30/11/2020 20:46 GMT+7

Có ca COVID-19 lây từ người cách ly, sẽ phạt nặng tổ chức, cá nhân làm lây lan dịch

L.ANH
L.ANH

TTO - Sau ca bệnh 1.347 lây nhiễm từ người bị cách ly tại TP.HCM công bố chiều tối nay, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa có công điện yêu cầu giám sát chặt người nhập cảnh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân làm lây lan dịch.

Có ca COVID-19 lây từ người cách ly, sẽ phạt nặng tổ chức, cá nhân làm lây lan dịch - Ảnh 1.

Điểm tặng thực phẩm được tổ chức để hỗ trợ người khó khăn trong giai đoạn nóng của dịch COVID-19 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo công điện do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ký, gửi các bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Ngoại giao và các UBND tỉnh thành, Ban chỉ đạo cho biết tiếp tục quán triệt chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, gắn trách nhiệm với địa phương, đơn vị trong triển khai phòng chống dịch.

Ban chỉ đạo cũng yêu cầu tổ chức giám sát chặt chẽ tại khu vực cửa khẩu, biên giới đường bộ, đường biển, rà soát các trường hợp đi về từ nước ngoài, ngăn chặn nhập cảnh trái phép.

Tại các khu cách ly, yêu cầu không để người không có trách nhiệm vào khu cách ly và yêu cầu những người được cách ly thực hiện đúng quy định: thường xuyên đeo khẩu trang, không tiếp xúc gần với người xung quanh.

Cơ quan chức năng địa phương thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú, đánh giá và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về cách ly, làm lây lan dịch ra cộng đồng.

Trước đó, bệnh nhân 1.342 (tiếp viên hàng không) từ Nhật về TP.HCM ngày 15-11 và được xét nghiệm 2 lần cho kết quả âm tính, ngày 18-11 bệnh nhân di chuyển tới địa điểm cách ly mới và ở cùng 2 người bạn, 1 trong 2 người bạn sau đó lại về nhà ở cùng mẹ và 3 em, đồng thời đi dạy và đi nhiều nơi khác.

Đến 28-11 tiếp viên hàng không kể trên có kết quả xét nghiệm dương tính (bệnh nhân 1.342), người bạn đi dạy, đi nhiều nơi khác kể trên cũng được xét nghiệm ngay và trở thành bệnh nhân 1.347. Mẹ bệnh nhân 1.342 cũng từng đến gặp con hôm 20-11 để đưa thức ăn và sau đó lại đi gặp nhiều người khác.

Trường hợp này đã vi phạm quy định về cách ly, do thời gian cách ly hiện đang là 14 ngày.

TP.HCM ghi nhận ca COVID-19 lây nhiễm cộng đồng, Bộ Y tế họp khẩn TP.HCM ghi nhận ca COVID-19 lây nhiễm cộng đồng, Bộ Y tế họp khẩn

TTO - Tối 30-11, Bộ Y tế thông báo ghi nhận một ca COVID-19 lây nhiễm từ người cách ly. Bệnh nhân là giáo viên tiếng Anh ở TP.HCM, là bạn của tiếp viên hàng không từ Nhật Bản về đến TP.HCM hôm 15-11. Bộ Y tế đã họp khẩn.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên