25/03/2020 19:15 GMT+7

Dịch COVID-19 tối 25-3: Singapore tăng kỷ lục số ca nhiễm, Thái chuẩn bị đóng biên giới

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Tối 25-3 Singapore ghi nhận 73 ca nhiễm COVID-19 mới, số liệu kỷ lục trong một ngày kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát. Thái Lan ngày 25-3 cũng triển khai hàng loạt các biện pháp theo sắc lệnh khẩn cấp.

Dịch COVID-19 tối 25-3: Singapore tăng kỷ lục số ca nhiễm, Thái chuẩn bị đóng biên giới - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Reuters tối 25-3 thống kê tổng số người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 435.300 người, với 19.587 ca tử vong.

COVID-19 đã lan sang 197 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc.

Thái Lan sắp đóng biên giới, kêu gọi người cao tuổi ở nhà

Thái Lan ngày 25-3 triển khai hàng loạt các biện pháp theo sắc lệnh khẩn cấp, khuyến cáo người già và người có sức khỏe không tốt nên ở nhà trừ phi có việc thực sự cần thiết. 

Cũng theo lệnh này, Thái Lan từ 0h ngày mai 26-3 cấm nhập cảnh bằng đường bộ, đường biển và hàng không, trừ một số trường hợp ngoại lệ. Các cơ sở như vũ trường, sân chơi thể thao… tại thủ đô Bangkok sẽ đóng cửa vô thời hạn. 

Mọi vi phạm sẽ bị phạt tù lên tới 2 năm theo Sắc lệnh Hoàng gia về Tình huống khẩn cấp năm 2005, báo Khaosod cho biết.

Singapore có số ca nhiễm kỷ lục trong một ngày 

Hãng tin Reuters tối 25-3 cho biết Singapore ghi nhận 73 ca nhiễm COVID-19 mới, số liệu kỷ lục trong một ngày kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát. Tính tổng cộng Singapore đến nay đang có 631 ca nhiễm.

Dịch COVID-19 tối 25-3: Singapore tăng kỷ lục số ca nhiễm, Thái chuẩn bị đóng biên giới - Ảnh 2.

Một nhân viên mai táng tại nghĩa trang Behesht Zahra, Tehran, Iran - Ảnh: REUTERS

Iran ghi nhận hơn 27.000 ca nhiễm tổng cộng

Bộ Y tế Iran công bố số ca nhiễm tại đây đã tăng từ 24.811 lên 27.017 ca, đồng thời ghi nhận thêm 143 bệnh nhân tử vong, nâng số ca tử vong vì COVID-19 lên 2.077.

* Thống đốc bang New York thông báo bang này đã có thêm 5.000 ca nhiễm trong ngày 24-3 (giờ Mỹ). Ông cũng cho biết bang của mình có số ca nhiễm cao gấp đôi bang đứng thứ 2 là New Jersey với tổng cộng 30.811 ca và 285 trường hợp tử vong.

* Phó Giám đốc Y tế Canada ngày 25-3 cho biết nước này đang có tổng cộng 3.197 ca nhiễm COVID-19, với 27 trường hợp tử vong, theo Reuters.

Thủ tướng Đức Merkel âm tính lần hai, điện đàm với ông Tập

Người phát ngôn chính phủ Đức ngày 25-3 cho biết Thủ tướng Angela Merkel đã âm tính lần thứ hai với virus corona chủng mới.

Thủ tướng Merkel đã âm tính lần đầu tiên và đã tự cách ly, làm việc từ xa. Lần thử nghiệm tiếp theo của bà Merkel với COVID-19 sẽ bắt đầu vào tuần tới.

Cũng trong phát biểu cùng ngày, phát ngôn viên chính phủ Đức cho biết Thủ tướng Merkel đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì liên lạc và phối hợp trong công tác đối phó dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 tối 25-3: Singapore tăng kỷ lục số ca nhiễm, Thái chuẩn bị đóng biên giới - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Nga hoãn trưng cầu dân ý về hiến pháp

Tổng thống Putin nói cuộc bỏ phiếu trưng cầu thay đổi hiến pháp Nga ngày 22-4 sẽ bị hoãn vì COVID-19 + Ông thừa nhận vì nước Nga to quá, sẽ không thể nào ngăn virus hoàn toàn được.

Theo thông tin từ website Matxcơva, sắp tới thủ đô của Nga sẽ áp dụng hàng loạt biện pháp cứng rắn hơn để ngăn dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra (COVID-19), bao gồm một lệnh cấm tạm thời đối với việc tổ chức sự kiện cũng như ngừng phục vụ phương tiện công cộng miễn phí đối với những người trên 65 tuổi.

Thị trưởng Maxcơva Sergei Sobyanin ngày 25-3 cho biết các cửa hàng thực phẩm, ngân hàng và dịch vụ nhà cửa sẽ nằm trong số doanh nghiệp vẫn được phép mở cửa kinh doanh.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh quân đội Nga tiến hành các đợt diễn tập nhằm chuẩn bị cho COVID-19 khi cần thiết, Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga tối 25-3 cho hay. Theo đó, các cuộc diễn tập sẽ diễn ra từ ngày 25 tới 28-3.

Tính tới nay, số người nhiễm COVID-19 ở Nga đã lên 658.

Đức: 1.000 bệnh nhân chăm sóc đặc biệt

Tỉ lệ lây nhiễm tại Đức có thể bắt đầu chậm lại từ đầu cho tới giữa tuần sau, người đứng đầu liên đoàn bệnh viện Đức (DKG) Gerald Gass cho biết.

"Trong trung hạn, chúng tôi kỳ vọng tỉ lệ lây nhiễm sẽ giảm xuống nhờ hạn chế giao tiếp cộng đồng (social distancing). Tuy nhiên, điều này sẽ không phản ánh rõ rệt trong số ca nhiễm được công bố cho đến đầu hoặc giữa tuần sau", ông Gass nói.

Cũng theo ông, khoảng 1.000 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị chăm sóc đặc biệt tính đến nay.

Tờ báo 160 tuổi của Vatican đình bản vì dịch

Tờ L'Osservatore Romano của Vatican đã đình bản lần thứ 3 trong gần 160 năm hoạt động của mình vì dịch bệnh.

Tờ được thành lập từ năm 1861 này vẫn duy trì ấn bản trực tuyến và cho phép đa số nhân viên làm việc từ xa, biên tập viên Andrea Monda của L'Osservatore Romano cho biết.

Số báo ngày 25-3 tạm thời sẽ là ấn bản báo in cuối cùng trong giai đoạn dịch bệnh. Tuy nhiên, L'Osservatore Romano vẫn tiếp tục 10 bản để phục vụ Giáo hoàng Francis, Giáo hoàng Benedict, một số quan chức Vatican cũng như phục vụ việc lưu trữ.

Dịch COVID-19 tối 25-3: Singapore tăng kỷ lục số ca nhiễm, Thái chuẩn bị đóng biên giới - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Hà Lan tuyên bố tốc độ lây lan dịch bệnh giảm

Người đứng đầu Viện Y tế quốc gia Hà Lan (RIVM) ngày 25-4 tuyên bố, theo ước tính, tốc độ lây nhiễm virus corona chủng mới tại đây đã giảm đáng kể.

Trong buổi điều trần trước một ủy ban quốc hội, ông Jaap van Dissel cho biết RIVM dự đoán hiện nay 1 người nhiễm chỉ lây cho 1 người khác.

Điều này có nghĩa là "khả năng tăng trưởng theo cấp số nhân của dịch bệnh về tất cả các khả năng đã được kiểm soát", ông nhấn mạnh.

Số ca nhiễm tại Hà Lan đã tăng 17% trong ngày 24-3 so với 1 ngày trước đó, đạt 5.560 ca, theo số liệu từ RIVM. Còn hôm nay 25-3, số ca nhiễm ở nước này tăng 852 ca, nâng tổng số người nhiễm lên 6.412 người. Hiện ở Hà Lan có 80 trường hợp tử vong vì virus corona.

Malaysia cảnh báo thiếu hụt thiết bị y tế lâu dài

Hiệp hội Các nhà sản xuất găng tay cao su của Malaysia, nhà sản xuất găng tay y tế lớn nhất thế giới, hôm 25-3 cảnh báo về tình trạng thiếu găng tay lâu dài sau khi nhu cầu từ các bệnh viện tăng cao do nhiều bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Các nhà sản xuất cho biết công suất sẽ sụt giảm vì lệnh phong tỏa Malaysia, dẫn tới việc họ chỉ có thể hoạt động với một nửa số nhân viên.

Dịch COVID-19 tối 25-3: Singapore tăng kỷ lục số ca nhiễm, Thái chuẩn bị đóng biên giới - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Những người vô gia cư ở đâu khi thế giới oằn mình chống COVID-19? Những người vô gia cư ở đâu khi thế giới oằn mình chống COVID-19?

TTO - Không có nhà ở để mà cách ly, không có nước sạch để rửa tay và không có đủ thông tin, điều kiện để giữ bản thân an toàn trước virus, người vô gia cư đang là một trong những "mắt xích yếu" trong cuộc chiến với COVID-19 trên thế giới.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên