông Lưu Văn Thụy, Chủ tịch UBND xã Kiến Thụy, Lễ hội Minh Thề có lịch sử gần 500 năm, diễn ra hằng năm vào ngày 13 đến 15 tháng giêng.
Đây là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (được công nhận năm 2017), nổi tiếng với nghi thức thề trước thần linh về sự liêm chính, chống tham nhũng, độc nhất vô nhị ở Việt Nam.
Tại lễ hội, ông Lưu Văn Thụy đã thực hiện nghi thức đánh trống khai hội trong không khí trang trọng, phấn khởi.
Tiếng trống hội vang lên rộn ràng như đánh thức hồn thiêng sông núi, mở màn cho chuỗi nghi lễ linh thiêng và các hoạt động văn hóa đặc sắc diễn ra trong những ngày đầu xuân.
Cũng tại lễ hội, các đại biểu, du khách được chứng kiến nghi thức tế lễ độc đáo, "có một không hai".

Chủ tế dùng dao vẽ vòng tròn lớn làm động tác "chỉ trời vạch đất" giữa đài thề - Ảnh: TIẾN NGUYỄN
Chủ tế dùng dao vẽ vòng tròn lớn làm động tác "chỉ trời vạch đất" giữa đài thề. Sau đó các vị chức dịch, bô lão trong làng làm lễ thắp hương khấn vái trời đất, Thành hoàng làng.
Đại diện tư văn sẽ đọc Hịch văn Minh Thề. Hịch văn nêu rõ: "Nếu lấy của công làm việc công được thần linh ủng hộ. Nhược bằng có lòng tham, lấy của công làm của tư, nguyện cầu thần linh đả tử! Y như lời thề…".

Đại diện tư văn đọc Hịch văn Minh Thề - Ảnh: TIẾN NGUYỄN
Năm nay, lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ 13 đến 15 tháng giêng âm lịch, được tổ chức với quy mô trang trọng, an toàn, chuẩn bị chu đáo, giữ được đầy đủ hồn cốt của nghi lễ linh thiêng. Phần hội có nhiều trò chơi dân gian độc đáo…
Lễ hội Minh Thề không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng mà còn là thông điệp sâu sắc về tinh thần liêm chính, trách nhiệm, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận