04/11/2015 07:29 GMT+7

Chuyến thăm mở đường 
cho hợp tác chiến lược, toàn diện

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TT - Ngày mai (5-11), Tổng bí thư, Chủ tịch nước TQ Tập Cận Bình sẽ bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày.

Trả lời Tuổi Trẻ, GS.TS Vũ Văn Hiền, phó chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho biết chuyến thăm lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình rất được truyền thông hai nước và truyền thông thế giới quan tâm.

Theo ông Hiền, trước hết, việc hai nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam mời ông Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam lần này là một động thái nhằm đáp lại thịnh tình của nước bạn đã dành cho đoàn công tác do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu tới thăm Trung Quốc tháng 4 năm nay.

Tại Hà Nội, ông Tập Cận Bình sẽ được đón tiếp với nghi thức trang trọng nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Thứ hai, trong bối cảnh vị thế của Việt Nam trên chính trường quốc tế ngày càng tăng, chuyến công du của ông Tập Cận Bình cũng hàm ý mong muốn hai nước có thể đi đến thống nhất một số định hướng chiến lược thúc đẩy quan hệ hòa hiếu giữa hai bên.

Vấn đề Biển Đông chắc chắn sẽ có trong chương trình nghị sự, tuy nhiên có lẽ cũng sẽ chỉ bàn ở những định hướng chung, giữ hòa bình ổn định và tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Thứ ba, đi cùng đoàn công tác lần này với Chủ tịch Tập Cận Bình cũng có đại diện doanh nghiệp. Hợp tác phát triển kinh tế với Việt Nam là một trong những nội hàm quan trọng được xác định trong lịch trình công tác của phái đoàn Trung Quốc lần này.

Trong khi đó, theo TTXVN, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và trong tổng thể quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Với chuyến thăm này, Việt Nam tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; nhất quán coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ tốt đẹp, thực chất với Trung Quốc trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi; duy trì hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai đảng, hai nhà nước; bảo vệ lợi ích chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, kiểm soát tốt bất đồng, cùng duy trì xu thế hòa bình, ổn định trên Biển Đông, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất