25/03/2020 19:41 GMT+7

Chuyên gia Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm điều trị bệnh nhân COVID-19

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Người bệnh nhẹ nên được cách ly tập trung, theo dõi những dấu hiệu bệnh quan trọng và khi cần phải được chuyển tới bệnh viện chuyên trị COVID-19, đó là lời khuyên của chuyên gia Trung Quốc.

Chuyên gia Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm điều trị bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 1.

Một nhân viên y tế chuẩn bị dụng cụ điều trị người bệnh tại một bệnh viện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 21-3-2020 - Ảnh: XINHUA

Hãng tin Tân Hoa xã dẫn chia sẻ kinh nghiệm điều trị người bệnh COVID-19 của các chuyên gia y tế Trung Quốc.

Theo đó, các chuyên gia này nhấn mạnh việc sử dụng các liệu pháp điều trị khác nhau, tùy theo những biểu hiện triệu chứng bệnh không giống nhau ở từng người bệnh.

Tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, ông Wang Guiqiang, một chuyên gia bệnh truyền nhiễm của Đệ nhất Y viện thuộc Đại học Bắc Kinh, nói: "Những người bệnh có biểu hiện triệu chứng nhẹ nên tuân thủ cách ly tập trung, theo dõi các dấu hiệu thiết yếu và nên được chuyển tới những bệnh viện chuyên trách điều trị COVID-19 nếu các triệu chứng đó diễn tiến xấu đi".

Cũng theo chuyên gia này, những người bệnh bị nặng và nguy kịch cần được điều trị tại những bệnh viện chuyên trách, vì tỉ lệ tử vong ở những bệnh nhân này tương đối cao và diễn tiến bệnh xấu đi rất nhanh.

"Những người bệnh có các triệu chứng khác nhau phải được điều trị tại các cơ sở khác nhau", ông Wang nói.

"Nếu không, rất nhiều nguồn tài nguyên y tế, ví như giường bệnh, sẽ bị các ca bệnh nhẹ sử dụng, khiến nhiều ca bệnh nặng hoặc nguy kịch có nhu cầu được chăm sóc tích cực hơn lại bị bỏ bê. Điều này sẽ dẫn đến tỉ lệ tử vong cao", chuyên gia Wang tiếp.

Ông cũng nhấn mạnh việc sử dụng các liệu pháp điều trị toàn diện, gồm liệu pháp oxy, hỗ trợ hô hấp và chăm sóc các bộ phận trọng yếu của cơ thể.

Theo ông Wang, việc dùng liệu pháp oxy phải được áp dụng với mọi bệnh nhân COVID-19, và hỗ trợ hô hấp là rất cần thiết để điều trị các ca bệnh nặng.

Ông cũng nói thêm việc hỗ trợ hô hấp bao gồm từ việc sử dụng mặt nạ dưỡng khí, máy thở đến việc dùng các máy hỗ trợ phương pháp trao đổi oxy màng ngoài cơ thể (ECMO).

"Khi một người bệnh ốm nặng, liệu pháp oxy là không đủ", ông Wang nói, lưu ý người bệnh cần phải được hút sạch đờm trong đường thở và dùng máy thở.

Chuyên gia này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc các bộ phận trọng yếu của cơ thể trong khi điều trị bệnh nhân COVID-19. Theo ông, đã có nhiều người bệnh chết vì tình trạng giảm oxy máu.

Vì sao Việt Nam chưa cho phép dùng thuốc sốt rét điều trị COVID-19? Vì sao Việt Nam chưa cho phép dùng thuốc sốt rét điều trị COVID-19?

TTO - Hiện tại việc điều trị COVID-19 tại Việt Nam đã có hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế. Trong phác đồ này, Bộ Y tế chưa công nhận sử dụng chloroquine (dùng để trị sốt rét, lupus ban đỏ hệ thống, viêm khớp dạng thấp).

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên