15/02/2023 14:18 GMT+7

CLB Lâm Đồng 'mua' suất dự giải: Đừng tiếp tay cho sự thiếu chuyên nghiệp

Thông tin CLB Lâm Đồng lấy suất tham dự Giải hạng nhất 2023 đã râm ran. Vấn đề là VFF và VPF có nên tiếp tay cho sự thiếu chuyên nghiệp đó hay không?

CLB Lâm Đồng mua suất dự giải: Đừng tiếp tay cho sự thiếu chuyên nghiệp - Ảnh 1.

Cầu thủ Lâm Đồng tập luyện chuẩn bị cho Giải hạng nhì 2023 - Ảnh: HỘI CĐV BÓNG ĐÁ LÂM ĐỒNG

CLB Cần Thơ và CLB Sài Gòn đã không thể tham dự Giải hạng nhất 2023 vì không có nhà tài trợ. Muốn có một khoản kinh phí, cả hai CLB này đều muốn chuyển giao suất tham dự Giải hạng nhất 2023 của mình cho một đơn vị nào đó. 

Ban đầu, có thông tin cho rằng Hãng xe Phương Trang muốn lấy lại suất của CLB Sài Gòn để tặng lại cho CLB Lâm Đồng, đội tham dự Giải hạng nhì 2023. 

Và mới nhất, có thông tin CLB Lâm Đồng sẽ lấy suất của CLB Cần Thơ khi hai bên sẽ bàn bạc cụ thể với nhau vào ngày 18-2 tới.

Vấn đề là chúng ta có nên ủng hộ việc chuyển giao CLB hay không? 

Bóng đá thế giới chẳng có ai làm điều này, vì lịch sử đội bóng là điều rất quan trọng. Đặc biệt là việc chuyển giao của bóng đá Việt Nam lại còn diễn ra từ địa phương này sang địa phương khác như mua một món hàng ở chợ, thay vì phát triển bóng đá một cách bền vững.

Không khó để thấy các CLB "nạn nhân" của những cuộc chuyển giao thiếu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam bao năm qua là rất nhiều. Bởi khi các ông bầu chán bóng đá hoặc không còn tiền chơi tiếp, đội bóng bị giải thể ngay lập tức. 

Kết thúc V-League 2009, CLB Quân Khu 4 (Nghệ An) được chuyển giao cho CLB Navibank Sài Gòn, chuyển hộ khẩu vào TP.HCM thi đấu ở V-League 2010. Và chỉ sau 3 mùa giải, CLB Navibank Sài Gòn giải thể.

CLB Lâm Đồng mua suất dự giải: Đừng tiếp tay cho sự thiếu chuyên nghiệp - Ảnh 2.

CLB Lâm Đồng giành hạng 3 ở Giải tứ hùng 2022 tổ chức trên sân nhà - Ảnh: HỘI CĐV BÓNG ĐÁ LÂM ĐỒNG

Năm 2010, ông bầu Nguyễn Đức Thụy mua suất tham dự Giải hạng nhất 2011 của CLB Hòa Phát V&V và chuyển hộ khẩu vào TP.HCM với tên gọi Sài Gòn Xuân Thành. 

Sau khi giành quyền thăng hạng V-League 2012, CLB Sài Gòn Xuân Thành chơi tiếp ở V-League 2013 rồi tuyên bố bỏ giải, giải tán đội bóng dù giải vẫn còn hai trận đấu nữa.

Gần nhất là CLB Hà Nội B được chuyển giao và chuyển hộ khẩu vào TP.HCM với tên gọi CLB Sài Gòn ở V-League 2016. Và sau 6 năm, CLB Sài Gòn cũng đã "tan đàn xẻ nghé" sau V-League 2022, và giờ đang phải rao bán suất hạng nhất của mình.

CLB Cần Thơ không thể tìm được nhà tài trợ khi chẳng doanh nghiệp nào muốn nhảy vào đội bóng vẫn còn mang nợ từ nhà tài trợ cũ và không cho thấy tính bền vững. Vì thế, Cần Thơ bán lại suất hạng nhất. 

CLB Sài Gòn cũng chỉ còn cái tên, không còn một cầu thủ hay HLV nào cũng tìm cách bán lại suất hạng nhất, dù theo quy chế phải chuyển giao ít nhất 11 cầu thủ.

Và thật nực cười, nếu VFF và VPF lại tiếp tay cho cách làm bóng đá thiếu chuyên nghiệp và thiếu tính bền vững như thế khi cho CLB Lâm Đồng mua lại suất tham dự Giải hạng nhất 2023 nhằm có đủ số lượng đội tham dự giải.

Với những cuộc chuyển giao rồi giải thể đã kể ở trên, chẳng ai dám chắc CLB Lâm Đồng mua suất thăng hạng rồi có tồn tại được lâu dài hay không. 

Quan trọng hơn, bóng đá Việt Nam đang hướng đến việc tham dự World Cup. Không đào tạo trẻ, phát triển bền vững ngay từ CLB thì lấy gì thực hiện giấc mơ đó?

Lâm Đồng tiếp bước CLB TP.HCM!Lâm Đồng tiếp bước CLB TP.HCM!

TT - Bảy trận đấu cuối cùng của Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2006 đã diễn ra vào chiều qua 19-8, với kết quả như sau: CLB TP.HCM -Đồng Nai: 1-3, Quảng Nam - Quân Khu 4: 1-0, Đá Mỹ Nghệ SG - Lâm Đồng: 3-5, Thanh Hóa - Sơn Đồng Tâm LA: 2-2, Thể Công - Đồng Tháp: 1-0, An Giang - Tây Ninh: 3-0, Huế - Quân Khu 5: 0-2.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên